Nhiều trường dân lập ở Hà Nội đã tuyển đủ chỉ tiêu lớp 10
Các trường Đoàn Thị Điểm, Marie Curie, Lương Thế Vinh tuyển đủ chỉ tiêu và dư một chút đề phòng trường hợp học sinh rút hồ sơ.
Ngay sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức, nhiều trường THPT tư thục đã thông báo nhận hồ sơ. Đến nay, việc tuyển sinh đã cơ bản hoàn thành.
Trường THPT Đoàn Thị Điểm
Năm học 2018-2019, trường THPT Đoàn Thị Điểm tuyển 320-360 học sinh vào lớp 10, trong đó có 5 lớp học chương trình cơ bản ban D, 3 lớp học chương trình cơ bản ban A, hai lớp chuyên Anh, một lớp học chương trình liên kết Singapore và một lớp chương trình liên kết Mỹ.
Hiệu trưởng Đặng Quốc Thống cho biết, ngoài diện tuyển thẳng là học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia năm học 2017-2018 và học sinh 4 năm học ở trường THCS xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, trường tổ chức xét tuyển chứ không thi tuyển. Việc xét tuyển dựa trên kết quả thi vào lớp 10 của Sở. Đăng ký xét tuyển phải là học sinh tiên tiến trở lên, điểm thi vào lớp 10 đạt từ 45.
"Có những năm trường lấy điểm trúng tuyển từ 47. Tuy nhiên, năm nay phổ điểm của học sinh thấp, chúng tôi hạ xuống 45. Mức điểm này đã được thông báo từ trước khi tuyển sinh và vẫn giữ cho đến nay", ông Thống nói.

Căn cứ hướng dẫn của Sở Giáo dục, nhà trường sẽ xét theo điểm thi vào lớp 10 từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu. Lãnh đạo trường thông tin đã thu hồ sơ của khoảng 380 học sinh và sẽ tiếp tục thu đến hết ngày 7/7, trước khi báo cáo kết quả cho Sở Giáo dục vào ngày 10/7. Số lượng hồ sơ thu dự kiến có thể lên tới 400, cao hơn chỉ tiêu đề ra.
Lý giải điều này, ông Thống cho biết Sở Giáo dục còn hạ điểm trúng tuyển của trường THPT công lập nên chắc chắn có trường hợp rút hồ sơ. "Việc thu lượng hồ sơ cao hơn chỉ tiêu là bình thường và số học sinh sẽ nhập học THPT Đoàn Thị Điểm năm nay sẽ đúng với chỉ tiêu hoặc cao hơn một chút", ông Thống nói.
Học sinh trúng tuyển phải tham gia một bài kiểm tra xếp lớp. Từ ngày 15 đến 20/7, trường sẽ công bố danh sách lớp trên cổng thông tin của nhà trường.
Trường Marie Curie
Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie, thông tin trường đã hoàn thành kế hoạch tuyển 360 học sinh lớp 10 vào 17h ngày 2/7. Điểm chuẩn vào trường là 48, được lấy theo điểm thi vào lớp 10 từ Sở Giáo dục.
"Đề thi năm nay của Sở được đánh giá khó hơn mọi năm. Tuy nhiên, trường Marie Curie vẫn giữ mức điểm tuyển sinh bằng năm ngoái và không gặp nhiều khó khăn trong quá trình xét tuyển", ông Khang nói.
Theo Hiệu trưởng Khang, sau khi nhập học lớp 10 cho con ở trường Marie Curie, nếu thấy có cơ hội khác phù hợp hơn, phụ huynh có thể rút toàn bộ hồ sơ học sinh và các khoản phí đã nộp. "Chúng tôi không quy định thời gian rút hồ sơ. Hôm nay, ngày mai hay thậm chí tháng sau rút cũng được. Thông tin về việc rút hồ sơ cũng được nêu rõ trong thông báo của trường", ông Khang khẳng định.
Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh
Trường THPT Lương Thế Vinh tuyển sinh lớp 10 với tổng chỉ tiêu là 540 ở hai cơ sở. Để trúng tuyển vào trường, học sinh cần đạt 51,5 điểm ở kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội và 15,5 điểm bài khảo sát tại trường Lương Thế Vinh. Trường tuyển bổ sung thí sinh đạt 51 điểm thi chung và 15 điểm bài khảo sát nếu còn chỉ tiêu.
Hiệu phó Văn Thùy Dương cho biết, nhà trường đã tuyển đủ chỉ tiêu và có dư một ít để phòng trường hợp rút hồ sơ đi. "Đây là kinh nghiệm tuyển sinh nhiều năm của các trường ngoài công lập", bà Dương nói.
Đại diện trường Lương Thế Vinh thông tin gặp một số khó khăn khi tuyển sinh do ban đầu khi chưa biết điểm chuẩn trường công, không có phổ điểm để đối chiếu nên nhiều phụ huynh lo con trượt THPT công lập, đổ xô vào nộp hồ sơ ở trường.
"Có phụ huynh tôi khuyên là điểm của con khả năng đỗ nguyện vọng 1 trường công nên cân nhắc kỹ trước khi nộp hồ sơ vào Lương Thế Vinh, tuy nhiên, người bố nhất quyết nộp hồ sơ vào trường. Họ sợ rằng nếu con trượt trường công mà Lương Thế Vinh đã tuyển đủ chỉ tiêu thì không nhận con họ nữa", bà Dương kể.
Cũng có không ít phụ huynh sau khi biết điểm chuẩn trường công lại tức tốc đến rút ngay hồ sơ của con trong ngày trường nghỉ cuối tuần, đòi trả lại tiền đã đóng. Ban lãnh đạo trường Lương Thế Vinh sau đó phải bố trí nhân viên đến giải quyết cho các trường hợp này.
“Chúng tôi hỗ trợ tối đa việc học cho học sinh, cũng thông báo rõ ràng, công khai các điều khoản khi nộp hồ sơ, nhưng một số phụ huynh vẫn làm khó dễ cho công tác tuyển sinh của nhà trường”, bà Dương nói.
Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành
Là hệ phổ thông chất lượng cao của Đại học Sư phạm Hà Nội, bên cạnh chế độ tuyển thẳng, trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành tuyển sinh theo hai hình thức: thi tuyển và xét tuyển với tổng chỉ tiêu 9 lớp, mỗi lớp 40 học sinh.
Trường tổ chức một kỳ thi tuyển sinh riêng. Thí sinh phải dự thi môn Ngữ văn, Toán và có thể thi thêm tiếng Anh để được cộng điểm khuyến khích. Điểm trúng tuyển theo phương thức thi tuyển là 14. Thời gian nhập học vào ngày 21/6.
Với hình thức xét tuyển, trường dựa vào điểm của thí sinh trong kỳ thi chung do Sở Giáo dục tổ chức, mức trúng tuyển là 53,5. Học sinh đỗ theo diện này chỉ có một ngày nhập học là 29/6 - ngày Hà Nội công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập.
Sau thời gian nhập học trên, trường Nguyễn Tất Thành ra thông báo tuyển diện dự khuyết với điểm nhận hồ sơ là 13,75 đối với thí sinh thi tuyển và 53 đối với diện xét tuyển; đồng thời thông báo tuyển thêm diện dự khuyết với mức điểm thấp hơn vào ngày 2/7 nếu còn chỉ tiêu. Nhưng đến ngày 4/7, thông báo này không được phát ra.
Để nhập học, học sinh phải chuẩn bị hồ sơ gồm học bạ chính, bản sao giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, phiếu điểm xét tuyển, giấy chứng nhận ưu tiên cùng khoản kinh phí 5.320.000 đồng.
Khoản tiền này bao gồm kinh phí may đồng phục, học giáo dục quốc phòng, trải nghiệm học kỳ quân đội, kinh phí hỗ trợ cơ sở vật chất, hỗ trợ giáo dục, câu lạc bộ nghệ thuật và thể thao, quỹ khuyến học và quỹ Đoàn Đội.
