Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều hội phụ huynh là “trợ thủ” của lạm thu

Thứ hai, 11:39 30/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Được lập ra để làm cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh chia sẻ mọi việc, giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn… thế nhưng, gần đây hoạt động của hội phụ huynh học sinh ở một số trường đã trở thành “trợ thủ” đắc lực của nhà trường trong việc lạm thu tiền trường.

Nhiều hội phụ huynh là “trợ thủ” của lạm thu  1

Tiền trường, tiền quỹ là nỗi ám ảnh của nhiều phụ huynh mỗi dịp đầu năm học. Ảnh: Q.Huy.

“Quân xanh” đắc lực

“Kinh phí hoạt động của Hội phụ huynh học sinh là từ sự ủng hộ tự nguyện của phụ huynh và nguồn tài trợ hợp pháp. Tuyệt đối nghiêm cấm việc quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho phụ huynh. Phụ huynh còn có quyền từ chối ủng hộ khi được Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường đề xuất các khoản ủng hộ, nếu bản thân không tự nguyện. Không được huy động ủng hộ các hoạt động: khen thưởng giáo viên, hỗ trợ hoạt động dạy học…”.

(Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh - Bộ GD&ĐT ban hành)

Có con gái năm nay học lớp 6 tại một trường THCS ở quận Hoàng Mai, chị Thanh Lê (Định Công, Hoàng Mai) rất bức xúc vì cách áp đặt tiền trường đầu năm, với sự “giúp tay” từ hội phụ huynh học sinh. Chị Lê kể: “Trong phiếu đăng ký nhập học của con có mục có/hay không đăng ký sổ liên lạc điện tử, phí 35.000 đồng/tháng. Tôi quyết định không đăng ký bởi tôi theo dõi được con, hơn nữa lệ phí quá cao. Trường có gần 2.000 học sinh, nhà cung cấp dịch vụ “bắt tay” với trường thu được gần 70 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, khi thấy tôi không tham gia đăng ký thì hội phụ huynh ra sức thuyết phục, nói khó”.

Còn chị Thanh Hà (Trung Hòa, Cầu Giấy) có con học lớp 8 Trường THCS N.T.Y (quận Cầu Giấy) cho biết: “Tôi rất bất bình trước việc nhà trường và hội phụ huynh “thông đồng” để tạo ra nhiều khoản thu dưới danh nghĩa tự nguyện, nhưng lại áp dụng theo kiểu ép buộc. Ngoài chuyện vận động đóng góp mua sắm trang thiết bị cho lớp học, còn có loại tiền vô lý như: Tổ chức kỷ niệm thành lập trường hết vài trăm triệu đồng, sau đó bổ đầu học sinh để thu. Còn nhiều khoản khác nữa, cứ “họp kín” rồi thông báo thu, phụ huynh chúng tôi lại phải đóng”.

Anh Quang Tuấn (Trung Kính, Cầu Giấy), phụ huynh một học sinh lớp 1 của một trường công lập tại quận Cầu Giấy cũng khá bức xúc về hoạt động thu chi của hội phụ huynh. Theo anh Tuấn: “Đầu năm học, hội phụ huynh kêu gọi đóng quỹ lớp, mỗi cháu đóng gần 1 triệu đồng. Trong buổi họp phụ huynh, hội phụ huynh dự định tiền quỹ này để chi mua sắm máy chiếu, điều hòa lớp học. Ngoài ra, mua thêm một số loại sách bút, vở… Khi phụ huynh có ý kiến, đại diện hội phụ huynh viện lý do như: các lớp khác cũng thế, việc này là để phục vụ các cháu. Phụ huynh bớt tiêu một chút là con mình có được điều kiện học tập tốt hơn”(?).

Quỹ bao nhiêu cũng ít

“Năm nay, tất cả lực lượng thanh tra của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT các quận, huyện sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra đột xuất đối với những khoản thu ở tất cả đơn vị trường học. Nơi nào có sai phạm thu, chi thì sẽ bị xử lý. Nếu phát hiện trường nào thu không đúng quy định và không được sự đồng tình của phụ huynh, thì sẽ bị xử lý. Vào đợt xét thi đua năm học, nếu cơ sở giáo dục nào mắc sai phạm thì Sở GD&ĐT sẽ cắt thi đua của đơn vị đó”.

Ông Nguyễn Hiệp Thống (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội)

Trong các khoản tiền trường đầu năm, không thể thiếu đó là quỹ hội phụ huynh, quỹ lớp, quỹ trường với mục đích dùng để thăm hỏi, động viên giáo viên khi ốm đau, ngày lễ, giúp học sinh có điều kiện học tốt hơn... Tuy nhiên, đây lại là những khoản thu ngày càng cao, sử dụng còn nhiều bất cập. Phụ huynh nhiều trường ở Hà Nội cho biết, họ đã phải đóng quỹ mỗi loại từ 300.000-500.000 đồng/học kỳ.

Chị Minh Tâm (Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân) có con học Trường THCS N.T (quận Thanh Xuân) cho biết: “Mỗi năm tôi đều đóng tiền quỹ trường cho con là 200.000 đồng, cả trường hơn 1.000 học sinh, tổng số tiền quỹ là 200 triệu đồng rồi. Nếu chỉ đi thăm hỏi giáo viên, việc hiếu… làm sao mà hết được? Nhưng năm nào quỹ trường cũng chi hết. Trong buổi họp phụ huynh, cô giáo giải thích rất chung chung. Tiền quỹ lớp cũng thế, đóng tiền quỹ lớp rồi nhưng vẫn phải đóng thêm tiền photocopy tài liệu cho con… Cuối năm, các cháu học sinh giỏi, tiên tiến được thưởng vài quyển vở. Năm sau, nhà trường quy định không được dùng vở ấy, thế là chỉ để làm nháp thôi. Rất lãng phí”.

Nói về sự bất cập của thu chi tiền quỹ phụ huynh, anh Hoàng Anh (quận Hoàn Kiếm) có con đang học mẫu giáo cho biết: “Tiền quỹ trường thì cô giáo thu, quỹ lớp thì hội phụ huynh thu. Khi nộp tiền không ai giải thích gì, nhưng họp phụ huynh cuối năm thì được giáo viên và hội phụ huynh liệt kê rất nhiều khoản đã chi. Tiền quỹ chủ yếu dùng để mua quà, hoa cho giáo viên ngày 20/10, ngày 20/11, thăm giáo viên ốm, tổ chức Trung thu, hỗ trợ mua ghế… Hết năm, khoản quỹ không còn đồng nào. Mấy người trong hội phụ huynh trường con tôi rất có điều kiện kinh tế nên lúc nào họ cũng “mạnh miệng” muốn tăng tiền quỹ”.

Mặc dù có nhiều quy định của Bộ, Sở GD&ĐT nhằm chấm dứt lạm thu, loạn quỹ trường song đến nay vẫn chưa hiệu quả. Mới đây, Hội Khoa học tâm lý giáo dục Hà Nội đã xây dựng đề án “Hội đồng giám sát cộng đồng trường học”, trong đó phụ huynh tham gia trực tiếp vào các hoạt động thu chi, các khoản ngoài ngân sách của trường học… Đề án sẽ được triển khai thí điểm tại 5 trường học của Hà Nội trong năm học này. Đây được coi sẽ là một “liều thuốc mạnh” để chống lại lạm thu, loạn quỹ trong trường học.
 
Quang Anh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 52 phút trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Top