"Những khuất tất từ dự án 50 tỉ đồng ở Yên Bái": Tòa "né" Ủy ban

| Pháp luật

Giadinh.net - Báo GĐ&XH đã liên tục có các bài điều tra về việc lợi dụng việc làm đường, TP Yên Bái đã thu hồi đất ở của dân để chia lô rồi bán đấu giá. Ngày 9/1, TAND tỉnh Yên Bái mở phiên phúc thẩm vụ hai hộ dân đã khởi kiện quyết định hành chính của TP Yên Bái. Thế nhưng, những người tham dự phiên toà thêm thất vọng khi quan toà quyết định... "né" thành phố.

Tiền hậu bất nhất

Khi thực hiện giai đoạn II của dự án, hàng nghìn mét vuông đất ở của các hộ dân phường Đồng Tâm, TP Yên Bái đã bị chính quyền thành phố thu hồi nhưng không làm đường hay xây dựng các công trình công cộng mà chia lô bán đấu giá.
 
Ông Hoàng Tiến Anh (người đứng) đang đấu tranh đòi lại công lý tại toà.                                                               Ảnh: PV
 
Hai hộ ông Hoàng Tiến Anh và ông Vũ Quang Hiệu (cùng trú tại tổ 46 phường Đồng Tâm, TP Yên Bái) đã làm đơn khởi kiện UBND TP Yên Bái ra toà yêu cầu huỷ quyết định (QĐ) hành chính của UBND TP Yên Bái. Theo đó, ngày 31/3/2008, UBND TP Yên Bái ban hành hai QĐ số 275 và 276  về việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với các ông Vũ Quang Hiệu, Hoàng Tiến Anh.
 
Theo QĐ số 275, ông Vũ Quang Hiệu phải "tháo dỡ toàn bộ công trình, vật kiến trúc, thu dọn cây cối trên diện tích đất 868, 2m2 mà Nhà nước đã thu hồi của gia đình ông". Tương tự như vậy, theo QĐ số 276, ông Hoàng Tiến Anh phải "thu dọn toàn bộ cây cối hoa màu trên diện tích 809,6m2 đất mà Nhà nước đã thu hồi của gia đình...". Điều đáng ngạc nhiên là trước khi có các QĐ cưỡng chế này, UBND TP Yên Bái đã không có QĐ thu hồi diện tích đất nói trên.

Hai ông này đã kiện ra tòa hành chính, nhưng tại phiên sơ thẩm Hội đồng xét xử (HĐXX) của TAND TP Yên Bái đã bác bỏ đơn kiện vì "không có cơ sở, không được chấp nhận". Theo các nguyên đơn, Toà đã  bỏ qua nhiều lý lẽ và căn cứ mà họ đưa ra.

Kiện... củ khoai?

Ông Trần Xuân Thuỷ - Trưởng phòng TNMT TP Yên Bái là người được UBND TP Yên Bái uỷ quyền, cố gắng ngụy biện sai phạm của cơ quan công quyền trước toà.

Ngày 9/1, TAND tỉnh Yên Bái tiến hành xử phúc thẩm vụ kiện. Tại tòa, các nguyên đơn khẳng định các QĐ trên của UBND TP Yên Bái trái pháp luật ở chỗ: UBND TP Yên Bái đã yêu cầu các ông thi hành QĐ thu hồi đất, trong khi trên thực tế chưa hề có các QĐ đó.
 
Theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 84/CP, trước khi ra QĐ cưỡng chế thi hành QĐ thu hồi đất, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về thu hồi đất phải chuẩn bị rất nhiều bước cần thiết như ra thông báo, QĐ về việc thu hồi đất; lập, thẩm định và xét duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...
 
Khi đã thực hiện đầy đủ thủ tục mà người bị thu hồi đất không chấp hành, khi đó cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mới có quyền ra QĐ cưỡng chế thi hành QĐ thu hồi đất.

Tại toà, trước sự chất vấn của luật sư, của HĐXX, ông Trần Xuân Thuỷ - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP Yên Bái - người được UBND TP uỷ quyền tham dự phiên toà - đã lúng túng và thừa nhận là trước khi cưỡng chế không có các quyết định thu hồi với số diện tích cụ thể nói trên. Ông Thuỷ cũng thừa nhận là khi tổ chức cưỡng chế, trên đất nhà ông Hiệu có một căn nhà gỗ và các cây cối khác, trên đất nhà ông Hoàng Tiến Anh có công trình là giếng nước và cây cối.

Theo dõi diễn biến của phiên toà, những người tham dự những tưởng người dân sẽ được toà án lấy lại công bằng. Vậy nhưng, họ đều thất vọng và  bức xúc khi chủ toạ tuyên huỷ toàn bộ án sơ thẩm mà TAND TP Yên Bái đã xử trước đó, đình chỉ giải quyết vụ án, trả lại đơn khởi kiện vì vụ việc này không thuộc thẩm quyền của toà án.

"Toà án có thẩm quyền giải quyết"

Luật sư Nguyễn Văn Hà - Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội khẳng định: "Căn cứ vào khoản 5, điều 11 về việc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình vật kiến trúc kiên cố khác của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính sửa đổi ngày 4/5/2006 và tại điểm 7.1 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn một số điều của pháp lệnh cũng quy định trên đất có vật kiến trúc kiên cố thì Toà án phải thụ lý giải quyết theo thủ tục chung. Trong hồ sơ và diễn biến phiên toà, đại diện được uỷ quyền của UBND TP Yên Bái đều thừa nhận là trên phần đất bị cưỡng chế của các hộ gia đình trên có các công trình kiến trúc là nhà ở (trường hợp của ông Hiệu) và giếng nước (trường hợp của ông Tiến Anh). Vậy căn cứ vào Pháp lệnh trên thì việc giải quyết các sai phạm trong quyết định hành chính trên của UBND TP Yên Bái thuộc thẩm quyền của toà án".

 Hà Thiều

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.