Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những hiểu lầm về thụ thai

Thứ sáu, 11:17 18/10/2013 | KHHGĐ

Cứ canh đúng ngày rụng trứng mà "yêu" thì sẽ có thai, phụ nữ mập mạp khả năng sinh sản cao, hay làm "chuyện ấy" xong chị em cần dốc ngược chân lên... là lầm tưởng của nhiều người về cơ hội có em bé.

Dưới đây là lý giải của bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, phòng khám Nam khoa, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội về những hiểu lầm phổ biến của các cặp vợ chồng đang cố gắng có con.

Nhịn "yêu", tiết kiệm tinh trùng sẽ dễ đậu thai

Nhiều nam giới cho rằng, nếu nhịn quan hệ tình dục để "dồn" tinh trùng cho lần "yêu" mang tính quyết định thì khả năng thụ thai sẽ cao hơn. Không ít anh nghĩ nếu xuất tinh nhiều lần trước thời điểm vợ rụng trứng thì đến lúc đó chất lượng tinh trùng sẽ giảm đi. Thực tế, các nhà khoa học đã khẳng định, quan hệ tình dục thường xuyên có tác dụng cải thiện chất lượng tinh trùng. Những người đàn ông khỏe mạnh sản sinh 70-150 triệu tinh trùng một ngày. Vì thế, để tăng cơ hội thụ thai, nên quan hệ tình dục đều đặn, thường xuyên, tránh kiêng khem.

Những hiểu lầm về thụ thai 1
  Ảnh minh họa: 9images.blogspot.com.

Cứ canh quan hệ đúng ngày trứng rụng là có thai

Nhiều bạn trẻ nóng lòng đi siêu âm, tính ngày rụng trứng, canh trứng để mong có thai. Nhưng thực tế, cực kỳ khó tính chính xác thời điểm trứng rụng cho dù vòng kinh của người phụ nữ có đều đến mấy. Việc rụng trứng theo chu kỳ của người nữ đúng là có, nhưng còn phụ thuộc và bị tác động bởi rất nhiều yếu tố như: tâm lý, thần kinh… Chỉ cần tâm lý có chút ức chế là có thể khiến trứng không thể rụng đúng chu kỳ. Chẳng hạn, buổi chiều chị em đi siêu âm bác sĩ nói tối trứng rụng, nhưng khi về nhà không thấy chồng đâu, khuya ông xã mới xuất hiện, nồng nặc mùi rượu, thuốc lá, nỗi ức chế dâng lên, trứng không rụng hôm đó mà lùi qua mấy ngày sau.

Ngoài ra, khi cố tình quan hệ vào ngày rụng trứng để mong thụ thai còn có thể gặp sức ép tâm lý rất lớn và cuối cùng cũng không đạt khoái cảm, không thể thụ thai được. Nhiều chị em cho biết vào ngày "canh", họ cảm thấy áp lực, không "lên đỉnh" được. Người chồng khi đó cũng có thể mang tâm lý nặng nề, phải "cố" nên không dễ thăng hoa.

Tần suất yêu càng dày thì càng dễ thụ thai

Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng khoảng cách mỗi lần quan hệ tình dục cách nhau khoảng 2 hoặc 3 ngày cho xác suất trứng và tinh trùng gặp nhau nhiều nhất. Cơ hội này khiến khả năng thụ thao sẽ cao. Vì thế, các cặp vợ chồng nên tự do thoải mái, 2-3 ngày "gặp gỡ" một lần là góp phần cho trứng và tinh trùng gặp nhau nhiều.

Bên cạnh đó, trong quá trình “giao ban”, hãy cố gắng tạo ra một “bản nhạc giao hưởng” tốt từ giai đoạn dạo đầu, như vậy sẽ có sự kích thích hưng phấn, tạo cho người vợ đạt khoái cảm cao. Khi người phụ nữ đạt đỉnh điểm khoái cảm thì trứng dễ dàng rụng. Lúc đó trứng mới gặp tinh trùng mới đều rất khỏe, khả năng thụ thai sẽ tốt hơn.

