Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều trẻ vào viện chỉ vì... con muỗi

Chủ nhật, 08:27 02/07/2017 | Y tế

GiadinhNet - Thống kê của Bộ Y tế cho thấy dịch sốt xuất huyết năm nay đến sớm hơn thường kỳ ở rất nhiều địa phương, trong đó, không ít bệnh nhân là trẻ em. Ngoài ra, tại nhiều bệnh viện chuyên khoa Nhi, ghi nhận nhiều trẻ mắc viêm não Nhật Bản, viêm não do virus.

Giám sát phòng chống sốt xuất huyết ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: TL
Giám sát phòng chống sốt xuất huyết ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: TL

Vì con muỗi, 18 người tử vong

Bé trai N.Q.Đ (4 tuổi, Bắc Ninh) nhập viện Nhi Trung ương ngày 5/6. Theo lời người nhà, trước đó 3 ngày, cháu Đạt xuất hiện sốt cao 40 độ C. Gia đình đã cho con dùng thuốc hạ sốt song không hiệu quả. 2 ngày sau, cháu trở nên li bì, co giật nhiều. Bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương khi đã rơi vào tình trạng hôn mê, liệt nửa người phải. Chọc dịch não tủy, xét nghiệm, bé Đ được chẩn đoán mắc viêm não Nhật Bản. Đặc biệt, bé chưa được tiêm vaccine phòng bệnh này.

Cũng trong tháng 6, bé Đ.K.L (7 tuổi, Nghệ An) phải nhập viện Nhi Trung ương với cùng chẩn đoán viêm não Nhật Bản, diễn biến bệnh được 10 ngày. Khi đến Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 12/6, bé đã liệt vận động toàn thân.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội ngày 30/6, TS Nguyễn Văn Lâm - Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay khoa đã điều trị 176 trẻ mắc viêm não, trong đó có 24 bé mắc viêm não Nhật Bản, riêng tháng 6 có 21 bé nhập viện.

Tại phía Nam, nhiều bệnh nhi khu vực Tây Nam bộ nhập viện Nhi đồng Cần Thơ. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện tiếp nhận khoảng 40 ca bệnh viêm não. BSCKII Hà Anh Tuấn, Trưởng khoa hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ), cho biết, những ngày qua tiếp nhận nhiều trường hợp viêm não (Nhật Bản B) và màng não (não mô cầu) nhập viện trong tình trạng nặng.

TS Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết, tỉ lệ tiêm chủng vaccine ngừa viêm não Nhật Bản ở các tỉnh có bệnh nhi mắc bệnh không thấp, tuy nhiên các cháu mắc bệnh chủ yếu là trẻ trên 5 tuổi, ngoài đối tượng của tiêm chủng mở rộng.

Còn theo TS Lâm, ở Việt Nam, loại muỗi Culex tritaeniorhynchus sinh sản mạnh vào mùa hè (nhất là từ tháng 3 - 7), hoạt động mạnh vào lúc chập tối, là trung gian chủ yếu truyền bệnh viêm não Nhật Bản ở nước ta. Một dịch bệnh khác cũng do muỗi truyền là sốt xuất huyết, viêm não virus và bệnh do virus Zika.

Từ đầu vụ dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội đến nay, đã ghi nhận khá nhiều trẻ nhỏ mắc sốt xuất huyết diễn biến nặng do nhập viện muộn hoặc được chẩn đoán nhầm trước đó. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến nay tiếp nhận 27 trẻ nhập viện do sốt xuất huyết, trong đó riêng tháng 6 đã chiếm 13 ca.

Còn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM), BS Ngô Ngọc Quang Minh - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, cho biết vì sốt xuất huyết đang vào mùa nên bệnh viện đã lập một đội cơ động gồm có bác sĩ, điều dưỡng trực 24/24 giờ để tiếp nhận bệnh nhi kịp thời. Đồng thời, đội cơ động này cũng nhằm hỗ trợ các bệnh viện bạn khi cần thiết.bệnh viện cũng chuẩn bị đầy đủ phương tiện máy móc, thuốc, dịch truyền, máu... để kịp thời điều trị cho bệnh nhi.

Số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố hôm 29/6 cho thấy, tính chung 6 tháng đầu năm 2017, cả nước có 36,4 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (9 trường hợp tử vong), 275 trường hợp mắc bệnh viêm não virus (9 trường hợp tử vong), 27 trường hợp nhiễm virus Zika, và 37 trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản. Riêng trong tháng 6, đã có 8,8 nghìn người mắc sốt xuất huyết, (với 1 ca tử vong ở TP HCM), 80 người mắc bệnh viêm não virus (4 ca tử vong), 3 trường hợp nhiễm virus Zika.

Vì sao dịch sốt xuất huyết lại bùng phát ở Hà Nội,TPHCM?

