Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhờ đứng tên vay hộ tiền ngân hàng mua xe ô tô, người phụ nữ bán hàng online nhận kết đắng

Thứ tư, 19:40 17/08/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi nhận được xe ô tô do và trả 40 triệu đồng tiền công, đối tượng đã cắt mọi liên lạc; đến lúc này vợ chồng chị T. mới vỡ lẽ mình bị lừa.

Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại xã Dân Chủ, TP. Hạ Long. Đáng chú ý trong vụ việc này, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo tinh vi khi nhờ người khác đứng tên hợp đồng (có trả công) vay tiền ngân hàng mua xe ô tô.

Theo đó, C.T.T, trú tại xã Dân Chủ (TP. Hạ Long) là người kinh doanh bán hàng online. Ngày 4/8/2021, một người tên là Hưởng (không rõ địa chỉ, là khách mua hàng online) gọi điện cho chị T. giới thiệu mối làm ăn. Hưởng nói với chị T. có người muốn nhờ vợ chồng chị đứng tên giúp làm hợp đồng vay tiền tại ngân hàng mua xe ô tô và sẽ nhận 70 triệu đồng tiền công.

Thấy vậy, vợ chồng chị T. đồng ý và được Hưởng kết nối điện thoại với người phụ nữ tự giới thiệu là Trương Thị Tuyết. Tuyết nói chị T. chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân, còn thủ tục Tuyết đã lo hết; đến ngày hẹn chị T. đến ngân hàng và showroom ô tô ký hồ sơ vay tiền mua xe là xong.

Nhờ đứng tên vay hộ tiền ngân hàng mua xe ô tô, người phụ nữ bán hàng online nhận kết đắng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo hướng dẫn của Tuyết, vợ chồng chị T. đã ký hợp đồng vay tiền ngân hàng mua một xe ô tô trị giá 940 triệu đồng và làm thủ tục đăng ký biển số, đăng kiểm lưu hành mang tên chồng chị T.

Đến ngày 20/8/2021, một người tự giới thiệu tên Đinh Văn Quý ở phường Lam Sơn (TP. Thanh Hóa) được Tuyết cử đến nhận xe, đưa trước cho chị T. số tiền công 40 triệu đồng và ký giấy biên nhận tên; đến 28/8/2021, Quý hẹn sẽ trả số tiền công còn lại.

Tuy nhiên, sau khi giao xe ô tô cho Tuyết, đối tượng này đã cắt liên lạc với chị T, không trả lãi, gốc ngân hàng như hứa hẹn. Do là người ký hợp đồng vay tiền ngân hàng, nên hằng tháng vợ chồng chị T. phải nộp tiền gốc và lãi. Đến khi hết khả năng thanh toán tiền cho ngân hàng, vợ chồng chị T. mới làm đơn tố giác gửi đến cơ quan điều tra.

Theo cơ quan công an, do số điện thoại, tài khoản ngân hàng và tài khoản trên các trang mạng xã hội mà các đối tượng dùng để lừa đảo được mua hoặc mở từ các thông tin cá nhân khác (do người khác bán lại) nên khó có thể xác minh, thu hồi tài sản...

Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, xác minh nội dung vụ việc.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top