Công chứng viên ở Hà Nội và 8 người khác ở 3 tỉnh mắc COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Nhân viên phòng công chứng số 3 Hà Nội cùng 8 người ở 3 tỉnh khác trở thành bệnh nhân COVID-19, thông tin sáng 3/2.

Sáng 3/2: Công chứng viên ở Hà Nội và 8 người khác ở 3 tỉnh thành bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Trong 12h giờ qua, Việt Nam phát hiện 9 ca mắc mới, theo thông báo của Bộ Y tế sáng 3/2.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 1.891 ca bệnh, trong số này có 1003 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 310 ca. Đã có 1.461 người khỏi bệnh. Số bệnh nhân COVID-19 tử vong là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân còn lại đa số sức khỏe ổn định, trong đó 3 người xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần một, 7 người âm tính lần hai và 2 người âm tính lần ba.

9 ca cộng đồng phát hiện trong 12h qua tại Gia Lai (4), Hải Dương (2), Bình Dương (2) và Hà Nội (1). 

Sáng 3/2: Công chứng viên ở Hà Nội và 8 người khác ở 3 tỉnh thành bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể: 

- Thành phố Hà Nội ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1883): 1 F1 của BN1814 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

Đây là F1 của BN1814 (nữ, sinh năm 1971, giáo viên của Trường THCS Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nơi ở tại 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Người vừa nhận kết quả dương tính là N.A.S, nam, 45 tuổi, ở địa chỉ 601 N03 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.

Anh S là công chứng viên có tiếp xúc với BN1814 tại văn phòng công chứng số 3 địa chỉ tại số 6 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy vào ngày 27/1.

Anh được Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 2/2.  Theo điều tra sơ bộ, liên quan đến anh S có 21 trường hợp F1.

- Tỉnh Hải Dương ghi nhận 2 bệnh nhân (BN1884-BN1885): là công nhân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm lần đầu âm tính ngày 28/1.

- Tỉnh Bình Dương ghi nhận 2 bệnh nhân (BN1886-BN1887): 2 F1 của BN1843, BN1801 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

 - Tỉnh Gia Lai ghi nhận 4 bệnh nhân (BN1888-1891): 3 F1 liên quan ổ dịch Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương; 1 ca bệnh đang được điều tra dịch tễ. 

Như vậy, tính đến 6h ngày 3/2, trong đợt 6 của dịch COVID-19 ở Việt Nam này, ngoài Hải Dương (226 ca) và Quảng Ninh (38), dịch đã xuất hiện tại 8 tỉnh, đều liên quan đến ổ dịch ở hai tỉnh trên. Gồm: Hà Nội (21), TP HCM (1), Hải Phòng (1), Hoà Bình (2), Bắc Ninh (3), Gia Lai (13), Bình Dương (4), Bắc Giang (1).

Từ ngày 3/2, tất cả người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải khai báo sức khỏe và hoàn thành trước ngày 9/2.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.