Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhộn nhạo thực phẩm chức năng "xách tay"

Thứ hai, 16:00 10/10/2011 | Y tế

GiadinhNet - TPCN "xách tay" có nhiều chủng loại, hút khách. Giá mỗi nơi mỗi khác nhưng điểm chung là không ghi thời hạn sử dụng.

Thực phẩm chức năng rất dễ mua tại các hiệu thuốc và hàng "xách tay" được nhiều người chuộng hơn, bởi cho rằng đó là hàng "xịn" được mang từ nước ngoài về...
 
Đủ chủng loại

Trong vai khách hàng đi mua thực phẩm chức năng "xách tay", chúng tôi tìm đến phố Nguyễn Sơn (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội). Con phố này được ví là "thủ phủ" thực phẩm chức năng tuồn từ nước ngoài về. Ở đây có vô số chủng loại hàng có xuất xứ từ Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... Khách hàng muốn mua các loại thực phẩm chức năng như trà giảm cân, làm đẹp da, tăng cường sức khỏe khá dễ dàng.

Chúng tôi vào cửa hàng DT, mặc dù chỉ trưng bày các loại nước hoa, bánh kẹo, rượu "xách tay" nhưng khi biết chúng tôi muốn mua thực phẩm chức năng (TPCN) làm đẹp da để làm quà thì bà chủ giới thiệu là chuyên bán TPCN có nguồn gốc từ Pháp. Bà chủ giới thiệu cho chúng tôi mua loại collagen hiệu Cleopatra (Pháp), giá 1.150.000 đồng/hộp 90 viên, uống một viên/ngày sẽ chống lão hóa, cực tốt cho da hoặc các loại tảo đang được nhiều người dùng.
 
Khi chúng tôi đề cập tới một số TPCN phổ biến và được quảng cáo nhiều hiện nay như: Noni..., bà chủ hàng hàng gạt ngay: Ở đây họ ít dùng các mặt hàng TPCN đó. Các loại hàng quảng cáo nhiều không chắc chất lượng đã được như thế. Hàng "xách tay" dùng theo thương hiệu, không cần phải quảng cáo, người dùng thấy hiệu quả thì họ cũng sẽ trung thành với mặt hàng đó.
 

Một cửa hàng chuyên bán đồ "xách tay" trên phố Nguyễn Sơn. Ảnh: MT

Ghé vào ngõ nhỏ 158 phố Nguyễn Sơn, các cửa hàng bán TPCN mọc san sát. Có nhà chẳng đề biển hiệu, nhưng khách vẫn đến rất đông. Hầu như các cửa hàng ở đây bán hàng theo kiểu chuyên môn hóa, nhà bán hàng từ Pháp, nhà chuyên hàng Nhật, nhà lại chuyên hàng Hàn Quốc, Thái Lan... Vào bất cứ cửa hàng nào, chúng tôi thấy la liệt trên tủ, trên giá kệ các loại TPCN.

Đến cửa hàng VQ, chúng tôi thấy vô số các loại TPCN có xuất xứ từ Mỹ. Bà chủ cửa hàng đon đả: "Các em mà đã mua hàng nhà chị thì yên tâm vì ở đây chỉ bán hàng "xịn" thôi...". Chủ cửa hàng đưa cho chúng tôi một hộp TPCN không nhãn mác, chúng tôi băn khoăn hỏi chủ cửa hàng: "Hộp thực phẩm này không có hạn sử dụng, lại không có tem bảo hành liệu có phải hàng "xịn" không chị?". Chủ cửa hàng tỏ ý không hài lòng nhưng vẫn tiếp thị: "Hàng đều được tiếp viên hàng không "xách" từ nước ngoài về, hàng miễn thuế thì làm gì có tem".

Nói xong, chị quay sang tiếp thị cho một người khách từ Nghệ An ra. "Chị yên tâm uống xong một hộp này chị sẽ giảm được ít nhất 3kg - 4kg, chị chỉ cần uống 2 hộp là người trở lại bình thường ngay. Không phải lo về chất lượng vì em đã uống rồi, giảm 4kg chỉ trong có 1 tuần" - chị bán hàng tư vấn về TPCN giảm cân Green Coffee (giá khoảng 200.000 đồng/hộp)".

Cẩn trọng với sản phẩm

TPCN "xách tay" có nhiều chủng loại, hút khách, đặc biệt là giới trung niên. Giá mỗi nơi mỗi khác nhưng điểm chung của chúng là không ghi thời hạn sử dụng. Khi chúng tôi hỏi về nguồn gốc hàng "xách tay", hầu hết các chủ cửa hàng ở đây đều nói có người nhà, người quen làm trong ngành hàng không hoặc ở nước ngoài mua hàng gửi về, bảo đảm là hàng "xịn" về chất lượng, giá rẻ hơn giá gốc (?!).

Chủ một cửa "hàng xách tay" chuyên cung cấp hàng Hàn Quốc tại ngõ 158 phố Nguyễn Sơn cho biết: "Toàn bộ hàng hoá của tôi từ mỹ phẩm, nước hoa, đường sữa, cho tới các loại TPCN chữa bệnh... đều là "hàng xách tay" do người nhà từ nước ngoài mang về. Nhiều khách hàng đã quen rồi giới thiệu cho bạn bè nên cửa hàng luôn trong tình trạng quá tải, nhất là những ngày cuối tuần".

Theo ông Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, hàng "xách tay" không phải lúc nào cũng được như ý vì ngay cả người bán cho mình cũng không rành rẽ. Họ chỉ thấy thị trường có nhu cầu thì mang về, còn nguồn không được xác định, không có hướng dẫn sử dụng, tư vấn. Đã có nhiều người tiêu dùng vì muốn giảm béo nhanh, sử dụng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là dùng các nguồn hàng "xách tay", dùng tăng liều không theo hướng dẫn sử dụng dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng như: Rối loạn tâm thần, mất trí nhớ, ảnh hưởng đến gan, thận...

Tại "thủ phủ" hàng "xách tay", có rất nhiều bậc cha mẹ tìm đến mua cho con mình những loại thực phẩm chức năng tăng cường chiều cao, sức khỏe. Tuy nhiên, theo GS.TS Trần Ngọc Ân, Chủ tịch Hội Xương khớp Việt Nam, hiện nay có nhiều loại thuốc thực phẩm chức năng quảng cáo là giúp làm tăng chiều cao nhưng thực tế chưa có một công trình nào nghiên cứu chứng minh nó có tác dụng hay không. Thuốc để tăng chiều cao ở nước ta chưa được Bộ Y tế cho phép sử dụng.

"Sử dụng loại hormon này có thể dẫn tới to các đầu chi. Vì vậy, mọi người cần thận trọng với loại sản phẩm xách tay này", GS.TS Trần Ngọc Ân cảnh báo.
 
Phương Thuận - Thu Thảo
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 1 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 1 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top