Nhu cầu tiêm vaccine viêm não mô cầu tăng cao bất thường
GiadinhNet - Ngày 9/5, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, trường hợp mới nhất được xác định viêm màng não do não mô cầu – một phụ nữ 24 tuổi ở Yên Bái – đã được gia đình xin về do tiên lượng quá nặng. Đây là ca thứ 4 được chẩn đoán xác định mắc bệnh nguy hiểm này ở miền Bắc năm 2018.
Bệnh nhân Hảng Thị Dùa (Yên Bái) mắc viêm màng não do não mô cầu được xác định chết não và gia đình xin về nhà.
Chết não vì viêm màng não do não mô cầu
BS Nguyễn Trung Cấp – Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân là chị Hảng Thị Dùa (24 tuổi, dân tộc Mông, quê ở Trạm Tấu, Yên Bái). Bệnh nhân nhập viện ngày 3/5, trong tình trạng hôn mê sâu, trên người có nhiều vết ban xuất huyết dưới da. Trước đó một ngày, khởi điểm chị Dùa có biểu hiện sốt, tiêu chảy, hôn mê… Trong 5 ngày ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân Dùa được làm nhiều xét nghiệm khẳng định bị viêm màng não do não mô cầu thể viêm màng não mủ, diễn biến bệnh rất nặng, mất phản xạ. Ngày 8/5, bệnh nhân được làm test khẳng định chết não. Trong ngày, gia đình đã xin bệnh viện cho bệnh nhân ra viện.
Đây là ca bệnh viêm màng não do não mô cầu thứ 3 trong năm 2018 nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong đó có một bệnh nhi. Ngoài ra, tại Bệnh viện Bạch Mai mới đây cũng tiếp nhận một nam bệnh nhân vào viện vì bệnh nguy hiểm này.
Viêm màng não do não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính xảy ra đột ngột. Đây là bệnh được xác định là bệnh nguy hiểm. Bệnh nhân có các triệu chứng sốt, đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn, cổ cứng, thường có ban xuất huyết hình sao hoặc có thể có mụn nước. Bên cạnh đó, bệnh nhân thường lơ mơ hoặc hôn mê, có trường hợp biểu hiện mệt lả đột ngột, xuất hiện mảng xuất huyết và sốc. Nếu phát hiện sớm và điều trị tích cực thì tỷ lệ tử vong từ 5% - 15%.
Cách duy nhất để phòng bệnh là viêm vaccine. Đến thời điểm này, vi khuẩn não mô cầu được phát hiện có 13 chủng, nhưng ở Việt Nam nguy hiểm nhất là các chủng A, B, C. Do đó, trẻ cần tiêm ngừa cả 2 vaccine phòng viêm não mô cầu A C và B C. Trong đó, vaccine phòng viêm não mô cầu B C áp dụng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên đến người lớn đến 45 tuổi. Lịch gồm 2 mũi tiêm, cách nhau từ 6 - 8 tuần. Vaccine phòng viêm não mô cầu A C áp dụng cho trẻ từ 24 tháng tuổi; mũi nhắc lại tiêm sau mỗi 3-5 năm.
Nhu cầu tăng cao nhưng lại… hiếm vaccine
Đại diện của Trung tâm Tiêm chủng - Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế cho biết, thời điểm vào hè, lượng trẻ đến tiêm vaccine viêm não mô cầu tăng lên từ 30% – 50% so với trước. Tại Trung tâm Nghiên cứu vaccine và sinh phẩm y tế (Bộ Y tế), đại diện Trung tâm này cũng cho biết, sau khi xuất hiện nhiều ca mắc viêm não mô cầu, nhu cầu được tiêm vaccine phòng bệnh này của người dân cũng tăng cao.
