Những chú cẩu khoe tài
GiadinhNet - Trong những ngày cuối cùng của năm 2012 (29 và 30/12), tại Nhà thi đấu thể thao Phú Thọ, quận 11, TPHCM đã diễn ra sự kiện lạ, thú vị, với hàng ngàn lượt người đến chiêm ngưỡng, bình phẩm, đó là Dogshow 2012.
![]() |
|
Chú chó Phú Quốc tên Bu, số dự thi 213 của chủ nhân Châu Thiên Phước đã giành giải quán quân. |
Quy tụ nhiều “anh tài”
Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức các cuộc thi: Cuộc thi chó đẹp quốc tế lần II, cuộc thi chó đẹp châu Á lần I và cuộc thi chó Phú Quốc đặc biệt toàn quốc lần I…nằm trong khuôn khổ của Dogshow 2012. Cuộc thi có sự hiện hiện diện của đại diện Liên đoàn nuôi chó giống thế giới (FCI), Liên đoàn nuôi chó giống châu Á (AKU) và Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam (VKA).
Người xem dường như bị choáng ngợp bởi hơn 240 “thí sinh” đến từ khắp mọi miền đất nước, cùng đua tài mang tính quốc tế với những “thí sinh” nước ngoài đến từ: Nhật Bản, Nga, Ukraina, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore… Các giống chó rất đặc trưng, tiêu biểu, mang tính chất “nhà nòi” trên thế giới: Alaskan Malamute, Siberian Husky, Chihuahua Smoothcoat, Bug, Pom, Bull, Samoye, Poodle, Berger, Bull Mastiff, Yorshire Terrier, Kelly Blue Terrier… Hay sự góp mặt của một chú Ngao đỏ Tây Tạng (từ Hà Nội) và vài chú chó H’Mong cụt đuôi đến từ vùng cao phía Bắc…đã làm cho Dogshow 2012 trở thành một sự kiện thu hút rất nhiều người.
Ông Cao Minh Kim Qui, Tổng thư ký VKA khẳng định: “Không phải ngẫu nhiên mà đại diện của FCI và AKU đồng ý tổ chức các cuộc thi chó quốc tế và châu Á tại Việt Nam. Họ còn cử cả trọng tài tham gia Ban giám khảo các nội dung thi, kể cả thi chó Phú Quốc của riêng Việt Nam. Điều này chứng tỏ thế giới đã công nhận cộng đồng chơi, nuôi dưỡng chó cảnh Việt Nam đã “đủ lông, đủ cánh”… chơi với các cộng đồng tương tự của các liên đoàn, hiệp hội trên thế giới”.
![]() |
|
Chú chó Ngao đỏ Tây Tạng hiếm hoi đến cuộc thi. Ảnh: Tuấn Vương. |
|
Thống kê của Hiệp hội chó giống quốc gia, hiện nay trên lãnh thổ Việt Nam có khoảng 200 thành viên tham gia phát triển chó giống chuyên nghiệp nhưng đa phần quy tụ tại TP HCM. Theo tổ chức FCI, hiện nay có hơn 350 giống chó được xác nhận tại 80 quốc gia trên thế giới. Trong đó các nước Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Italia, Nga nuôi và phát triển số lượng cao hơn các quốc gia châu Á. |
Nói về những quy định ngặt nghèo này, ông Lý Nguyên Khôn, Phó Chủ tịch VKA cho biết, từ đầu thế kỷ trước, giống chó Phú Quốc đã được Hiệp hội nuôi chó giống Pháp và Bỉ (hai thành viên sáng lập FCI), công nhận và đưa ra trình diễn với cộng đồng quốc tế. Nhưng với biến động của thời gian, những thế hệ giống chó Phú Quốc tại Pháp và Bỉ đã mai một. Tại Việt Nam cũng vậy, do nhiều biến động về chiến tranh và xã hội, giống chó này cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.
Chó Phú Quốc là giống chó có xoáy trên lưng, được quốc tế lần đầu tiên phát hiện và công nhận vào năm 1894. “Ăn đứt” giống chó có xoáy lưng của Nam Phi (công nhận vào thập niên 20 của thế kỷ trước) và Thái Lan (thập niên 80). Nên, đây có thể nói là giống chó uy dũng, trung thành, độc đáo nhất mà Việt Nam từng có và được thế giới biết đến.

