Nhập viện vì bệnh ngoài da lúc trở mùa
GiadinhNet - Những ngày gần đây, thời tiết giao mùa, hanh khô, độ ẩm giảm khiến lượng bệnh nhân đi khám và nhập viện vì các bệnh ngoài da tăng. Nhiều người do không hiểu nguyên nhân và có cách điều trị đúng đã khiến bệnh càng thêm trầm trọng.

Vết xước mưng mủ do viêm da khiến chị Hoài Anh đau nhức. Ảnh: PV
Chân bỗng sưng vù vì bệnh ngoài da
Gần đây, từ khi thời tiết chuyển mùa hanh khô, trời se lạnh, độ ẩm rất thấp khiến chị Hoài Anh (ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội) luôn cảm thấy khó chịu, ngứa da. Đặc biệt, cách đây hơn một tuần, chị phát hiện gần đầu gối có một vết xước, đỏ, dài khoảng 7cm. “Ban đầu, tôi tưởng chỉ là do bị gai nhọn cào hoặc có thể do mùa này nhiều côn trùng nên chủ quan “bỏ qua”. Ai ngờ 2 ngày sau, vết xước mưng mủ trắng đục, sưng tấy khiến tôi khó chịu, mặc quần bị chà xát rất đau. Thậm chí, tôi còn bị sốt nhẹ, đau không ngủ được”, chị Hoài Anh kể lại.
Nghĩ mình bị zona thần kinh (dân gian thường gọi là bệnh “giời leo”), chị Hoài Anh tự đắp hỗn hợp gạo nếp và đỗ xanh cho “mát”, mau lành. Nhưng vết thương không những không đỡ mà còn mưng tấy, nhức nhối, thậm chí còn xuất hiện triệu chứng “giật”, chị phải đi viện. Bác sĩ cho biết, chị bị viêm da. Sau khi được bôi thuốc “đặc chủng” khoảng 5 ngày, vết thương chị đã đỡ nhưng lại để lại vết sẹo dài.
Cũng mắc bệnh về da khi thời tiết chuyển mùa hanh khô là bé Q.T (5 tuổi, ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc). Theo lời kể của gia đình, ban đầu, bé bị mẩn ngứa da, càng gãi càng ngứa. Gia đình tự mua thuốc uống nhưng không đỡ nên đưa đi Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Tại đây, bé được tiêm truyền nhưng một ngày sau, tình trạng ngứa không đỡ mà còn lan rộng khắp lưng. Đặc biệt, bàn chân của bé bỗng dưng phù nề, đến mức không đi lại được. Lo lắng nên gia đình đã tự đưa bé lên Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám.
Ngay lập tức, bé T được chỉ định nhập viện điều trị với chẩn đoán mắc mề đay cấp không rõ nguyên nhân. Các bác sĩ lý giải, với bệnh này, nếu tìm được chính xác nguyên nhân gây bệnh thì việc điều trị không quá khó khăn. Tuy nhiên, đa số các trường hợp mắc lại không xác định được căn nguyên. Bệnh mề đay là bệnh dị ứng, không phải là bệnh truyền nhiễm, tuy vậy bệnh hay tái phát, nhất là lúc thời tiết chuyển mùa. Cơ địa nhạy cảm là yếu tố thuận lợi cho bệnh xuất hiện. Sau 3 ngày điều trị, chủ yếu bằng bôi thuốc bột khắp vùng da, tình trạng sức khỏe của bé đã có nhiều tiến triển và vừa được xuất viện.
Điểm danh những bệnh ngoài da thường gặp mùa hanh khô

