Nhóm đối tượng đánh đập, cướp tiền của cô gái trẻ giữa đường

| Pháp luật

GiadinhNet – Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Hạnh đã rủ nhóm bạn đi gặp chị T rồi đánh đập, gây sức ép buộc nạn nhân phải đưa tiền.

Ngày 23/6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Hạnh (SN 1999, trú tại xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội); Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Huyền Trang (SN 2000, trú tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội), Hàn Tiến Tú (SN 1998, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội),để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Thông tin cho thấy, do mâu thuẫn cá nhân nên Hạnh đã rủ nhóm người trên đi tìm chị V.H.T (trú tại Tuyên Quang) để "giải quyết".

Khoảng 20h ngày 5/6, Hạnh cùng nhóm bạn gặp chị T tại phố Kim Hoa (Đống Đa, Hà Nội). Nhóm Hạnh đã chửi bới, đe doạ bắt chị T phải đưa tiền. Khi chị T nói không có thì các đối tượng đánh và bắt mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại để xem số dư tài khoản.

Nhóm đối tượng đánh đập, cướp tiền của cô gái trẻ giữa đường - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị khởi tố (ảnh tư liệu)

Lúc này, chị T hô "cướp" rồi bỏ chạy nhưng bị các đối tượng đuổi theo giữ lại và tiếp tục hành hung.

Thấy đường đông người, nhóm Hạnh đã đưa chị T về một khu đất vắng trên đường Bạch Đằng. Do "thân cô thế cô" nên chị T đã chấp nhận đưa cho Hạnh 20 triệu đồng nhưng xin trả trước 5 triệu.

Sau khi "giao dịch" xong, chị T được nhóm Hạnh thả đi. Nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

T.Sơn

Thanh Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.