Những điều nên và không nên làm cho các loại da, nàng chăm skincare tại nhà cần ghi nhớ
GiadinhNet - Để tự chăm sóc da mặt mình một cách tốt nhất, trước hết chị em phải hiểu rõ làm da của mình thuộc loại nào. Dưới đây là những điều nên và không nên làm cho từng loại da.
Những lưu ý cơ bản khi chăm sóc da mặt tại nhà
Thực hiện chống nắng cho da
Bảo vệ làn da với kem chống nắng rất quan trọng vì những tia cực tím từ ánh nắng mặt trời là nguyên nhân chính gây đen da, sạm da, khiến da sớm lão hóa và gây nên một số bệnh về da. Vì vậy, bạn cần chống nắng cho da hàng ngày và tuyệt đối đừng quên chống nắng cho da ngay cả trong mùa đông nhé.
Làm sạch cho da
Theo các beauty blogger, làm sạch da là bước đầu tiên, rất quan trọng trong chu trình chăm sóc da. Làm sạch da giúp loại bỏ những bụi bẩn, bã nhờn, giúp da thông thoáng và hấp thu dưỡng chất tốt hơn.
Để làm sạch da, bạn sẽ cần dùng đến dầu tẩy trang, kem tẩy da chết, sữa rửa mặt… Mỗi ngày bạn cần rửa sữa rửa mặt 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Không nên rửa quá 2 lần/ngày sẽ gây bào mòn da.
Hãy tẩy trang ít nhất ngày một lần trước khi đi ngủ để làm sạch lớp trang điểm hoặc bụi bẩn cả ngày. Đồng thời, hãy tẩy da chết cho da mỗi tuần 1 – 2 lần để giúp da mịn màng hơn.
Dưỡng ẩm cho da
Dưỡng ẩm giúp khắc phục các vấn đề về da, ngăn ngừa lão hóa và giúp da sáng, đều màu.
Làn da khô không được dưỡng ẩm thường xuyên sẽ trở nên khô ráp, sần sùi, xuất hiện nếp nhăn... Còn làn da dầu sẽ luôn bóng nhờn, lỗ chân lông to, dễ nổi mụn… Lý do là vì bã nhờn sẽ cần hoạt động liên tục để làm ẩm da, khiến da càng bóng hơn.
Dưỡng ẩm cho da có nhiều cách. Bạn có thể bổ sung độ ẩm cho da qua các loại mỹ phẩm kem dưỡng, xịt khoáng, mặt nạ… Hoặc thông qua thói quen uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, bổ sung vitamin và khoáng chất… Hãy nhớ cần có sự kết hợp giữa thói quen và mỹ phẩm để dưỡng ẩm, chăm sóc da hiệu quả nhé.
Dùng mỹ phẩm phù hợp
Chúng ta cần sử dụng các loại mỹ phẩm để làm sạch da, chống nắng, dưỡng ẩm cho da. Tuy nhiên, nếu dùng mỹ phẩm không phù hợp sẽ khiến tình trạng da càng thêm tồi tệ.
Da bạn thuộc loại da nào, da khô, da hỗn hợp, da nhạy cảm hay da dầu? Tình trạng da hiện nay thế nào, nhu cầu của bạn là gì, trị mụn, trị thâm hay muốn dưỡng trắng? Trả lời được các câu hỏi này, bạn mới có thể chọn được mỹ phẩm phù hợp.
Đối với làn da khô, bạn tránh chọn các loại mỹ phẩm có tính axit cao. Với làn da dầu, bạn nên ưu tiên chọn mỹ phẩm mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh. Nếu là da nhạy cảm, bạn cần test trước mỹ phẩm lên cổ tay để chắc chắn mình không kích ứng với sản phẩm.
TA (th)