Để phòng viêm da mùa hanh khô, cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, khoáng chất, uống nhiều nước, vệ sinh sạch sẽ. Ảnh minh hỌA
Theo PGS.TS Lê Thị Minh Hương, Trưởng khoa Miễn dịch – Dị ứng – Khớp, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, khi thời tiết chuyển mùa lạnh, độ ẩm không khí rất thấp, hanh khô, khiến cơ thể ít tiết mồ hôi là điều kiện thuận lợi cho các bệnh về da như: Viêm da, ngứa, bệnh da dị ứng, chàm, vảy nến… tấn công, phát triển.
Trong đó, PGS.TS Minh Hương cho biết, khi có triệu chứng sưng, ngứa, bong vẩy, sẩn đỏ ở da thì có thể nghĩ tới bệnh da dị ứng. Mề đay cấp như trường hợp bé T trên đây là một trong 4 loại dị ứng da thường gặp trong mùa hanh khô.
Một bệnh tương tự phát ban mề đay nhưng xảy ra ở lớp da sâu, đôi khi xuất hiện cùng với phát ban là phù mạch. Bệnh này không khiến da bị đỏ, không ngứa, thường xuất hiện ở các mô mềm như mi mắt, miệng hoặc bộ phận sinh dục. Ban và phù mạch có thể xuất hiện cùng nhau hoặc tách biệt trên cơ thể. Ngoài ra, mùa hanh khô, tỷ lệ bệnh nhân mắc viêm da tiếp xúc khi một số chất tiếp xúc trực tiếp với da có thể gây ban và mắc viêm da dị ứng (Eczema) xuất hiện ở các vị trí như mặt, khuỷu tay và đầu gối, cũng gia tăng.
Vào mùa hanh khô, tiết trời lạnh, rất nhiều người xuất hiện tình trạng ngứa ngoài da. Biểu hiện ngứa có thể từ lâm râm đến dữ dội, nhất là vào ban đêm khi ngủ, đặc biệt trời càng lạnh càng ngứa dữ dội, khi trời ấm lên thì da đỡ ngứa hơn. Nhiều người ngứa không chịu được nên gãi làm trầy xước da, chảy máu, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng. Đặc biệt, ngứa do thời tiết chỉ điều trị khỏi từng đợt, không thể chữa khỏi vĩnh viễn. Để hạn chế bị ngứa, cần chú ý vệ sinh da sạch sẽ.
Mùa đông, trời lạnh, cơ thể ít tiết mồ hôi, ít cảm giác “rin rít” nhưng vẫn phải tắm rửa thường xuyên, nhất là cần vệ sinh vùng kín, nách, bẹn... để da sạch, thông thoáng. Lưu ý quan trọng khi tắm rửa, vệ sinh mùa này là không dùng nước nóng, chỉ dùng nước đủ ấm và không chà xát da mạnh. Thông thường, một tình trạng hay gặp là người bị ngứa hay ngâm mình trong nước nóng rất lâu để da bớt ngứa. Trong khi đó, nước càng nóng, ngâm càng lâu thì càng làm da mất hết chất nhờn, mau khô, nứt nẻ, nên bản thân càng ngứa hơn. Khi tắm xong cần lau khô nước bằng khăn bông mềm, sau đó bôi kem dưỡng ẩm phù hợp lên da.
Theo TS Ngô Xuân Nguyệt, Trưởng khoa Da liễu (Bệnh viện Bạch Mai), nhiều phụ nữ vào mùa hanh khô, mùa lạnh thường bị viêm môi (nứt nẻ môi). Nguyên nhân là do cơ địa da môi cộng với yếu tố thời tiết. Ngoài ra, thói quen liếm môi làm nước bọt ngấm vào da môi càng khiến môi nứt nẻ hơn, ảnh hưởng đến thẩm mỹ. BS Xuân Nguyệt khuyến cáo, chị em có thể bôi sáp nẻ hoặc son dưỡng môi, tránh ăn mặn khiến môi phồng rộp hơn. Nếu thấy môi vẫn chảy máu thì phải đi khám chuyên khoa da liễu để tránh nhiễm trùng.
Khi bị ngứa dữ dội kéo dài, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được chỉ định dùng thuốc phù hợp. Không được tự ý sử dụng thuốc hoặc gãi mạnh gây trầy xước, gây nhiễm trùng, viêm da.
“Để phòng viêm da mùa hanh khô, điều quan trọng đầu tiên là phải giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ, ngay cả quần áo cũng phải được giặt thật sạch sẽ, phơi khô, chống nấm mốc. Sử dụng kem dưỡng làm ẩm da phù hợp với từng vị trí da: Môi, mặt, tay, chân, cơ thể. Nếu bôi kem dưỡng không hiệu quả thì nên kết hợp thuốc bôi đặc trị theo chỉ định của bác sĩ. Người dân cũng cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, khoáng chất, uống nhiều nước. Khi làm việc, tránh tiếp xúc trực tiếp với chất tẩy rửa, xà phòng. Tắm nước ấm, không tắm nước nóng quá, dễ gây ngứa”.
TS Ngô Xuân Nguyệt - Trưởng khoa Da liễu (Bệnh viện Bạch Mai)
Quỳnh An

