Những cái chết không đáng có từ… chó
GiadinhNet - Chó thả rông khắp nơi, từ thị thành tới thôn xóm bất chấp lệnh cấm đã được ban bố ở nhiều địa phương. Nhiều hậu quả thương tâm đã xảy ra khi mà chỉ tính 5 tháng đầu năm đã có hơn 16 vạn người bị chó cắn phải đi tiêm và có tới 28 người thiệt mạng vì chó dại cắn.
|
|
|
Chó thả rông là cảnh không hiếm thấy ở Hà Nội. Ảnh: Q.T |
Chết vì chủ quan
Mới đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận một cháu bé 12 tuổi chuyển từ Bệnh viện Nhi Thái Bình đến vì mắc dại. Chỉ sau một ngày nằm viện, gia đình đã phải đưa bệnh nhân về vì hết khả năng cứu chữa. Theo hồ sơ, cháu bé bị chó cắn vào bắp chân 20 ngày trước khi nhập viện. Gia đình định đưa con đi tiêm phòng nhưng được người quen giới thiệu đến thầy lang. Thầy lang đó khẳng định, bệnh nhân không phải bị chó dại cắn. Hơn 10 ngày sau cháu bé không ngủ được, vật vã, sợ nước, sợ gió.
Trước đó không lâu, cũng vì việc tin lời thầy lang “phán” rằng không bị chó dại cắn và có thể chữa trị bằng “thảo dược” mà một nam bệnh nhân ở Sóc Sơn (Hà Nội) đã tử vong. Thầy lang này đã dùng một loại lá chà xát vào vết thương rồi nói bệnh nhân không phải bị chó dại cắn. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng khá nguy kịch, được vài ngày thì lên cơn co giật, tụt huyết áp, sùi bọt mép và tử vong.
Năm ngoái, cháu H.T.T.H (9 tuổi) trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ bỗng dưng sợ gió, sợ nước và 2 ngày liền không hề chợp mắt. Hoảng hốt, gia đình đưa cháu vào viện… nhưng cháu đã mãi ra đi. Sau khi được biết nguyên nhân H chết là do bệnh dại, người nhà cháu H. cho biết, con chó cắn cháu là chó… quen. Trước đó một năm, H. cũng bị chính con chó này cắn một lần nhưng không sao. Vì thế, lần này, cháu bị chó cắn vào đùi, gia đình cũng không nghĩ gì đến nguy cơ chó dại, chỉ chăm sóc vết thương ngoài. Vết thương đã lành lặn, liền da, mọi người cũng bẵng quên đi chuyện cháu bị chó cắn. Cháu H. được chuyển đến viện trong tình trạng hoảng sợ, nói ngắt quãng, khó thở, co rít thanh quản. Bác sĩ hỏi, cháu đều trả lời được nhưng trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi, ánh mắt long lên… Sau 10 giờ nhập viện, các bác sĩ đành bất lực chấp thuận đề nghị cho con về của gia đình, bởi lúc này, biểu hiện tim đã rời rạc, khó thở, thở rít…
|
|
|
Bằng mắt thường không thể biết được chó bị dại hay không. |
Một công bố từ Sở Y tế Hà Nội cho thấy, sau 3 năm Hà Nội lại xuất hiện 2 trường hợp tử vong vì bệnh dại lên cơn do chó dại cắn thuộc 2 xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ) và xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn). Theo điều tra của Sở Y tế Hà Nội, cả hai trường hợp này đều chưa được tiêm phòng bệnh dại, sau khi bị chó dại cắn lại chủ quan không đi tiêm phòng, nên sau đó đã phát bệnh dại không thể cứu chữa được.
Mặc dù TP Hà Nội đã có lệnh cấm thả rông chó từ năm 2009 nhưng theo quan sát của PV Báo GĐ&XH, trên địa bàn Thủ đô, nuôi chó vẫn là thói quen của rất nhiều gia đình, đặc biệt là ở các huyện ngoại thành và việc chó chạy rông ngoài đường là chuyện không hiếm.