Thống kê của Bộ Y tế cho hay dịch SXH đến sớm hơn thường kỳ ở rất nhiều địa phương. Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết số ca mắc bệnh tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.Trung bình số ca nhập viện tăng lên khoảng 20 -30% ca/tuần. Nguyên nhân là do mùa mưa bất thường hơn mọi năm, đến sớm và có những cơn mưa lớn.

Còn tại Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định, tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp. Đáng lưu ý, dù đã có nhiều thông tin cảnh báo trong thời gian gần đây, Sở cũng triển khai nhiều chương trình phối hợp với các cấp chính quyền nhưng tốc độ gia tăng ca mắc sốt xuất huyết vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Thống kê mới nhất ngày 29/6 của Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ đầu năm tới đã ghi nhận 2.743 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ 2016, 1 trường hợp tử vong. Dịch bệnh này gia tăng mạnh vào đầu tháng 5, sớm hơn rất nhiều so với cùng kỳ, tập trung các quận nội thành như: Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông. Sở Y tế Hà Nội dự kiến, đây vẫn chưa phải đỉnh dịch mà có thể sẽ rơi vào tháng 9 – 11.

Đề cập về số ca mắc sốt xuất huyết tăng đột biến, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, công tác điều tra xử lý ổ dịch nhỏ chưa triệt để và chất lượng chiến dịch diệt bọ gậy còn hạn chế. Nhiều địa phương chưa lập được danh sách hộ gia đình trong khu vực ổ dịch; số hộ gia đình tham gia phun hóa chất chưa đạt tỷ lệ mong muốn là trên 90%. Chiến dịch diệt bọ gậy ở một số xã, phường còn nặng về hình thức mà chưa làm quyết liệt, triệt để.

Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm môi trường đi cùng tốc độ đô thị hóa đang là một trong những nguyên nhân đẩy sốt xuất huyết tăng cao. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2017 tới nay, nhiệt độ miền Bắc cao hơn trung bình các năm và hầu như không có rét đậm, rét hại và mưa. Đây là điều kiện thuận lợi để muỗi sốt xuất huyết sinh trưởng, phát triển.

Còn theo PGS.TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), bệnh sốt xuất huyết trên cả nước nhìn chung không tăng mạnh so với cùng kỳ song lại có số liệu đột biến tại một số địa phương như Hà Nội. Công tác hàng đầu trong phòng chống bệnh là vệ sinh môi trường, dọn dẹp phế thải, dụng cụ chứa nước… Tuy nhiên, thực tế hiện nay, ý thức của cộng đồng chưa cao. Việc xử phạt hành chính được xem là biện pháp “mạnh tay” để thay đổi tình trạng này. Trong tháng 6, Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM đề nghị xử phạt 56 điểm để phát sinh điểm nguy cơ về bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên, PGS.TS Trần Đắc Phu thừa nhận, các địa phương gặp khó trong vấn đề xử phạt vì liên quan đến ý thức của người dân.

Các bác sĩ cho biết để phòng bệnh viêm não nói chung và sốt xuất huyết, quan trọng nhất là phòng muỗi đốt (viêm não Nhật Bản B và sốt xuất huyết đều lây qua đường muỗi đốt). Cần tiêm ngừa đầy đủ mũi vaccine phòng viêm não. Các gia đình cho trẻ đi tiêm vaccine ngừa viêm não Nhật Bản đúng lịch, trẻ trên 5 tuổi không trong diện được tiêm vaccine miễn phí nên gia đình có thể cho trẻ tiêm chủng dịch vụ mũi vaccine nhắc lại để phòng bệnh.

Quỳnh An

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nâng tầm vị thế nghề điều dưỡng trong kỷ nguyên số: Vai trò đồng hành của truyền thông báo chí

Nâng tầm vị thế nghề điều dưỡng trong kỷ nguyên số: Vai trò đồng hành của truyền thông báo chí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Tọa đàm “Truyền thông báo chí với vai trò nâng cao vị thế nghề điều dưỡng trong kỷ nguyên mới” do Tạp chí Điều dưỡng Việt Nam tổ chức đã khẳng định vai trò trụ cột của lực lượng điều dưỡng trong hệ thống y tế hiện đại, đồng thời đưa ra những kiến nghị, giải pháp để cơ quan truyền thông nâng cao hình ảnh, chế độ đãi ngộ cho lực lượng điều dưỡng.

Từ châu Phi về, nhiều người nguy kịch do mắc căn bệnh này

Từ châu Phi về, nhiều người nguy kịch do mắc căn bệnh này

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng sốt cao, rét run, đau đầu, đau mỏi toàn thân và có tiền sử sinh sống, lao động tại các quốc gia châu Phi.

Gắp con đỉa sống dài 12cm trong đường thở bệnh nhi 8 tuổi

Gắp con đỉa sống dài 12cm trong đường thở bệnh nhi 8 tuổi

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa gắp thành công con đỉa sống trong đường thở của bệnh nhi 8 tuổi.

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 3 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 3 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 3 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 4 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Top