Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhóm phụ nữ biến hạt mạch nha thành thuốc kim sương, bán giá gấp 18 lần

Thứ sáu, 09:11 24/03/2023 | Pháp luật

Đóng giả làm thầy thuốc đông y, nhóm phụ nữ tại Đà Nẵng rao bán thuốc kim sương giá 1 triệu đồng/kg.

Chiều 23-3, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố Nguyễn Thị Kim Anh (36 tuổi; ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu), Trần Thị Sen (33 tuổi; ngụ xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Trần Thị Sang (36 tuổi; ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Sang được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ 10 tháng tuổi.

Đây là nhóm "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt tài sản khắp các chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng và Quảng Nam với chiêu thức bán thuốc làm đẹp giả với giá cắt cổ mà Báo Người Lao Động đã thông tin.

Nhóm phụ nữ biến hạt mạch nha thành thuốc kim sương, bán giá gấp 18 lần - Ảnh 1.

Nhóm "nữ quái" bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, ngày 17-3, Công an phường Hòa Thọ Đông nhận trình báo từ người dân về việc bị nhóm này lừa bán thuốc "kim sương" chữa bọng mắt với giá 9 triệu đồng tại chợ Cẩm Lệ.

Ngay sau đó, Công an phường Hòa Thọ Đông xác định, mời Kim Anh làm việc. Tuy nhiên, Kim Anh quyết không khai về 2 đồng bọn là Sen và Sang. Đối tượng này tìm cách xóa tin nhắn, hù dọa Sen và Sang, ép hai người này phải bỏ trốn.

Lúc này, Công an quận Cẩm Lệ khoanh vùng, phát hiện Sen ở xã Hòa Liên và bắt được Sang ở huyện Thăng Bình.

Thủ đoạn lừa đảo của nhóm này được làm rõ. Theo đó, Kim Anh mua hạt mạch nha với giá 55.000 đồng/kg rồi mang đến chợ Cẩm Lệ đóng giả làm người bán thuốc đông y, đặt tên thuốc là "kim sương", chữa bọng mắt.

Sen và Sang thay nhau đóng giả làm bác sĩ, người mua thuốc trà trộn vào chợ Cẩm Lệ, đưa thông tin gian dối về thuốc "kim sương" chữa bọng mắt rồi dẫn đến chỗ đồng bọn mua thuốc.

Trong vụ lừa đảo gần nhất, các đối tượng lừa bán 9kg "kim sương", giá 1 triệu đồng/kg, gấp 18 lần so với giá hạt mạch nha ban đầu. Số tiền lừa được, các đối tượng chia nhau 3 triệu đồng/người rồi giải tán.

Công an xác định chỉ trong vòng 1 tháng (từ ngày 10-2 đến nay), 3 "nữ quái" đã dàn cảnh lừa đảo ở hầu hết các chợ ở Đà Nẵng và Quảng Nam, chiếm đoạt 250 triệu đồng.

Công an đề nghị ai bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự cần liên hệ Công an quận Cẩm Lệ, gặp điều tra viên Lý Thị Thanh Thủy (số điện thoại 02363.673.027) để được giải quyết.

Băng nhóm mua bán thận xuyên quốc gia lĩnh ánBăng nhóm mua bán thận xuyên quốc gia lĩnh án

Tôn Nữ Thị Huyền và đồng phạm đã tìm kiếm được 100 người bán thận và đưa sang Campuchia 37 người cắt ghép thận. Huyền thu lợi bất chính hơn 2,5 tỷ đồng.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 17 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 22 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top