Những giọt máu nghĩa tình vì đồng đội và quân dân
GiadinhNet - Với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hiến máu đã trở thành nét đẹp truyền thống của cán bộ, đoàn viên, học viên Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V.
Hiến máu cứu người là một việc làm rất nhân đạo. Hằng ngày, hằng giờ, trên cả nước luôn có những ca cấp cứu cần được cung cấp máu kịp thời. Chỉ cần hiến một phần máu của mình, bạn đã giúp nhiều người trước nguy cơ mất người thân, bạn bè và cứu được tính mạng của các người bệnh.
Hiến máu không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể của người hiến máu. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo phục vụ cho quá trình tuần hoàn. Hiến máu không mất nhiều thời gian và sức lực nhưng rất cần thiết cho xã hội.
Để cuộc vận động hiến máu tình nguyện trở thành phong trào trong toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã quyết định lấy ngày 7/4 hàng năm là “Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo”.
Với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hiến máu cứu người đã trở thành nét đẹp truyền thống của cán bộ, đoàn viên, học viên Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V. Những năm qua, tinh thần nhân văn đó được thể hiện trong các chiến dịch hiến máu tình nguyện được Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện Thăng Bình phát động.
Cán bộ, đoàn viên, học viên Trường Trung cấp cảnh sát nhân dân V đăng ký tham gia Hiến máu tình nguyện
Kể từ khi thành lập và đóng trên địa bàn huyện Thăng Bình, phong trào hiến máu nhân đạo của trường Trung cấp Cảnh sát giao thông và nay là trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V đã được đông đảo các cán bộ, đoàn viên, học viên tham gia.
Thầy giáo Đặng Hoài Nhân – Phòng Quản lý học viên, Trường Trung cấp CSND V, người đã từng 7 lần hiến máu chia sẻ: "Mình cảm thấy rất vui và tự hào vì giọt máu của mình đã góp phần cứu sống một con người và mang lại niềm hạnh phúc cho nhiều người trong xã hội. Những ánh mắt, nụ cười của bệnh nhân và gia đình người bệnh khi được cứu sống đã tiếp thêm động lực cho mình để thực hiện hành động nhân văn, cao cả này”.
Thầy giáo Đặng Hoài Nhân hiến máu lần thứ 7
Còn với học viên Lâm Vương Gia Linh, lớp K4S-GB1, đang theo học năm thứ 2 của Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân V, lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện, Linh khá lo lắng khi nhìn thấy túi lấy máu, nhưng với suy nghĩ máu của mình có thể cứu người đã thôi thúc Gia Linh vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân: "Lúc đầu mình cảm thấy rất sợ vì sợ mũi kim đâm vào nó sẽ rất đau, nhưng sự thật thì không phải như vậy".
Phong trào hiến máu tình nguyện trong nhà trường ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, sinh viên tham gia. Hằng năm, BCH Đoàn trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V xây dựng kế hoạch hiến máu 2 lần, mỗi đoàn viên đều có ý thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm người chiến sĩ công an đối với nhân dân.
"Hoạt động hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt động lớn mà ban chấp hành đoàn trường đề ra, đối với mỗi chi đoàn và đoàn viên đều nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia, hoạt động này đã được nhà trường đưa vào chương trình thi đua hằng năm, nên khi phát động thì hầu hết cán bộ, đoàn viên trong nhà trường đều đăng ký tham gia" - Thiếu úy Nguyễn Văn Chiến - Bí thư Đoàn trường Trung cấp CSND V nói.
Hiện nay, Đoàn trường Trung cấp CSND V có gần 2000 Đoàn viên, mỗi lần phát động Hiến máu nhân đạo đoàn viên thanh niên nhà trường đều tham gia tích cực. Bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thăng Bình, Phó ban Phong trào Hiến máu tình nguyện huyện Thăng Bình đánh giá rất cao tinh thần tình nguyện, tự thiện của học viên trường Trung cấp CSND V.
“Tất cả tham gia với tinh thần tự giác. Đặc biệt, phong trào này luôn được duy trì qua các năm. Suốt những năm qua, tuổi trẻ nhà trường đã chung tay cùng cộng đồng, cứu giúp nhiều bệnh nhân giành giật lại sự sống của mình” - Bà Lan cho biết thêm.
Có thể nói phong trào Hiến máu tình nguyện trong Trường Trung cấp CSND V đang thật sự mang tính chiều sâu, bằng tình thương, bằng lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, hình ảnh người chiến sĩ công an luôn là nét đẹp trong lòng nhân dân trong thời chiến và cả thời bình.
Đỗ Xuân Biên
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.