Những lưu ý của bác sĩ để trẻ không tử vong vì sốt xuất huyết
GiadinhNet - Sốt xuất huyết (SXH) hiện đã lan rộng ra 61/63 tỉnh, thành trong cả nước. Số người mắc bệnh này đã lên xấp xỉ 60.000 người với 18 ca tử vong, trong đó có 4 ca là trẻ em (đều ở TPHCM). Tại Hà Nội, dù chưa có bệnh nhi nào tử vong vì SXH nhưng các bác sĩ cũng có nhiều lưu ý đề phòng hậu quả đáng tiếc.

Bé 1 tuổi tử vong vì SXH
BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết, thành phố này vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhi tử vong vì SXH. Đó là một bé gái 1 tuổi, trú tại phường 26, quận Bình Thạnh. Quá trình mắc bệnh, người nhà đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 và được chẩn đoán mắc SXH. Sau một tuần điều trị nhưng không chuyển biến tích cực, bệnh nhi đã tử vong. Đây là bệnh nhi thứ 4 tử vong vì SXH tại TPHCM trong tổng số gần 11.000 ca mắc SXH được ghi nhận. Trước bé gái này, đã có 3 bệnh nhi khác tử vong tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 - nơi ghi nhận mỗi ngày tới hơn 100 ca đến điều trị vì SXH.
TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho hay, các bệnh nhi đã nhập viện điều trị SXH trong năm nay phần lớn đều có triệu chứng của xuất huyết, bị giảm tiểu cầu và rối loạn đông máu hoặc nặng hơn là bị sốc.
“Triệu chứng sốc ở trẻ là lừ đừ, bứt rứt, mệt mỏi, tay chân lạnh và tụt huyết áp. Trong trường hợp chậm trễ điều trị sẽ không đo được huyết áp”, BS Minh Tuấn nói. BS Minh Tuấn cho biết thêm, triệu chứng nhận biết trẻ mắc SXH là khi thấy trẻ đang chơi khỏe mạnh thì đột ngột sốt cao (thấy mặt đỏ, sờ trán hâm hấp), uống thuốc sốt hạ có bớt nhưng sau đó sốt trở lại, thậm chí lả người đi. Quan trọng hơn, 2-3 ngày đầu trẻ có thể kèm theo một số triệu chứng khác như: Đau đầu, biếng ăn, mệt mỏi, nhức mỏi cơ giống như các triệu chứng cảm cúm, sau đó có thể có một số dấu hiệu như biểu hiện lấm tấm đỏ ở da, chảy máu cam hoặc rỉ máu chân răng, máu mũi, nôn ói ra máu, đi ngoài phân đen. Riêng với các bé gái có thể xuất huyết âm đạo. Nếu bị nặng, trẻ có thể bị suy đa cơ quan, suy hô hấp, tổn thương não. Tuy nhiên, có trường hợp vì cha mẹ chủ quan, nên khi nhập viện đã sốc rất nặng, xuất huyết tiêu hóa. Nhưng cũng có trường hợp đến rất sớm nhưng vẫn không cứu được, bởi trẻ có những bệnh mãn tính hay có vấn đề về tiểu cầu.
"Đến sớm chỉ có thể hạn chế thấp nhất tỉ lệ tử vong. Cách tốt nhất là phòng bệnh sớm, chăm sóc chu đáo và theo dõi kỹ càng cho trẻ", BS Minh Tuấn khuyến cáo.
Không tự ý hạ sốt, không chích nặn máu
Vì biểu hiện ban đầu của bệnh SXH khá giống với một số loại bệnh do nhiễm virus khác (sốt virus, cảm cúm...) thông thường với triệu chứng sốt, mệt mỏi... nên nhiều người vẫn tự điều trị cho con bằng cách tự ý hạ sốt bằng nhiều loại thuốc và hạ sốt liên tục.
Theo TS Đỗ Duy Cường, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai, đây là quan niệm sai lầm. Với SXH, tuyệt đối không được dùng thuốc nhóm aspirin, ilbuprofen vì thuốc này khiến tình trạng chảy máu trầm trọng lên, có thể gây xuất huyết dạ dày dữ dội, nguy hiểm đến tính mạng. Khi trẻ sốt từ 38,5oC trở lên, cần cho trẻ uống thuốc hạ sốt Paracetamol với liều 10 – 15 mg/ kg cân nặng, nhắc lại liều từ 4 -6 giờ/ lần nếu trẻ có sốt lại. Kết hợp với chườm ấm vào trán, nách, bẹn háng để tránh biến chứng sốt cao gây co giật. Tuyệt đối không chườm nước đá lạnh vì có thể gây co mạch rất có hại.
Còn theo BS Nguyễn Minh Tuấn, thuốc quá liều hay quá mạnh có thể gây xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan. Người lớn cũng không được tự ý cho trẻ dùng thuốc kháng sinh vì kháng sinh không có tác dụng điều trị với bệnh SXH mà chỉ làm trẻ mệt thêm.
