Nhiều bệnh tiềm ẩn đại dịch

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 20/10, tại Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2012 và kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2013.

Việt Nam đang phải đối phó với nhiều dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp. Ảnh: Chí Cường
 
Tham dự Hội nghị có khoảng 5.500 đại biểu gồm lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố tại 63 cầu truyền hình trên cả nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì Hội nghị.

Nhiều dịch bệnh phức tạp

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, dịch bệnh truyền nhiễm hiện diễn biến phức tạp. Tỷ lệ mắc, tử vong do các bệnh có thể dự phòng bằng vaccine đã giảm dần. Bên cạnh những bệnh đậu mùa, dịch hạch, uốn ván sơ  sinh đã sớm được Việt Nam loại trừ thì nhiều dịch bệnh lại bùng phát dữ dội trở lại như: Tả, sởi, sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng (TCM), bệnh dại, sốt rét, lao, nhiễm khuẩn liên cầu lợn... Ngoài ra, nhiều dịch bệnh biến đổi, thậm chí kháng thuốc như sốt rét đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tính mạng người dân. Đặc biệt, tình trạng sốt rét kháng thuốc đã xuất hiện tại Bình Phước và Đắk Nông.

Thứ trưởng Bộ Yế Nguyễn Thanh Long khuyến cáo, một số bệnh mới nổi có tỷ lệ tử vong cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đại dịch: Cúm A (H5N1), viêm đường hô hấp cấp tính nặng do chủng mới của virus corona. Bệnh TCM, SXH vẫn là mối nguy cơ lớn ở nước ta. Những dịch bệnh này đang có xu hướng gia tăng về số người mắc và phạm vi. Riêng TCM tuy tỉ lệ chết/mắc đã giảm 4 lần nhưng vẫn là mối nguy cơ lớn vì những người nhiễm bệnh vẫn có thể mắc trở lại.

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, cả nước ghi nhận 103.561 trường hợp mắc TCM tại 63 tỉnh, thành, trong đó có 41 trường hợp tử vong tại 15 tỉnh, thành phố. Có 51.256 trường hợp mắc SXH, tăng 20,5% so với cùng kỳ; tử vong tăng 10 trường hợp, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam (chiếm 86,2% số mắc và 85,4% số tử vong của cả nước). 10 tỉnh có số mắc nhiều nhất là: Bình Phước, Bình Dương, Long An, Khánh Hòa, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng.

Theo ông Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, địa phương đang đứng đầu cả nước về số ca mắc TCM và SXH: 9 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh có 4.345 ca mắc SXH (tăng 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2011), trong đó, các huyện có số ca mắc cao: Chợ Mới - 849 ca, Tân Châu 644 ca, Long Xuyên 640 ca, Châu Phú 478 ca… Riêng bệnh TCM có tới 10 ca tử vong, vì hầu hết do virus có độc lực cao.

Tại tỉnh Khánh Hòa, bệnh SXH cũng có xu hướng tăng nhanh, 9 tháng đầu năm 2012 ghi nhận 2.056 ca tại 130/137 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thị; phát hiện 4 ổ dịch cúm gia cầm, trong đó có 9 mẫu dương tính với virus cúm A (H5N1)…

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc xuất hiện nhiều loại bệnh dịch là do sự gia tăng giao lưu giữa các khu vực trong nước và quốc tế làm tăng tính cảm nhiễm của người dân đối với bệnh dịch. Bên cạnh đó, thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm của một bộ phận lớn dân cư còn rất hạn chế, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều bệnh dịch mới có điều kiện phát sinh.
 

Điều trị cho trẻ bị TCM tại BV Nhi TƯ. Ảnh: TG

Đầu tư cho y tế dự phòng còn thấp

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đề cập đến những hạn chế trong việc phối hợp kiềm chế dịch bệnh, cũng như những bất cập trong cơ chế thực hiện đối với công tác y tế dự phòng. Nhiều địa phương cho rằng, công tác phòng chống dịch bệnh hiện còn gặp nhiều khó khăn do nguồn nhân lực trong hệ thống y tế dự phòng còn thiếu cả về chất lượng và số lượng; cơ sở hạ tầng trang thiết bị còn thiếu, đặc biệt là trang thiết bị phục vụ cho xét nghiệm, chẩn đoán. Kinh phí đầu tư cho mảng y tế dự phòng còn nghèo nàn…

Trong thời gian tới, nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, ngành y tế đã đặt ra nhiều giải pháp; trong đó, tập trung phòng chống các dịch bệnh: TCM, SXH, cúm A, rubella, tả, sốt rét, các bệnh thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng và một số bệnh lây truyền từ động vật sang người. Bộ Y tế cũng đề  nghị Quốc hội, Chính phủ tăng kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh và cho thành lập Ủy ban Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và bệnh mới phát hiện.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế trong công tác phòng ngừa, kiềm chế sự bùng phát của những dịch bệnh nguy hiểm. Để làm tốt hơn công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương cần tập trung giám sát trọng điểm 4 loại bệnh truyền nhiễm: TCM, SXH, cúm A(H5N1) và bệnh dại. Tỉnh nào có nguy cơ xuất hiện nhiều nhất cần tập trung vào phòng, chống bệnh đó nhưng không coi trọng xử lý bệnh này mà bỏ qua các dịch bệnh khác. Đồng thời, tích cực chủ động phê duyệt kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất và huy động tối đa nguồn ngân sách để công tác phòng chống dịch bệnh có hiệu quả.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức tổng kiểm tra công tác vệ sinh và phòng chống dịch bệnh; hướng dẫn các địa phương tổ chức tổng kết 25 năm tiêm chủng mở rộng; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng đề cương tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh trong năm 2013; tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh đến người dân.

Cùng với bệnh TCM, SXH, dịch cúm gia cầm cũng đang diễn biến phức tạp. Năm 2012, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại 26 địa phương làm gần 149.000 con gia cầm mắc bệnh, 47.000 con chết. Hiện có 5 địa phương xảy ra dịch cúm gia cầm là: Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Hòa Bình, Tuyên Quang và Thái Bình.

Cả nước đã có 4 trường hợp nhiễm cúm A (H5N1) và 2 trong số đó tử vong do tiếp xúc với gia cầm bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân. Đáng lưu ý, tình hình chó dại cắn lây bệnh dại cho người đang bùng phát tại một số tỉnh phía Bắc. Từ đầu năm, cả nước ghi nhận 74 ca tử vong do chó dại cắn tại 21 tỉnh, thành. Đứng đầu là Sơn La 17 ca, Phú Thọ 12 ca, Yên Bái, Hà Giang có từ 8-9 ca tử vong.

Phương Thuận

baoin
Ý kiến của bạn
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.