Nhu cầu tăng cao nhưng phía Trung tâm Tiêm chủng - Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế cho biết, hiện vaccine viêm não mô cầu B C đã trong tình trạng “cháy hàng” và chưa rõ khi nào sẽ có trở lại. Tương tự, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội (70 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội) cũng thông báo hết vaccine viêm não mô cầu B C. Trung tâm này cho biết, các bậc phụ huynh có nhu cầu tiêm chủng cho con có thể điện thoại liên lạc lại vào cuối tháng 5/2018 để nắm được tình hình cụ thể.
Trong vai một bà mẹ có nhu cầu tiêm chủng viêm não mô cầu cho con tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC (Đống Đa, Hà Nội), nhân viên tại đây cho biết, vaccine viêm não mô cầu A C và B C đều có sẵn. Dù vậy, do nhu cầu tiêm đang tăng cao, số lượng liên tục biến động nên Trung tâm chỉ đảm bảo tại thời điểm liên hệ. “Để chắc chắn em bé có thuốc tiêm trong thời gian tới, bố mẹ có thể đặt trước vaccine tại Trung tâm để giữ thuốc”, một nhân viên tại đây tư vấn. Tương tự, tại Trung tâm Nghiên cứu vaccine và sinh phẩm y tế, lãnh đạo Trung tâm cho biết, dù vẫn còn nguồn vaccine B C nhưng số lượng không dồi dào.
Chị N.L (40 tuổi, ở huyện Sông Mã, Sơn La) có 3 cháu, các cháu có độ tuổi lần lượt là 13 tuổi – 3 tuổi – gần 2 tuổi, tức là đều trong độ tuổi tiêm phòng vaccine viêm não mô cầu, nhưng các bé chưa được tiêm. Chị L cho hay, do đây là vaccine dịch vụ, nằm ngoài Chương trình Tiêm chủng mở rộng nên ở huyện Sông Mã không có điểm nào cung cấp vaccine này để tiêm cho các cháu.
Chị L không phải trường hợp duy nhất ở địa phương này có nhu cầu tiêm vaccine phòng bệnh nguy hiểm cho con. Chị L đã phải đưa con đi 100km lên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Sơn La hi vọng nguồn cung ứng vaccine này tốt hơn. Dù đi lại vất vả, nhưng không phải lúc nào cũng có đủ vaccine để tiêm, hoặc mỗi lần chuẩn bị đi tiêm, các bé lại “lăn đùng” ra ốm, nên nhà chị L luôn trong tình trạng “đăng ký chậm”, chưa có vaccine để tiêm. Ngoài điểm tiêm tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, các gia đình phải đăng ký tiêm dịch vụ bên ngoài, với mức giá 350.000 đồng (cao hơn 100.000 đồng so với giá tại Trung tâm niêm yết).
Để được tiêm vaccine cho con, tránh phải đưa con đi lại xa, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe vào thời điểm tiêm chủng, nhiều bà mẹ tại huyện Sông Mã đã rủ nhau lập nhóm “tiêm chung”. Theo đó, nhóm này trực tiếp liên lạc với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, đặt vấn đề để mời các bác sĩ vào huyện tiêm, số lượng đông và nhóm nãy sẵn sàng chịu mọi mức chi phí. Tuy nhiên, đề nghị này của nhóm đã bị từ chối vì lý do vận chuyển thuốc khắt khe, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Các bà mẹ trong nhóm lại tiếp tục đưa con đi và “lập hội” để thuê xe đi lại cho đỡ vất vả.
Cũng theo khảo sát của phóng viên, giá vaccine phòng viêm màng não do não mô cầu tại các trung tâm tiêm chủng hiện nay có sự chênh lệch “nhẹ”. Đơn cử, giá vaccine ngừa não mô cầu A C tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC có giá 265.000 đồng/liều nhưng tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội chỉ có giá 185.000 đồng. Giá vaccine ngừa não mô cầu B C được các trung tâm niêm yết các mức giá khác nhau, từ 220.000 đồng (như ở Trung tâm Nghiên cứu vaccine và sinh phẩm y tế)– 285.000 đồng/liều (Trung tâm Tiêm chủng VNVC).
Thu Nguyên
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.