Các bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không chích nặn vết phát ban, xuất huyết của trẻ với lý do "nặn máu độc" ra. Đây là cách giết người bệnh nhanh nhất vì virus Dengue gây ra rối loạn đông máu, khiến cho cơ thể dễ bị chảy máu, không những không hạ được sốt mà còn gây chảy máu khó cầm, dẫn đến mất máu, nhiễm trùng rất có hại. Ngoài ra, việc kiêng tắm, kiêng ăn cho đến nay chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh người mắc SXH kiêng tắm, kiêng ăn sẽ khỏi bệnh. Trái lại, kiêng ăn, kiêng tắm sẽ làm cho bệnh trầm trọng hơn vì mệt mỏi do mồ hôi, vi khuẩn. Cha mẹ nên vệ sinh sạch sẽ, ăn thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu, uống nhiều nước bù dịch...
Ngoài ra, một tình trạng dễ gặp khác là nhiều gia đình khi thấy con em ăn uống kém, sốt cao mất nước, đã vội truyền dịch khiến cơ thể các em phù nề, sau dẫn đến suy hô hấp. Trong khi đó, cha mẹ cần khuyến khích trẻ uống thật nhiều nước. Lượng nước dùng đối với trẻ dưới 5 tuổi khoảng 500-1.500ml trong ngày, trẻ trên 5 tuổi khoảng 2.000 đến 2.500ml trong ngày.
Các loại nước mà trẻ có thể dùng được như nước cam, nước dừa, nước chanh, nước lọc, nước Oresol. Nên thay đổi các loại nước khác nhau để trẻ không thấy chán. Không nên cho trẻ uống những loại nước có màu đỏ, nâu, đen hoặc có ga như nước trái cây sẫm màu, nước củ dền, dưa hấu...
Khi bị sốt kèm theo những triệu chứng khó chịu trên, trẻ thường sẽ quấy khóc và không chịu ăn. Lúc đó, bố mẹ hãy cho trẻ ăn thức ăn lỏng, giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa như cháo dinh dưỡng, súp rau củ, sữa uống các loại… Bố mẹ cần tránh cho con ăn những thức ăn quá nhiều dầu mỡ vì trẻ sẽ bị đầy bụng khó tiêu. Không ăn tiết canh động vật vì trẻ sẽ đi tiêu phân có màu đen, dễ lầm tưởng bị xuất huyết tiêu hóa.
Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất khi có những dấu hiệu sau: Trẻ mệt, quấy khóc, lừ đừ, vật vã, vã mồ hôi, chân tay lạnh; buồn nôn và nôn; đau bụng. Trẻ bị chảy máu chân răng, chảy máu mũi, hành kinh sớm và kéo dài (đối với trẻ nữ); tiểu ít, đi ngoài phân đen.
(Nguồn: Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương)
Theo Sở Y tế Hà Nội, tuần qua (từ 24-30/7), Hà Nội ghi nhận hơn 2.300 ca SXH, nâng tổng số ca mắc bệnh này từ đầu năm đến nay lên gần 9.000 ca, với 4 trường hợp tử vong. Nếu các tuần trước, "lõi dịch" tập trung ở các quận trung tâm thành phố thì tuần qua, các huyện ngoại thành như Thanh Trì, Thường Tín... cũng ghi nhận hàng trăm ca mắc mới.
Thu Nguyên

Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 21/8, tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam (Hà Nội), gần 1.000 sinh viên chính thức được trao bằng tốt nghiệp bác sỹ YHCT, bác sỹ y khoa, dược sỹ.

Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xác định mắc sốt rét ác tính thể não, suy đa tạng, sốc, tiên lượng rất xấu.

Người đàn ông trẻ không qua khỏi do đột quỵ sau bữa cơm trưa
Y tế - 2 ngày trướcKhi nghỉ ngơi sau bữa cơm, người đàn ông trẻ bất ngờ đổ gục, co giật và rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán đột quỵ não và bệnh nhân đã không qua khỏi.

Nổ cục sạc điện thoại tự chế, người đàn ông phải bị chấn thương nặng
Y tế - 2 ngày trướcNgười đàn ông ở Đồng Nai dùng cục sạc tự chế để sạc điện thoại thì bất ngờ phát nổ, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 3 ngày trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 3 ngày trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 4 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 6 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tếNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.