Nhiều bệnh nhân cao tuổi nhập viện vì ngã do trơn trượt

| Y tế

GiadinhNet – Trong thời gian ngắn, nhiều bệnh nhân cao tuổi ở các tỉnh miền Trung liên tiếp nhập viện vì té ngã do trơn trượt.

Thời gian qua, theo ghi nhận trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, tình trạng người cao tuổi bị té ngã do trơn trượt phải nhập viện cấp cứu ngày càng gia tăng.

Theo thống kê của khoa Cấp Cứu - Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, chỉ trong nửa đầu tháng 12/2016 đã tiếp nhận hơn 50 trường hợp bị tai nạn sinh hoạt do trơn trượt như: chấn thương nứt xương chậu, chấn thương đầu, chấn thương mặt, dập mũi, gãy răng, gãy xương trụ trái, gãy cổ xương đùi... và phần lớn các trường hợp gặp phải ở người cao tuổi.

Đơn cử như trường hợp bà Nguyễn Thị G. (86 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng), ngày 13/12, dưới trời mưa ẩm ướt, bà bị trượt chân té ngồi, đập mông xuống sàn. Sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, bà G. được chẩn đoán gãy cổ xương đùi phải, tăng huyết áp và đã được phẫu thuật thay khớp háng bán phần chỏm bipolar, hiện bà đang phục hồi...


Hình ảnh phim x-quang của bệnh nhân Nguyễn Thị G. (đã được phẫu thuật thay khớp háng bán phần). Ảnh: Đ.H

Hình ảnh phim x-quang của bệnh nhân Nguyễn Thị G. (đã được phẫu thuật thay khớp háng bán phần). Ảnh: Đ.H

Tương tự, ngày 12/12, bà Nguyễn Thị M. (89 tuổi, trú phường An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) được đưa vào viện vì gãy liên mẩu xương đùi do té ngã từ 2 ngày trước. Bệnh nhân cũng có các bệnh kèm tăng huyết áp và loãng xương.

Hay như trường hợp của bà Phạm Thị T. (98 tuổi, trú Hội An, Quảng Nam). Ngày 10/12, bà T. nhập viện trong tình trạng bị gãy liên mấu xương đùi do té cầu thang từ 3 ngày trước, tự chữa trị bằng nẹp tại nhà. Khi nhập viện, ngoài bị gãy cổ xương đùi làm sưng bầm vùng đùi, bất động chân, bệnh còn bị tăng huyết áp, dày thất trái và thiếu máu cơ tim.

Theo các bác sĩ, gãy cổ xương đùi là một trong những thương tổn hay gặp ở người cao tuổi, đặc biệt ở bệnh nhân nữ có kèm loãng xương. Bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi dễ bị biến chứng tiêu chỏm, cổ xương đùi hoặc xương không liền tạo thành khớp giả.

Nguyên nhân gãy cổ xương đùi thường gặp nhất là té ngã trong sinh hoạt hàng ngày: té trong nhà tắm, té khi thay quần dài, té khi đứng ghế thắp nhang, té ngã do tai nạn giao thông…

Bác sĩ CKII. Phan Phú Kiểm, Phó Giám đốc Phụ trách Ngoại khoa - Chuyên khoa Cơ Xương Khớp, đã trực tiếp hiện phẫu thuật cho các bệnh nhân trên cho biết: Gãy cổ xương đùi thường gặp ở người trên 60 tuổi, là một loại gãy xương nặng, thường để lại di chứng nặng nề, đôi khi dẫn tới tử vong.

Trong thời tiết mưa gió và ẩm ướt hiện nay, các gia đình cần dành nhiều sự chú ý hơn đối với người cao tuổi, hạn chế việc đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết; đồng thời giữ cho nhà cửa khô ráo, điện bật sáng rõ ràng nếu bên trong nhà bị thiếu sáng, để tránh các trường hợp tai nạn không may xảy ra.

Chúng tôi khuyến cáo các gia đình nên trang bị tay vịn, hành lang…đặc biệt là ở những nơi ẩm ướt như sàn buồng tắm, nhà vệ sinh, cầu thang, sân hè…đề phòng tránh té ngã cho các vị cao tuổi”, bác sĩ Kiểm cho hay.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.