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người phụ nữ 40 tuổi bị rong kinh suốt 20 ngày
Mẹ và bé - 8 phút trướcGĐXH - Người phụ nữ 40 tuổi đi khám vì bị rong kinh, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy quá sản nội mạc tử cung điển hình. Cần phải điều trị bằng thuốc nội tiết, kháng sinh và tư vấn đặt dụng cụ tử cung chứa thuốc nội tiết.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tế - 5 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Người đàn ông 33 tuổi ở Phú Thọ đi khám vì đau đầu âm ỉ, bác sĩ làm ngay điều này để ngăn ngừa đột quỵ
Bệnh thường gặp - 8 giờ trướcGĐXH - Đặt stent chuyển dòng là phương pháp tối ưu được bác sĩ áp dụng để điều trị các túi phình khó, chưa vỡ, được xem là “chìa khóa” ngăn ngừa đột quỵ.

Người phụ nữ suýt tử vong vì mỡ máu cao gấp 37 lần
Bệnh thường gặp - 9 giờ trướcNhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, người phụ nữ 37 tuổi được chẩn đoán viêm tụy cấp do mỡ máu tăng vọt.

Loại quả rẻ tiền, giàu dinh dưỡng, người bệnh suy thận ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ
Bệnh thường gặp - 11 giờ trướcGĐXH - Người bệnh suy thận ăn được trứng. Tuy nhiên, chỉ nên dùng tối đa 3-4 quả trứng/ tuần bởi thực phẩm này khá giàu cholesterol...

Nam thanh niên 30 tuổi tiên lượng nặng sau khi ăn tiết canh và những điều nhất định nên biết về món ăn 'khoái khẩu' này
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 3 ngày ăn tiết canh, bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng rất nặng, nhiễm khuẩn huyết và suy đa cơ quan. Tiên lượng hiện tại rất dè dặt.

Người phụ nữ 44 tuổi có 15 khối u xơ kết thành chùm trong tử cung, thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ có khối u xơ kết thành chùm trong tử cung cho biết bỏ tái khám nhiều năm. Gần đây, bụng to dần, kèm theo dấu hiệu chảy máu nhiều khi hành kinh, táo bón... mới đến viện khám.

Các xét nghiệm cần làm khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc ung thư vú
Mẹ và bé - 1 ngày trướcKhi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào nghi ngờ ung thư vú, cần gặp bác sĩ chuyên khoa sớm để được đánh giá, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán chính xác và có phác đồ điều trị kịp thời.

5 lợi ích sức khỏe từ thịt vịt không nên bỏ qua
Sống khỏe - 1 ngày trướcThịt vịt thường bị xem là 'béo' hơn so với thịt gà nhưng khi hiểu rõ về thành phần dinh dưỡng và có cách chế biến hợp lý, thịt vịt hoàn toàn có thể trở thành một phần bổ dưỡng trong chế độ ăn hàng ngày.

Nhóm người nào có nguy cơ bị mất nước trong mùa hè?
Sống khỏe - 1 ngày trướcMùa hè nóng nực, việc bổ sung nước là rất quan trọng giúp cơ thể đảm bảo được sự hoạt động bình thường. Những người có nguy cơ mất nước cần chú ý uống nước nhiều hơn.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.