Nhiều cán bộ, nhân viên, lãnh đạo bệnh viện bất ngờ bị vu khống đòi nợ

| Pháp luật

GiadinhNet - Thời gian qua nhiều người dân sinh sống trên địa bàn Quảng Ninh mặc dù không vay nợ nhưng thường xuyên nhận được các cuộc gọi, tin nhắn từ các số máy lạ với nội dung đe dọa, đòi tiền...

Đáng chú ý, các đối tượng này còn đăng tải nhiều thông tin, hình ảnh với nội dung bội nhọ, vu khống liên quan đến nợ nần trên mạng xã hội gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của các nạn nhân.

Cụ thể, từ cuối tháng 2/2022, Cổng thông tin của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả và nhiều cán bộ, nhân viên tại đây bất ngờ bị các đối tượng gửi tin nhắn đòi nợ liên quan đến chị G.T.N.C- cán bộ của bệnh viện.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải hình ảnh cá nhân, gia đình của lãnh đạo bệnh viện nhằm mục đích xuyên tạc, bêu xấu và xúc phạm danh dự nhân phẩm.

Ngay sau đó, phía Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả tiến hành xác minh và xác nhận chị G.T.N.C không vay nợ ở bất kỳ cơ quan, tổ chức tín dụng nào; tuy nhiên người nhà của chị G.T.N.C từng vay tiền qua ứng dụng cho vay trực tuyến. 

Sau khi điều tra, xác minh một số vụ việc liên quan, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh nhận thấy nguyên nhân xảy ra những sự việc như trên đến từ việc người dân vay tiền qua ứng dụng cho vay trực tuyến, đây là một hình thức biến tướng của hoạt động "tín dụng đen".

Khi vay tiền, người vay phải cài đặt ứng dụng cho vay và cho phép ứng dụng này được truy cập vào tin nhắn, danh bạ, hình ảnh trên điện thoại, đồng thời gửi ảnh chụp khuôn mặt, CMND/CCCD, số tài khoản ngân hàng để hoàn thiện thủ tục vay tiền.

Việc này dẫn đến các đối tượng quản trị sẽ thu thập, lưu trữ được toàn bộ thông tin, hình ảnh trong điện thoại của người cài ứng dụng, bao gồm toàn bộ số điện thoại được lưu trong danh bạ điện thoại.

Khi không có khả năng chi trả hoặc trả chậm thì người vay, người thân, đồng nghiệp, bạn bè của người vay sẽ bị khủng bố tinh thần bằng tin nhắn, cuộc gọi với lời lẽ thô tục và có thể bị bêu xấu hình ảnh trên mạng xã hội. Thậm chí, có trường hợp khi đã trả hết nợ nhưng vẫn bị các đối tượng tiếp tục khủng bố để đòi tiền….

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không vay tiền thông qua các ứng dụng cho vay trực tuyến. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân hãy chọn tiếp cận các tổ chức tín dụng được pháp luật thừa nhận, có thủ tục pháp lý, có cam kết và quy định giải ngân, thu hồi nợ rõ ràng.

Trường hợp bị các đối tượng nhắn tin, gọi điện hăm dọa và đăng ảnh bôi nhọ lên mạng xã hội để đòi nợ, người dân cần bình tĩnh khẳng định với đối tượng rằng bản thân không hề vay tiền và yêu cầu đối tượng dừng ngay những hành vi làm phiền, nếu vẫn tiếp tục thì cảnh báo sẽ trình báo đến cơ quan Công an, đồng thời chặn cuộc gọi, tin nhắn của đối tượng.

Bên cạnh đó, người dân cần đính chính trên các trang Facebook, Zalo để thông báo về việc bị các đối tượng đòi nợ xúc phạm, bôi nhọ trên mạng xã hội, đặc biệt không cài đặt các phần mềm, ứng dụng lạ…

Ngoài ra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cảnh báo: Các cá nhân hoạt động "tín dụng đen" nói chung; sử dụng không gian mạng để hoạt động "tín dụng đen" nói riêng có thể bị xử lý hình sự về "Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Người có hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tùy vào tính chất, mức độ hành vi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự về "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" hoặc " Tội vu khống" theo quy định.

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.