"Đề nghị quý phụ huynh suy nghĩ kỹ trước khi nộp hồ sơ. Nhà trường không trả lại, trường hợp đặc biệt rút lại hồ sơ, phần kinh phí sẽ được chuyển vào quỹ khuyến học của nhà trường", thông báo nêu rõ.
Theo VnExpress
Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh Bình
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Sau phản ánh của báo chí về tình trạng các bãi rác tập kết lộ thiên ven sông Đáy tồn tại suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, UBND xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình) đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức kiểm tra, xử lý và bước đầu khắc phục các tồn tại.
Tìm bị hại vụ sàn Merry Trade và Công ty TNHH Merry Global
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng sàn thương mại điện tử Merry Trade do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.
Bộ Tài chính thiết lập khung chính sách thuế tài sản mã hóa: Cá nhân phải nộp thuế 0,1% trên doanh thu
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Thông tư 32/2026 của Bộ Tài chính chính thức thiết lập khung chính sách thuế đối với tài sản mã hóa tại Việt Nam, với ba sắc thuế gồm GTGT, TNDN và TNCN. Trong đó, hoạt động chuyển nhượng không chịu thuế GTGT, còn cá nhân và tổ chức phải nộp thuế theo tỷ lệ hoặc thuế suất cụ thể, áp dụng trong giai đoạn thí điểm thị trường.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân mưa đá trút xuống Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia khí tượng: “Vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang khu vực Bắc Bộ, khi di chuyển gặp điều kiện nhiệt độ cao khiến cho mây đối lưu phát triển mạnh làm cho dông mạnh phát triển, kèm theo đó là hiện tượng mưa đá”.
Ngày sinh Âm lịch của người có phúc đức sâu dày, cuộc đời rực rỡ 'như hoa như ngọc'
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số ngày sinh Âm lịch được xem là mang nhiều may mắn, dễ tích lũy phúc đức, cuộc sống thuận lợi và được nhiều người yêu quý.
Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền trên hồ Chiêm Hóa
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền xảy ra đêm 29/3 tại hồ thủy điện Chiêm Hóa sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.
Hà Nội: Phẫn nộ cảnh người phụ nữ bế con nhỏ bị hàng xóm hành hung ở phố Lò Đúc
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Người đàn ông lớn tuổi liên tục chửi bới, hành hung một phụ nữ đang bế con nhỏ trên tay tại khu vực phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến 2 nạn nhân ngã mạnh xuống nền gạch, chấn thương vùng đầu.
Thái Nguyên hứng dông lốc dữ dội: Nhà tốc mái hàng loạt, trẻ nhỏ nhập viện cấp cứu
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Sau một đêm dông lốc dữ dội, nhiều gia đình ở phía Bắc Thái Nguyên rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, tài sản hư hỏng nặng. Giữa những mất mát đó, một cháu bé 9 tuổi bị thương nặng do nhà sập đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.
Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên: Người dân chật vật tìm cách qua sông Hồng
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Sáng 30/3, việc tổ chức lại giao thông phục vụ thi công trên hai cây cầu trọng điểm bắc qua sông Hồng đã khiến việc đi lại của người dân Hà Nội gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong khung giờ cao điểm đầu ngày.
Tai nạn thương tâm, chú rể tử vong trước ngày cưới
Xã hội - 9 giờ trướcGĐXH - Tai nạn giao thông xảy ra chiều tối 29/3 tại xã Bạch Hà (Nghệ An) khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ, khi chỉ còn chưa đầy một ngày nữa sẽ tổ chức lễ cưới.
Tất tần tật các thông tin về hộ chiếu (passport) năm 2026, hàng triệu người dân nên cập nhật quy định mới nhất
Đời sốngGĐXH - Hộ chiếu là giấy tờ quan trọng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh. Năm 2026, các thông tin liên quan đến loại giấy tờ này có điểm gì mới?