Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những đám cưới thành ổ siêu lây nhiễm COVID-19

GiadinhNet - Đám cưới con trai cô giáo ở Hải Dương hay ngày vui ở Nam Sách đưa dâu về Hà Nội trở thành ổ siêu lây nhiễm khi có tới 15 người mắc COVID-19 và lây cho nhiều người khác.

Những đám cưới thành ổ siêu lây nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Tính từ 28/1 đến 3/2, Việt Nam ghi nhận 302 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại 10 tỉnh, thành. Cụ thể, Hải Dương (226 ca) và Quảng Ninh (38), Hà Nội (21), TP HCM (1), Hải Phòng (1), Hoà Bình (2), Bắc Ninh (3), Gia Lai (13), Bình Dương (4), Bắc Giang (1).

Trong 302 ca mắc trong cộng đồng, có nhiều điểm đáng chú ý. Thứ nhất, hơn 80% bệnh nhân COVID-19 đợt dịch này không có biểu hiện triệu chứng bệnh, trong khi virus lần này lây lan rất nhanh.

Thứ hai, có nhiều F2 trở thành F0. Ví dụ, BN1694 (bộ đội Nhà máy Z153, Đông Anh, Hà Nội), nhà ở Nam Từ Liêm, lây bệnh cho BN1723 (là vợ), nghĩa là vợ từ F1 trở thành F0. Người vợ này đi gội đầu ở quán đối diện nhà, khiến nhân viên gội đầu trở thành F2, sau đó vài ngày, chị này thành F0 (Bộ Y tế công bố là BN1818).

Những đám cưới thành ổ siêu lây nhiễm COVID-19 - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

BN1694 cũng liên quan đến BN1725 (người giao hàng tại Nhà máy Z153), từ BN1725 này đã có thêm 2 F2 trở thành F0 (là bố và mẹ của BN1725).

Ngoài ra, BN1826 là F1 của BN1724 – đồng nghiệp, F1 của BN1694 ở Nhà máy Z153. Nghĩa là F2 trở thành F0.

Nhận định về việc nhiều F2 trở thành F0, đặc biệt ở khu vực Hà Nội, PGS.TS Trần Đắc Phu, chuyên gia cao cấp của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng thuộc Bộ Y tế, cho biết: Trước đây, từ những trường hợp có nguồn bệnh (gọi là F0), thường chỉ sang tới F1, còn F2 (người tiếp xúc với F1) thì hầu như không có. Nhưng đợt dịch này, Ban chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế nhận định virus lây lan rất nhanh. Do đó, trong thời gian ngắn, có thể lây từ F0 sang F1 rồi sang F2 vì "lây lan nhanh mà chưa kịp phát hiện thì sẽ lây càng nhanh".

"Tôi cho rằng, Ban chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế đã hình dung được vấn đề này", ông Phu nói, vì virus lây nhanh nên việc từ F0 sang F2 là "chuyện có thể xảy ra".

Một trong những điểm đáng chú ý trong đợt dịch này là các F0 tham dự rất nhiều sự kiện tập trung đông người như đám cưới, đám hiếu, hội nghị… Từ các đám cưới này, đã có nhiều người lây nhiễm và toả về các địa phương khác.

Ví dụ: Đám cưới của gia đình BN1814, là người phụ nữ 50 tuổi, tên T, giáo viên ở trường THCS Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương. Trước khi mắc COVID-19, bà cùng gia đình mua căn hộ P1010 chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Trước đó, ngày 23-24/1, gia đình bà tổ chức đám cưới cho con trai cả ở nhà hàng Việt Tiên Sơn ở TP Chí Linh, Hải Dương.

Đến nay, đã xác định 4 người từ đám cưới này mắc COVID-19, gồm: BN1814, BN1815, BN1825 (là con trai thứ 2 và chồng của BN1814) và BN1819. Trong đó, BN1819 là người phụ nữ 48 tuổi, địa chỉ 51/49 tổ 21, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Ngày 23/1, bệnh nhân đi cùng gia đình 3 người đến Bạch Đằng, Chí Linh, Hải Dương. Ngày 24/1 về Hà Nội.

Một đám cưới thứ 2 rất đáng chú ý là đám cưới hôm 18/1, đưa dâu từ Nam Sách (Hải Dương) về Ba Vì (Hà Nội). Cụ thể: Đám cưới ở Quảng Tân, Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương và đám cưới tại thôn Muồng Cháu, Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội.

Đến nay đã xác định 11/16 người trên chuyến xe đưa dâu này dương tính. Thứ trưởng Bộ KHCN Bùi Thế Duy, Tổ trưởng Tổ thông tin đáp ứng nhanh, gọi đây là chuyến xe khách "siêu lây nhiễm".

Trong đó, có một ca dương tính trên xe này đã trở về TP HCM (là BN1660). Các bệnh nhân ở Nam Sách, Hải Dương cũng đã được "quây". Ở tỉnh Gia Lai, có 2 ca là BN1696 và BN1697 (là hai vợ chồng đi đưa dâu đám cưới). Sau đó, hai bệnh nhân này đã lây cho hai bệnh nhân (BN1717, BN1781) ở nơi cư trú tại Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, ở Hà Nội có BN1694 (ở Nam Từ Liêm), đây cũng là ca siêu lây nhiễm khi có ít nhất có 8F1 của người này thành F0 và một số F2 trở thành F0.

Bộ Y tế nhận định, nhiều địa phương trên cả nước đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh là người đi đến hoặc về từ các vùng dịch ở Chí Linh, Vân Đồn, đặc biệt nhiều trường hợp có lịch sử đi lại, tham gia các sự kiện tập trung đông người như đám hỏi, đám cưới, hội nghị. Do đó, Bộ Y tế cho rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục xuất hiện thêm nhiều ca bệnh có liên quan đến 2 ổ dịch trên tại các địa phương.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top