Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế: Giảm tải cho các bệnh viện
GiadinhNet - Tình trạng quá tải tại các bệnh viện đã ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh, gây phiền hà cho người bệnh.
![]() |
|
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến cơ sở là một trong những biện pháp để giảm tải. Ảnh: IT |
Tình trạng quá tải ở các bệnh viện là do số người được khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế tăng nhanh. Năm 2008, tỷ lệ khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế mới chỉ đạt 45% dân số; năm 2010 đã lên đến 60%, tương ứng với gần 50,8 triệu người. Trong khi đó tỷ lệ giường bệnh còn thấp, năm 2009 là 19,6 giường bệnh/vạn dân; đến năm 2010 cũng chỉ tăng lên 20,5 giường bệnh/vạn dân. Năng lực tuyến y tế cơ sở và đầu tư cho y tế chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân...
Trước mắt, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện nhiều chính sách để giảm tình trạng quá tải. Trọng tâm là sắp xếp quy trình khám, chữa bệnh hợp lí, giảm phiền hà cho người dân; ứng dụng công nghệ thông tin, lâm sàng, cận lâm sàng tiên tiến nhằm giảm thời gian khám chữa bệnh; phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến bệnh viện thực hiện Đề án 1816... Về lâu dài, Bộ Y tế sẽ tăng cường các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; xã hội hoá và phát triển y tế tư nhân; đầu tư và phát triển 4 trung tâm y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế - Đà Nẵng và Cần Thơ; triển khai mô hình quản lí chất lượng bệnh viện...
Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, ngành Y tế hy vọng việc giảm tải bệnh viện sẽ tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng khám chữa cho người bệnh.
