Những bước chân thầm lặng
GiadinhNet - Công tác DS-KHHGĐ Bình Phước những năm qua đối mặt với những thách thức không nhỏ.
Là một tỉnh miền núi biên giới, được thành lập chưa lâu nên Bình Phước mang những đặc thù điển hình của một địa phương còn nhiều khó khăn. Chính vì thế, công tác DS-KHHGĐ những năm qua cũng đối mặt với những thách thức không nhỏ.
Đối mặt thách thức
![]() |
|
Nhờ cố gắng trong công tác tuyên truyền của ngành DS, không ít người dân đã tìm đến các cơ sở y tế để được tư vấn, chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Võ Thu |
Những bước chân không mỏi
16 năm gắn bó với công tác dân số đã khiến bà Trần Thị Giang, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú đã thực sự trở thành người nhà thân thiết của bà con. Từ một cộng tác viên dân số, thế nhưng bước ngoặt cuộc đời đã đưa bà đến với công việc của một cán bộ chuyên trách. 9 năm trước gia đình bà đã chuyển từ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú về thị xã Đồng Xoài sinh sống. Tuy đã lớn tuổi, con cái cũng lo lắng khuyên nhủ bà nên nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già nhưng bà kiên quyết không bỏ việc. Cũng chừng đó thời gian, mỗi ngày một mình bà đi đi về về gần 30km để được gắn bó với cái "nghiệp" dân số đã ăn vào máu.
Vận động thực hiện KHHGĐ đối với người đồng bào dân tộc rất khó, thế nhưng ở ấp 6 xã Nha Bích, cộng tác viên Điểu Thị Hạnh đã làm tốt điều này. Kinh nghiệm của chị đã được nhiều người học hỏi. Chị Hạnh cho biết: Những năm trước, khi vận động bà con thực hiện KHHGĐ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt khi truyền thông về biện pháp triệt sản bởi bà con còn e ngại khi nghe những lời đồn thổi về hậu quả của biện pháp này. Chị Hạnh đã tiên phong tự nguyện đi thực hiện triệt sản để làm gương trong sự hoài nghi của nhiều người.
Để bà con bớt nghi ngại về điều này, những người làm công tác dân số ở ấp đã "kéo" chị Hạnh đi theo mình mỗi lúc đi vận động để làm minh chứng cho việc thực hiện KHHGĐ bằng phương pháp triệt sản là không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Dần dần, hình ảnh chị Hạnh đi triệt sản vẫn đảm bảo sức khỏe, thậm chí kinh tế gia đình ngày càng phát triển đã quen dần với bà con ở ấp 6.
Bình Phước hiện có khoảng 1.500 cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số đang hoạt động nhiệt tình tại các xã, thôn, ấp. Mỗi cộng tác viên dân số quản lý từ 100 đến 200 hộ dân tùy theo khu vực. Ngoài việc quản lý các hộ gia đình, cung cấp các biện pháp tránh thai lâm sàng, đội ngũ này còn phối hợp với các ban ngành tại địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền DS-KHHGĐ tại địa bàn, tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương những giải pháp kịp thời.
Nhằm động viên, khuyến khích kịp thời các CTV, để công tác dân số đạt hiệu quả, Sở y tế, chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã xây dựng đề án trình UBND tỉnh phê duyệt các hoạt động nhằm hỗ trợ công tác này.
Đề án này đã được thông qua nên trong năm 2010 vừa qua, thù lao cho CTV dân số tăng từ 35.000 đồng lên 50.000 đồng; người thực hiện đình sản được hỗ trợ 200.000 đồng/ca, người vận động đình sản được thưởng 50.000 đồng, ngoài ra đối tượng thực hiện đình sản còn được mua bảo hiểm y tế. Đây được xem là nguồn động viên kịp thời của các cấp, các ngành đối với công tác dân số sau thời gian ngành dân số có nhiều biến động.
Lê Hậu
