Nhức nhối tưởng mọc răng khôn, kinh ngạc phát hiện khối nang lạ khổng lồ "đào hầm" từ bao giờ

| Y tế

GiadinhNet - Bị đau, hơi sưng chân răng số 7, nam thanh niên Hà Nội nghĩ răng khôn hành hạ, không ngờ phát hiện khối u nang khổng lồ mọc từ lâu.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thanh Thái, Trưởng Khoa Phẫu thuật hàm mặt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật điều trị cho bệnh nhân bị nang sừng hoá.

Nam thanh niên 26 tuổi ở Hà Nội cho biết, trước khi phát hiện bệnh anh chưa từng đi khám răng miệng. Gần đây anh thấy đau vùng góc hàm bên phải, bị đau và hơi sưng chân răng số 7, nên nghĩ rằng mình mọc "răng khôn".

Hình ảnh cho thấy khối nang lạ góc hàm phải bệnh nhân (khoanh đỏ)

Hình ảnh cho thấy khối nang lạ góc hàm phải bệnh nhân (khoanh đỏ)

Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện khối nang lạ nằm ở vị trí góc hàm kích thước rất lớn, trải dài từ vị trí răng số 7 đi qua cành ngang và cành cao xương hàm dưới, phát triển ra cả hai bản xương trong và ngoài, lên tận hõm sigma.

BS Nguyễn Trung Nghĩa, Khoa Phẫu thuật hàm mặt- người trực tiếp điều trị bệnh nhân cho biết, kết quả sinh thiết 2 lần tại 2 cơ sở y tế đều cho kết quả bệnh nhân bị nang răng sừng hoá.

Bác sĩ Thái giải thích tình trạng bệnh cho nam thanh niên

Bác sĩ Thái giải thích tình trạng bệnh cho nam thanh niên

Ngày 4/6, bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối nang có kích thước hơn 5 cm. Các bác sĩ cho biết, nang răng sừng hoá là bệnh lý gặp nhiều ở người trưởng thành nhưng dễ nhầm lẫn với một số bệnh lý khác về răng miệng, nhất là lầm tưởng mọc răng khôn.

Trước đó, một nữ bệnh nhân 22 tuổi cũng bị nang sừng hoá ở 4 góc hàm. Sau một thời gian điều trị, tình trạng bệnh đã ổn định, nang năng không tái phát.

Theo BS Thái, nang răng sừng hoá diễn biến thời gian dài, không có triệu chứng rõ rệt, khó phát hiện. Khi người bệnh đến khám, nang đã phát triển rộng xương, răng bị khối nang phá hủy, gây ra biến dạng khuôn mặt... Chỉ một số trường hợp do tình cờ người bệnh đi kiểm tra, chụp phim Xquang về răng mới phát hiện ra bệnh.

Theo BS Thái, trước đây, bệnh lý này thường phải phẫu thuật nhiều lần, bệnh dễ tái diễn sau mỗi lần phẫu thuật nạo các tổ chức u, việc can thiệp chỉ có thể lấy được chân, không thể tiêu diệt mầm bệnh tận gốc.Điều này có thể khiến bệnh nhân cảm thấy nản, thậm chí bỏ điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân nên đi khám răng miệng thường xuyên 6 tháng/lần. Nếu cần thiết, bác sỹ sẽ cho chỉ định chụp X-quang đánh giá tình trạng răng khôn mọc như thế nào (răng mọc nhiều chân, hướng mọc, trục của răng...). Việc này cũng có thể phát hiện những khối nang mới hình thành từ giai đoạn sớm.

Võ Thu

võ Thu
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.