Nhiều bệnh truyền nhiễm tăng mạnh tại miền Bắc
GiadinhNet - Miền Bắc đang trong thời tiết hanh khô, độ ẩm chỉ dưới 50%, chênh lệch nhiệt độ ngày – đêm khá cao, có ngày lên tới 10oC. Đây là điều kiện thuận lợi để nhóm bệnh truyền nhiễm do virus (cúm, thủy đậu, đau mắt đỏ, ho gà, quai bị, tay chân miệng…) tăng mạnh, đột biến. Đặc biệt, nhiều bệnh dễ phát tán trong môi trường công sở, trường học. Một số bệnh nhân có biến chứng nguy hiểm.
Đau mắt đỏ tăng đột biến
Theo BS Nguyễn Văn Thường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), 3 tháng đầu năm là thời điểm các bệnh truyền nhiễm như cúm, thủy đậu, quai bị, ho gà, tay chân miệng... dễ lây lan nên số ca bệnh thường tăng cao. Số liệu từ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 1 đến nay, tại Hà Nội đã ghi nhận 161 trường hợp mắc thủy đậu tại các quận, huyện, thị xã; chưa có bệnh nhân nặng, bệnh nhân tử vong.
Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội), từ đầu năm đến nay, nhóm bệnh truyền nhiễm do virus tăng mạnh. Chỉ tính riêng bệnh thủy đậu đã có 12 ca, sốt xuất huyết 48 ca, quai bị 19 ca. Đặc biệt, tại Khoa Truyền nhiễm, ThS Dương Quốc Bảo, Phó Trưởng khoa cho biết, đã có 4 ca bị biến chứng viêm tinh hoàn, chủ yếu là các bệnh nhân trẻ từ 20- 30 tuổi. Hiện các bệnh nhân này đã được nhập viện điều trị nội trú. Tại các bệnh viện khác như Nhi Trung ương, Xanh Pôn, E, Bạch Mai, Bệnh nhiệt đới Trung ương… các bác sĩ cho biết, đã ghi nhân nhiều bệnh nhân đến khám vì mắc quai bị, thậm chí hầu như tuần nào, ngày nào cũng có ca vào viện khám. Các bệnh nhi chủ yếu khoảng 3-5 tuổi.
Một loại bệnh truyền nhiễm khác có khả năng lây lan rất cao trong điều kiện thời tiết hiện nay là ho gà. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, TS Nguyễn Văn Lâm, Trưởng khoa Truyền nhiễm cho biết, chỉ tính riêng trong gần 1 tháng qua, Khoa đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 20 trẻ mắc bệnh ho gà. Nhiều trường hợp trong số này đã có biến chứng nặng, không ít trẻ chỉ dưới 3 tháng tuổi. Bệnh nhân đến rải rác từ Hà Nội và các tỉnh lân cận như Nam Định, Thái Bình… Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cũng ghi nhận rải rác các ca bệnh mắc ho gà, phải nhập viện điều trị nội trú. Điều đáng lo ngại là hầu hết trẻ đến viện trong tình trạng muộn, hoặc trước đó được chẩn đoán nhầm với bệnh lý khác như viêm đường hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi. Đến khi uống thuốc mãi không khỏi, bị biến chứng viêm phổi, thậm chí xuất hiện tình trạng suy hô hấp mới được đưa đến bệnh viện. Vì thế không ít trường hợp phải thở máy, điều trị tại phòng cách ly, có những trường hợp phải điều trị kéo dài hàng tháng.
Thời tiết thay đổi thất thường cũng khiến virus gây bệnh đau mắt đỏ phát triển mạnh và phát tán trong không khí. Theo BS Hoàng Minh Anh, Bệnh viện Mắt Trung ương, thông thường, bệnh hay bùng phát cao vào tháng 9, 10. Tuy nhiên, năm 2017, dịch đau mắt đỏ có xu hướng tăng cao đột biến ngay từ những tháng đầu năm. Số bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) những ngày gần đây gần tương đương đợt cao điểm dịch bệnh bùng phát những năm trước đó. Cụ thể, mỗi ngày Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận 150 - 200 người đến khám vì đau mắt đỏ.
