Nhậu say giết người
Giadinhnet - Trong cuộc nhậu, vì người ta không gọi mình bằng “cậu” mà gọi bằng em nên Thành đã “ra tay” và giết chết một người đồng thời làm bị thương người khác.
Ngày 5/6, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Thành (SN 1987, trú tại thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) về tội “giết người”.
|
Bị cáo Thành trước vành móng ngựa |
Do cay cú, Quang đã gọi điện cho anh trai mình là Nguyễn Văn Dàn kể lại mâu thuẩn, Dàn đã mang một cây gậy gỗ qua nhà gây chiến với Thành. Khi Thành vừa bước ra, Dàn đánh Thành nhưng không trúng còn bị giật luôn cả cây gậy gỗ, lúc này Dàn bỏ chạy được một quảng thì Dàn tháo cây gỗ cài cổng để quay lại đánh nhau với Thành.
Lúc đó, bà Trần Thị Thịnh (mẹ của Dàn) nghe tiếng xô xát, đánh nhau trước cửa nhà nên vội chạy ra can ngăn. Và trong lúc đang hăng máu, Thành liền lấy gậy ném chí mạng khiến Dàn ngã xuống, ngất xỉu và tử vong trên đường đi cấp cứu. Không những thế, que gỗ còn văng trúng làm gãy cánh tay phải của bà Thịnh.
Trước vành móng ngựa, Thành đã thành khẩn khai báo về những hành vi do mình trực tiếp gây ra đối với anh Dàn. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thành 9 năm tù giam về tội “hiết người” theo quy định tại điều 93 BLHS. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường những tổn thất cho gia đình bị hại với số tiền 70 triệu đồng.
Vĩnh Quý