Nhiễm khuẩn bệnh viện: Tăng biến chứng và chi phí điều trị

| Y tế

GiadinhNet - Nhiễm khuẩn bệnh viện làm tăng chi phí điều trị và nguy cơ tử vong cho người bệnh.

Chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Hồi sức cấp cứu BV Bệnh Nhiệt đới TƯ. Ảnh: V.Khánh

Thông tin tại Hội nghị triển khai kế hoạch quốc gia kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám chữa bệnh do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức ngày 2/10 cho thấy, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) tại Việt Nam vào khoảng 8%. NKBV làm tăng chi phí điều trị và nguy cơ tử vong cho người bệnh.

Bốn nhóm bệnh “sợ” nhiễm khuẩn

Theo GS.TS Trần Quỵ, Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội, NKBV gây nên nhiều tác động xấu tới người bệnh như thêm bệnh vì nhiễm khuẩn, thời gian điều trị kéo dài, tăng tỷ lệ kháng kháng sinh. Có bốn bệnh chịu ảnh hưởng nhiều nhất của NKBV là: Bệnh nhân thở máy dễ nhiễm khuẩn phổi, đường tiết niệu (do vệ sinh ống xông không tốt), nhiễm khuẩn huyết (do tiêm truyền) và nhiễm trùng vết mổ (do vô trùng không tốt).

Một nghiên cứu trên 477 bệnh nhân (BN) của BV Bạch Mai gần đây cho thấy, 90 BN mắc nhiễm khuẩn phổi (18,9%). Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, nhiễm khuẩn phổi gây hậu quả nặng nề về kinh tế: Số ngày nằm viện trung bình ở nhóm BN mắc nhiễm khuẩn phổi khoảng 18-28 ngày, nhiều hơn nhóm BN không mắc 13 ngày. Tỉ lệ tử vong ở nhóm BN mắc nhiễm khuẩn phổi bệnh viện là 55,6%, cao hơn nhóm BN không mắc 30%. Chi phí điều trị trực tiếp ở nhóm BN mắc là 57-79 triệu đồng, cao hơn nhiều so với nhóm BN không mắc- 25 triệu đồng.

Kết quả của nghiên cứu này cũng hoàn toàn phù hợp với kết quả một nghiên cứu khác thực hiện tại Khoa Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai năm 2006: Nhiễm khuẩn phổi bệnh viện làm tăng thời gian điều trị 10,4 ngày và tăng chi phí điều trị 19,4 triệu đồng.

Cũng theo nghiên cứu này, hầu hết dụng cụ trợ hô hấp dùng lại không được tiệt khuẩn mà chỉ xử lý khử khuẩn mức độ cao bằng hóa chất. Chất lượng công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế của bệnh viện chỉ đạt 70% tổng số điểm theo yêu cầu. Nhiều thực hành phòng ngừa lan truyền nhiễm khuẩn bệnh viện chưa được tuân thủ nghiêm. Tỉ lệ tuân thủ vệ sinh tay ở nhân viên viên y tế còn thấp (50 - 60%). Tỉ lệ nhân viên y tế sử dụng một đôi găng cho nhiều BN còn cao (30%).

Quá lạm dụng kháng sinh
 

“Vệ sinh tay là một biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện. Tuy nhiên, khảo sát tại 522 bệnh viện trên toàn quốc của Bộ Y tế cho thấy còn trên 50% các bệnh viện tự đánh giá là còn thiếu điểm vệ sinh tay ở mỗi buồng bệnh”- Ths Phạm Đức Mục.

Theo GS.TS Trần Quỵ, việc các bác sĩ lạm dụng kháng sinh trong điều trị cũng gây ra NKBV. “Các thầy thuốc không nên quá lạm dụng kháng sinh. Ví dụ, kháng sinh dự phòng sử dụng trước khi phẫu thuật chỉ nên dùng duy nhất một lần chứ không nên dùng lại nhiều lần như ở một số bệnh viện. Không phải bệnh nhân cứ sốt và ho là kê ngay đơn kháng sinh”- GS.TS Trần Quỵ nói.

GS.TS Trần Quỵ cũng cho rằng, nguyên tắc chống NKBV rất đơn giản là: Rửa tay! Vậy mà việc thực hiện này cũng chưa được áp dụng thường xuyên.

Theo Ths Phạm Đức Mục, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong không khí của khu vực bệnh viện tồn tại vi sinh vật gây ra bệnh lao, H5N1, H1N1 và gây bệnh viêm gan B, C. Theo ước tính của WHO, tại bất cứ thời điểm nào cũng có khoảng 1,4 triệu người bệnh nội trú bị nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế.  “Chúng tôi thực hiện cuộc điều tra vào tháng 8/2012 trên tổng số 522 bệnh viện cho thấy, các bệnh viện chưa chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ kiểm soát nhiễm khuẩn. Hiện nay chỉ có 33% các bệnh viện của cả ba tuyến đảm bảo có đơn vị tiệt khuẩn đạt tiêu chuẩn. Hầu hết các khoa lâm sàng đều chưa có buồng cách ly, buồng riêng để gom đồ vải, dụng cụ sau sử dụng hay buồng riêng để chứa chất thải”- Ths Mục cho biết.

Theo TS Lê Thị Anh Thư, Trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn, BV Chợ Rẫy, một trong những tồn tại của công tác chống NKBV là kiến thức, thái độ và thực hành của nhân viên y tế. “Chống nhiễm khuẩn chưa trở thành hoạt động thường quy của các cơ sở y tế, thiếu sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo và mới chỉ tập trung vào việc vệ sinh môi trường, không khí. Cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình chống nhiễm khuẩn tại các bệnh viện, đặc biệt là đối với chất thải y tế, vệ sinh môi trường, dịch bệnh truyền nhiễm…”, TS Anh Thư nói.

BV Bạch Mai cũng vừa thực hiện nghiên cứu “Thực trạng NKBV hiện mắc và tình hình sử dụng kháng sinh tại một số bệnh viện phía Bắc - Việt Nam”. Theo đó, các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố có tỷ lệ nhiễm khuẩn cao nhất với 8,3%, trong khi tuyến Trung ương chỉ chiếm 5,4% và tuyến quận, huyện là 6,4%. Ba loại NKBV thường gặp là nhiễm khuẩn phổi chiếm 41,9%, nhiễm khuẩn vết mổ 27,5% và nhiễm khuẩn tiết niệu 13,1%.

Vân Khánh

baoin
Ý kiến của bạn
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.