Anh Hồ Hải Lộc ở Bích Hòa, huyện Thanh Oai nói: “Nuôi chó là thói quen lâu đời. Nuôi chó để giữ nhà, có nhà nuôi vài ba con khi có công việc thì làm thịt một “chú”, đỡ phải chợ búa”. Anh Lộc kể, thời nhà nước còn chưa cấm pháo, thời điểm Giao thừa pháo nổ là chó chạy loạn xóm vì sợ tiếng pháo, thế nên có người đầu năm mới bước ra đường đã bị… chó cắn. Thời đấy qua đã lâu, tuy nhiên người làng thỉnh thoảng vẫn bị chó cắn như thường. Biết là thế nhưng khái niệm xích nhốt chó thì… “ít nhà thực hiện lắm”!
Phiên chợ sáng ở cầu Tó (Tả Thanh Oai, Thanh Oai), đếm sơ sơ cũng có sự góp mặt của gần chục con chó không rọ mõm “lang thang” khắp chợ. Có con nằm dưới ván thịt, con nằm ngay giữa đường, có “chú” lùng sục hít hít khắp nơi, có “chú” thì lởn vởn theo chân người đi mua bán. Nếu là người lạ đi qua phiên chợ này, không ít người toát hồ hôi vì sợ chó cắn.
Khu vực nội thành, ngay các cửa hàng lớn, quán bia, quán cơm bình dân vẫn nuôi những con chó lai to gần bằng người, nằm lừ lừ chắn ngay trước cửa, ai đi qua cũng lo thon thót. Ông Hoàng Trung Bức ở Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm cho hay, cháu trai ông trong vòng 1 tuần chạy thể dục sáng thì 2 lần bị chó cắn. Khi cháu ông bị chó cắn, chẳng ai nhận chó nhà mình. Để bảo đảm tính mạng, cháu ông phải đi tiêm phòng. “Được khuyến cáo loại thuốc đó không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn phải tiêm”, ông Bức nói. Tuy nhiên, việc cháu ông Bức bị chó cắn 2 lần trong tuần không éo le bằng trường hợp của hàng xóm ông. “Ông hàng xóm tôi ngã xe máy do cán phải chó chạy ngang đường, phải nằm liệt giường 5 năm nay. Đen nhất là ông ấy hết hy vọng đi lại bình thường”, ông Bức kể.
Một phiền toái nữa là việc nhiều người dậy sớm đi tập thể dục ở các công viên đã trở thành “nạn nhân” của các chú “cẩu” thể dục cùng chủ. “Vừa đi bộ luyện chân vừa phải luyện mắt để tránh phân chó đầy rẫy. Vừa mất vệ sinh vừa mất mỹ quan” - bà Thanh, một người đi thể dục trong công viên Thống Nhất phàn nàn.
|
Năm tháng, 28 người chết vì chó dại cắn
Từ đầu năm 2014 đến nay đã có 9 tỉnh thành phố có báo cáo về trường hợp chó nghi mắc bệnh dại bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Yên Bái. Cả nước có khoảng 10 triệu con chó và từ năm 2009 đến nay đã phát hiện 865 con chó bị bệnh dại, trong khi tỷ lệ tiêm phòng vaccine dại cho chó tại các địa phương đạt thấp (dưới 60%). Theo thống kê của Bộ Y tế, 5 tháng đầu 2014, cả nước có 160.731 người bị chó cắn phải đi điều trị dự phòng và đã có 28 người tử vong tại 16 tỉnh, thành phố. |
Người sống không thọ thường có chung 5 đặc điểm này sau tuổi 60
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Không phải ai cũng sở hữu "gen trường thọ". Nhiều nghiên cứu cho thấy tuổi thọ chịu ảnh hưởng lớn từ thói quen sống hằng ngày. Những người cao tuổi có tuổi thọ ngắn hơn thường mang 5 điểm chung đáng chú ý
Tỉnh dậy sau hôn mê sâu vì nhồi máu cơ tim, người đàn ông thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 6 giờ trướcGĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim có tiền sử lạm dụng rượu kéo dài và mắc tăng huyết áp nhưng không theo dõi, điều trị thường xuyên.
