Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những hoa hậu Việt từng vướng vào lao lý

Chủ nhật, 12:51 06/03/2016 | Pháp luật

Không ít hoa hậu Việt từng bị cáo buộc về các hành vi lừa đảo, môi giới mại dâm, mua bán ma túy…

Vừa qua, Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua VKS đề nghị truy tố Trương Hồ Phương Nga (28 tuổi, ngụ Hà Nội) - Hoa hậu người Việt tại Nga - về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từng đạt danh hiệu hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, người đẹp sau đó chuyển về Việt Nam sống và làm MC, diễn viên… Một năm trước, cô bị bắt sau khi một giám đốc công ty tại TP HCM tố cáo về hành vi lừa đảo mua nhà giá rẻ rồi chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, khiến dư luận xôn xao.

Theo kết quả điều, Nga quen biết với một doanh nhân tại quận 7 và cũng là "đại gia" ở Sài Gòn thông qua các mối quan hệ xã hội. Người đẹp nói rằng có quan hệ thân thiết với nhiều người có khả năng mua nhà với giá rẻ hơn thị trường. Tin lời, doanh nhân này đã chuyển cho Phương Nga 6 tỷ đồng để mua nhà tại quận 5, TP HCM.

Hoa hậu Phương Nga bị cáo buộc lừa 16,5 tỷ đồng của doanh nhân.
Hoa hậu Phương Nga bị cáo buộc lừa 16,5 tỷ đồng của doanh nhân.

Thời gian sau, lấy lý do nhà đã có người mua hoặc vướng thủ tục giấy tờ, cô giới thiệu ông đặt cọc nhiều căn khác ở quận 1 và 2 với giá "hời" là 16,5 tỷ đồng (giá thị trường 20 tỷ). Nga bị cáo buộc đã làm giả giấy tờ nhà đưa cho ông giám đốc xem để ông tin tưởng chuyển thêm 10 tỷ đồng. Người đẹp sau đó lánh mặt, không trả lời điện thoại của doanh nhân này.

Cơ quan điều tra còn xác định, sau khi bị tố cáo, Nga rủ người bạn làm giả một số giấy tờ chứng minh đã trả lại tiền cho "đại gia" để qua mặt cảnh sát. Qua giám định, cơ quan điều tra xác định hành vi gian dối này nên khởi tố hai cô gái.

Cũng bị cáo buộc về hành vi lừa đảo, ba năm trước, Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga (56 tuổi, một doanh nhân thành đạt) bị bắt để điều tra vì cho rằng chiếm đoạt số tiền hàng triệu USD của đối tác. Khoảng tháng 6/2014, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bà.

Theo cáo buộc, vào năm 2007-2008, bà Nga xin cấp phép đầu tư xây dựng dự án nhà ở cao cấp và trung tâm thương mại trên khu đất thuộc phường Bình Khánh (quận 2, TP HCM). Dự án này không được cấp phép vì nằm trong khu quy hoạch ga Thủ Thiêm. Tuy nhiên, bà vẫn mang thiết kế của dự án đi chào bán và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 30.000 m2 đất cho đối tác để nhận đặt cọc 3,1 triệu USD.

Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga bị cáo chiếm đoạt số tiền hàng triệu USD của đối tác.
Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga bị cáo chiếm đoạt số tiền hàng triệu USD của đối tác.

Cơ quan điều tra cho rằng trong thời gian này, bà Nga tiếp tục mang một phần "dự án ma" này bán cho một người khác và nhận cọc gần 1,5 tỷ đồng. Bà cũng làm hợp đồng thế chấp vay ngân hàng cả trăm tỷ đồng. Tiếp đó, nhờ các mối quan hệ, Hoa hậu quý bà thành đạt năm 2009 đã mượn lại được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục uỷ quyền cho con trai được toàn quyền chuyển đổi mục đích sử dụng, cho tặng sang nhượng....

Ngoài danh hiệu Hoa hậu Quý bà thành đạt năm 2009, tại cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012 tại Mỹ, bà Nga cũng giành ngôi vị Á hậu. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình giải quyết.

Từng tham gia làm người mẫu nghiệp dư và nhiều cuộc thi nhan sắc địa phương, năm 2009, Võ Thị Mỹ Xuân (31 tuổi) đoạt danh hiệu Hoa hậu Nam Mekong. Hơn một năm sau, cô được dẫn mối và bắt đầu tham gia vào đường dây bán dâm cho các đại gia với giá từ 1.000 đến 2.500 USD. Sự cám dỗ của đồng tiền khiến cô vướng vào khúc cua của cuộc đời.

Sau thời gian hành nghề, Xuân quen biết với nhiều đại gia đến đầu tháng 4/2012, thì chuyển sang môi giới cho một số "đàn em" trong đó có hoa khôi của một tỉnh miền Tây để lấy "hoa hồng". Mỗi lần phục vụ các cô được trả khoảng 1.000 đến 1.500 USD.

Đến ngày 2/6/2012, đường dây tổ chức bán dâm do Xuân và đồng bọn cầm đầu bị phanh phui khi Công an TP HCM ập vào khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1), bắt quả tang 2 cặp nam nữ mua bán dâm. Một năm sau, vụ án được đưa ra xét xử, Mỹ Xuân bị tuyên phạt mức án 30 tháng tù về tội Môi giới mại dâm.

Hoa hậu Mỹ Xuân trong lần ra tòa năm 2013.
Hoa hậu Mỹ Xuân trong lần ra tòa năm 2013.

Đang định cư tại Mỹ, hồi giữa năm ngoái, Hoa hậu Phu nhân người Việt toàn cầu năm 2012 - Tristine Trâm Bùi (30 tuổi) đã bị tòa án nước này tuyên phạt 3 năm tù vì trồng và buôn bán một lượng lớn cần sa. Sinh tại Đà Nẵng, năm 2008, Trâm Bùi sang Mỹ định cư theo diện hôn nhân tại thành phố Seattle với người đàn ông bản địa. Sau khi ly hôn với người đàn ông này, cô tái hôn với ông Keith Lý.

Đầu năm 2012, cảnh sát Mỹ triệt phá đường dây buôn bán ma túy của Trâm Bùi vào tháng 2/2012 sau khi cô bị phát hiện giấu 0,5 kg ma túy trên xe ôtô. Theo đó, các nhà điều tra còn tìm thấy gần 9.000 USD tiền mặt trong chiếc xe Mercedes 2005 mà cô đang lái khi đó. Trâm Bùi và chồng lúc đó đã cố gắng thuyết phục cảnh sát rằng số ma túy này nhằm mục đích y tế.

Tuy nhiên, ba tháng sau, cảnh sát tịch thu 700 cây cần sa ở một trong ba ngôi nhà mà vợ chồng Trâm Bùi dùng để trồng ma túy sau khi căn hộ này bị cháy. Những khu vườn tương tự cũng được tìm thấy ở hai ngôi nhà còn lại. Tổng cộng cảnh sát đã tịch thu từ Trâm Bùi gần 1.200 cây cần sa và một lượng lớn ma túy.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 13 giờ trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Pháp luật - 17 giờ trước

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Pháp luật - 18 giờ trước

Nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố với số tiền chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nạn nhân, Huệ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng với đại lý mua hàng hóa của 1 tập đoàn lớn và được chiết khấu phần trăm cao. Do tin tưởng đối tượng, nhiều người đã sập bẫy với số tiền hàng tỉ đồng.

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi được các giáo viên can ngăn, Trần Duy Tâm đến công an đầu thú và khai nhận hành vi cố ý gây thương tích xuất phát từ việc ghen tuông.

Top