Chủ động tiêm vaccine đầy đủ để phòng bệnh
Lý giải nguyên nhân khiến các bệnh truyền nhiễm do virus, bệnh lây qua đường hô hấp tăng mạnh, các chuyên gia y tế dự phòng cho biết, điều kiện thời tiết hanh khô khiến đường hô hấp (đặc biệt ở trẻ nhỏ) dễ bị tổn thương. Nếu thời tiết ẩm, các giọt nước bọt bắn hay dịch tiết mũi họng của người bệnh do ho, hắt hơi khó khô hơn, nên tình trạng lây bệnh nhiều hơn.
Theo các bác sĩ, nguyên nhân khiến nhiều bệnh do vi khuẩn như ho gà, thủy đậu, cúm, quai bị… gia tăng là do bệnh nhân không tiêm vaccine đầy đủ. Đơn cử, đối với bệnh ho gà, qua khai thác bệnh án, đa số trẻ bị bệnh đều chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ số mũi vaccine phòng bệnh này. Đặc biệt, ở một số thời điểm vaccine dịch vụ phòng ho gà khan hiếm, nhiều người dân vẫn có tâm lý chờ đợi, không đưa trẻ đi tiêm vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Thêm một điều đáng lo ngại nữa, theo BS Nguyễn Văn Lâm, đó là bệnh ho gà có thời gian ủ bệnh dài khoảng 1- 2 tuần, khó nhận biết sớm, trong khi đây lại là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có khả năng lây truyền rất cao, nhất là đối với những người sinh hoạt trong cùng một không gian khép kín như hộ gia đình, trường học. Bệnh lây truyền do tiếp xúc trực tiếp qua đường hô hấp có các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng bệnh nhân khi ho, hắt hơi. Vì thế, những trẻ chưa tiêm vaccine phòng ho gà hoặc tiêm chưa đủ mũi có nguy cơ lây bệnh rất lớn.
Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, vaccine tổng hợp 5 trong 1 Quinvaxem (phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và viêm phổi, viêm màng não do vi khuẩn Hib) có tác dụng phòng bệnh ho gà. Trên thực tế, trong số các bệnh nhi mắc ho gà biến chứng nặng phải vào điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương gần một tháng qua, số bệnh nhi dưới 3 tháng tuổi chiếm tỷ lệ cao. Đây là thời điểm mà trẻ chưa đến tuổi tiêm đủ 3 mũi vaccine Quinvaxem để phòng bệnh, trong khi theo khuyến cáo, nếu tiêm đủ 3 mũi có thể bảo vệ được tới trên 90%, còn với trẻ chưa tiêm đủ 3 mũi thì khả năng bảo vệ miễn dịch chỉ khoảng 60%.
BS Nguyễn Văn Lâm cho rằng, để phòng bệnh hiệu quả cho trẻ, tránh tình trạng trẻ chưa đến tuổi tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ mũi đã mắc ho gà, tốt nhất là các bà mẹ khi mang thai nên chủ động đến các điểm tiêm chủng để được tư vấn tiêm vaccine phòng bệnh, nhằm tạo hệ miễn dịch sớm cho trẻ ngay từ trong bụng mẹ. Còn đối với bệnh thủy đậu, các bậc phụ huynh nên tiêm vaccine phòng bệnh thủy đậu cho cả người lớn và trẻ em từ 1 tuổi trở lên.
Để được tiêm chủng, người dân cần đến các điểm tiêm chủng dịch vụ vì vaccine phòng thủy đậu chưa có trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Tương tự, để phòng bệnh cúm, sởi – rubella, quai bị… người dân cần đưa trẻ đi tiêm phòng theo khuyến cáo với từng mặt bệnh.
Thu Nguyên
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 2 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 6 giờ trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 7 giờ trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 3 ngày trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất
Y tế - 3 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.
Đẩy mạnh tiêm phòng vật nuôi, ngăn nguy cơ bệnh dại lây sang người
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Trước nguy cơ bệnh dại gia tăng trong mùa nắng nóng, nhiều địa phương ở Nghệ An đang đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó, mèo, kết hợp tuyên truyền người dân quản lý vật nuôi và chủ động xử trí khi bị chó, mèo cắn, nhằm giảm nguy cơ lây truyền bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẵn sàng bùng nổ tại Công viên Thống Nhất vào ngày 28/6 tới
Y tế - 4 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra vào Chủ nhật, ngày 28/6/2026 tại Sân khấu Đa năng, Công viên Thống Nhất (Hà Nội) - đúng dịp Ngày Gia đình Việt Nam.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.