"Con cái là lộc trời cho", không thể chuẩn bị gì trước

Rõ ràng bố khỏe, mẹ khỏe sẽ dễ dàng sinh được những đứa con khỏe mạnh hơn. Những việc dưới đây cặp vợ chồng nào cũng nên làm để tăng cơ hội thụ thai và sinh được con khỏe mạnh:

- Trước khi muốn sinh con, vợ chồng cần đi khám sức khoẻ sinh sản.

- Tẩm bổ cơ thể, sinh hoạt đúng giờ, ăn uống điều độ, làm việc khoa học... để vợ chồng sản sinh ra trứng, tinh trùng khỏe, từ đó tạo tiền đề cho cơ hội thụ thai, thai nhi khỏe.

- Cả hai cần chữa triệt để các bệnh viêm nhiễm nếu có.

- Để trứng và tinh trùng tốt nhất, trước khi thụ thai 3-5 tháng, dùng thêm các nguyên tố vi lượng, các yếu tố chống oxy hóa, phụ nữ có thể bổ sung axit folic, sắt, omega-3... giúp bào thai có sức sống tốt hơn trong tử cung của người mẹ khi hình thành.

Muốn dễ đậu thai, khi quan hệ xong, người vợ phải nằm yên, dốc ngược chân lên cao

Việc này vừa không dễ thực hiện, lại chẳng mang lại hiệu quả gì. Nhiều người cho rằng sau khi "yêu" phụ nữ dốc ngược chân lên trời thì tinh trùng sẽ dễ bơi vào sâu hơn, cơ hội gặp trứng cao hơn. Chuyện đó không có.

Thực tế, các cặp vợ chồng hãy chọn tư thế nào giúp dễ dàng đạt cực khoái nhất. Như vậy cũng là tăng cơ hội thụ thai. Cũng có một số tư thế được cho là tăng khả năng gặp gỡ giữa trứng và tinh trùng, chẳng hạn tư thế truyền thống nam trên nữ dưới. Khi "yêu", người vợ có thể kê một chiếc gối nhẹ dưới mông, giúp âm đạo dốc về phía trước hơn một chút, để tinh dịch nằm trọn bên trong sau khi người chồng xuất tinh.

Một số phụ nữ có dị tật bẩm sinh ở cổ tử cung cũng nên lựa chọn tư thế phù hợp. Để biết tư thế nào tốt nhất cho mình, nên đi khám để bác sĩ đánh giá cổ tử cung ngả trước, ngả sau, nghiêng trước, nghiêng sau hay nghiêng trái, phải... từ đó có tư vấn cụ thể.

Phụ nữ mông to, mập mạp thì khả năng thụ thai tốt hơn

Đúng là cân nặng có ảnh hưởng tương đối đến khả năng thụ thai của người phụ nữ, nhưng không phải theo nghĩa càng "màu mỡ" càng dễ "nảy mầm". Thống kê cho thấy phụ nữ có thân hình mảnh mai có khả năng thụ thai cao hơn người mập, béo. Phụ nữ béo phì cản trở khả năng hoạt động tình dục, kéo theo cơ hội đậu thai cũng giảm đi. Vì thế, bạn không nên để thừa cân trước khi muốn sinh con, vì ngoài ảnh hưởng tới khả năng thụ thai còn tiềm ẩn yếu tố nguy cơ về sức khỏe khi mang thai và sinh con. Trước khi mang thai, nên giữ cơ thể khỏe mạnh, mềm dẻo, cân đối, không được béo phì.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hà Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2021.

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Có dịch nên lực lượng truyền thông người bị cách ly, người ở nơi phong tỏa… tưởng chừng gián đoạn truyền thông, nhưng ngành Dân số Hà Giang quyết tâm không để bà con bị gián đoạn truyền thông chăm sóc SKSS-KHHGĐ.

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Tới đây Hải Phòng sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn, tiếp tục giữ mức sinh hợp lý nhằm kéo dài cơ hội "dân số vàng"...

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - TP Hải Phòng có khoảng trên 2 triệu dân, nhưng đã sớm đạt mức sinh thay thế 2,09 con/phụ nữ từ năm 2004, hiện đang tập trung nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền cho người dân về duy trì mức sinh hợp lý, cân bằng tỷ lệ giới tính… nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Theo nhà văn Chu Lai, phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ thì không nên chịu đựng mà phải cất tiếng nói chân thành với chồng và gia đình chồng để ngày nào đó họ hiểu ra rằng: Có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay.

Top