Sau tuổi 50, nên đi bộ bao nhiêu phút mỗi ngày để duy trì sức khỏe?
Sống khỏe - 14 giờ trướcĐi bộ là hình thức vận động đơn giản, phù hợp với hầu hết người trên 50 tuổi, nhưng không phải ai cũng biết nên đi bao nhiêu phút mỗi ngày để tốt cho sức khỏe.
3 việc nên làm mỗi ngày để ngăn ngừa loãng xương
Sống khỏe - 15 giờ trướcLoãng xương thường diễn tiến âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, việc duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên và thay đổi các thói quen không lành mạnh có thể giúp bảo vệ xương hiệu quả, giảm nguy cơ gãy xương khi tuổi cao.
Nâng tầm vị thế nghề điều dưỡng trong kỷ nguyên số: Vai trò đồng hành của truyền thông báo chí
Y tế - 15 giờ trướcGĐXH - Tọa đàm “Truyền thông báo chí với vai trò nâng cao vị thế nghề điều dưỡng trong kỷ nguyên mới” do Tạp chí Điều dưỡng Việt Nam tổ chức đã khẳng định vai trò trụ cột của lực lượng điều dưỡng trong hệ thống y tế hiện đại, đồng thời đưa ra những kiến nghị, giải pháp để cơ quan truyền thông nâng cao hình ảnh, chế độ đãi ngộ cho lực lượng điều dưỡng.
Đủ 'bộ tứ vàng' trong từng giọt WelKids ADEK, mẹ nuôi con khoẻ mạnh toàn diện
Sống khỏe - 15 giờ trướcCác công thức tích hợp không chỉ giúp ba mẹ tiết kiệm chi phí, thời gian mà còn tối ưu hiệu quả và hạn chế sai sót trong quá trình sử dụng so với việc phải dùng và ghi nhớ nhiều sản phẩm khác nhau cùng lúc.
Thanh niên 28 tuổi men gan tăng gấp 70 lần, bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ
Sống khỏe - 16 giờ trướcGĐXH - Tưởng chỉ mắc cảm cúm thông thường, nam thanh niên 28 tuổi đi khám phát hiện mắc viêm gan A cấp, men gan tăng hơn 70 lần so với bình thường.
Người đàn ông 39 tuổi tiêu xương hàm, mất răng vì không nhổ răng khôn mọc lệch
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Không nhổ răng khôn mọc lệch, nhiều năm sau ổ nhiễm trùng âm thầm phát triển, anh Quân bị tiêu xương hàm và bị phá hủy chiếc răng ăn nhai quan trọng bên cạnh.
Máu 'đặc' dễ làm tăng nguy cơ đột quỵ? Bác sĩ khuyên người trung niên nên ăn thường xuyên 4 thực phẩm này
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Tình trạng máu lưu thông kém, mệt mỏi, chóng mặt hoặc tê bì tay chân là vấn đề khá phổ biến ở người trung niên và cao tuổi. Bên cạnh việc duy trì vận động và kiểm soát bệnh nền, chế độ ăn uống hợp lý với các thực phẩm giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và axit béo tốt có thể giúp hỗ trợ tuần hoàn máu, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Chuyên gia chia sẻ vai trò Synbiotic trong miễn dịch đầu đời của trẻ
Sống khỏe - 1 ngày trướcTP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2026 – Tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Danone phối hợp cùng Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Toàn quốc 2026 với chủ đề “Xu hướng mới Synbiotic & Dinh dưỡng đầu đời hỗ trợ miễn dịch, não bộ và phát triển toàn diện ở trẻ nhỏ”.
Ăn gì để ngủ ngon? 8 thực phẩm có sẵn trong bếp giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơn
Bệnh thường gặpGĐXH - Mất ngủ, khó ngủ hoặc thường xuyên thức giấc giữa đêm có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung. Bên cạnh việc điều chỉnh lối sống, một số thực phẩm quen thuộc chứa melatonin, magie và tryptophan cũng được đánh giá là hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên hiệu quả.