Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những mối quan ngại về COVID-19 khi mùa lạnh đến, nhiều hoạt động đông người, trong khi người dân đã có tâm lý chủ quan

GiadinhNet - Dịch vẫn diễn biến phức tạp nhưng một số nơi, một số người dân xuất hiện tâm lý chủ quan, không áp dụng 5K. Nguy cơ dịch sẽ cao hơn khi từ nay đến cuối năm, vào mùa lạnh, dịp Tết diễn ra nhiều hoạt động đông người...

Đã xuất hiện tâm lý chủ quan

Trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ngày 10/11 cho biết, khi cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, dịch bệnh có dấu hiệu tăng trở lại ở một số địa phương. Chính phủ và Bộ Y tế liên tục chỉ đạo các tỉnh thành tăng cường ứng phó.

Có một thực tế là, dịch vẫn diễn biến phức tạp nhưng một số nơi, một số người dân xuất hiện tâm lý chủ quan, không áp dụng biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế, như 5K (khẩu trang - khoảng cách - khử khuẩn - khai báo y tế - không tụ tập).

"Miền Bắc vào mùa lạnh, lại sắp đến dịp Tết sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động đông người, chúng tôi quan ngại", ông Long nói.

Hà Nội là một trong những địa phương gia tăng số ca mắc mới, đặc biệt là ca cộng đồng. Những ngày gần đây, Thủ đô liên tục phát hiện nhiều F0 trong cộng đồng không rõ nguồn lây. Hôm 9/11, thành phố phát hiện 222 ca bệnh, trong đó 105 ca ngoài cộng đồng. Đây là ngày có số ca COVID-19 cộng đồng cao nhất từ trước tới nay ở Hà Nội. 

Trước đó, mỗi ngày Thủ đô có khoảng 45-65 ca cộng đồng, nhiều ổ dịch phức tạp, lây lan nhanh. Trong 2 ngày gần đây, số ca mắc mới ở Thủ đô giao động quanh số 140.

Những mối quan ngại về COVID-19 khi mùa lạnh đến, nhiều hoạt động đông người, trong khi người dân đã có tâm lý chủ quan - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh minh hoạ

Tâm lý chủ quan như lãnh đạo ngành Y tế và chính quyền Hà Nội lo ngại một phần do người dân cho rằng tiêm 2 mũi là an toàn 100%.

Hiện Hà Nội đã tiêm được 10,62 triệu liều vaccine cho hơn 6,2 triệu người dân, trong đó hơn 4,5 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi (tỷ lệ gần 70%).

Thực tế hiện nay người dân còn chủ quan trong sinh hoạt cộng đồng như đi ăn hàng, ăn quán không thực hiện 5K theo quy định. Bản thân các nhà hàng, quán ăn, chợ búa không thực hiện quy định. Không khó để bắt gặp người bán hàng ở các chợ dù tiếp xúc rất đông người qua lại nhưng không đeo khẩu trang, hoặc có đeo nhưng kéo xuống dưới cằm.

"Người dân chủ quan chính là mối nguy hiểm nhất" - một vị chuyên gia y tế dự phòng chia sẻ và lấy dẫn chứng gần nhất là người dân nô nức đi trải nghiệm tàu điện trên cao Hà Đông - Cát Linh. Người già có bệnh nền, người chưa tiêm chủng khi đến chỗ đông người sẽ có nguy cơ lây nhiễm đi viện dễ dẫn đến tử vong.

Không phải "thích ứng", "sống chung" là buông xuôi

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, chuyển sang trạng thái "thích ứng an toàn" thì không thể không có ca nhiễm, nhưng quan trọng là chúng ta kiểm soát rủi ro về nguy cơ tăng nặng ca bệnh, nguy cơ tử vong.

Tư lệnh ngành Y tế khẳng định vaccine sử dụng hiện nay an toàn, hiệu quả trong phòng bệnh, giảm ca nặng. Hiệu quả giảm ca nặng được chứng minh với 93-96%.

Tuy nhiên, việc tiêm đủ 2 mũi vaccine không đồng nghĩa với khả năng bảo vệ khỏi virus 100%. Thực tế, ở Hà Nội, khoảng 50% số ca mắc mỗi ngày đều đã tiêm 2 mũi vaccine (như ngày 11/11 có 71 ca/146 ca đã tiêm đủ 2 mũi; ngày 10/11 có 79/140 ca đã tiêm 2 mũi; ngày 9/11 có 104/222 ca tiêm 2 mũi). Còn ở TP HCM, đã ghi nhận một vài trường hợp dù đã tiêm 2 mũi vaccine vẫn tử vong, chủ yếu là người trên 65 tuổi, có bệnh nền.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho hay "dự báo tình hình dịch bệnh của Hà Nội diễn biến phức tạp, khó lường" và TP "sẽ điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch", các biện pháp cách ly phù hợp với Nghị định 128, vừa đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn.

Khi đã xác định "thích ứng an toàn" với dịch COVID-19, theo các chuyên gia, người dân không nên lo lắng thái quá với việc gia tăng ca mắc ở Hà Nội như hiện nay, bởi mầm bệnh và ca cộng đồng luôn có.

"Tuy nhiên, nếu số ca, đặc biệt ca cộng đồng tăng quá nhiều thực sự đáng lo ngại vì khi số ca đã nhiều thì chắc chắn số ca nặng sẽ tăng lên, sẽ có tử vong" - vị chuyên gia nói. Nhiều ca bệnh quá thì có thể có nguy cơ bị quá tải hệ thống y tế - đặc biệt như Hà Nội có những người chưa tiêm vaccine như trẻ em, người nhập cư tới làm ăn…

Lo lắng là một chuyện nhưng vấn đề thực hiện phòng bệnh là quan trọng. Các chuyên gia một lần nữa khuyến cáo nhóm người đang đi làm, thanh niên, người trẻ, cần hết sức cẩn thận khi tham gia các hoạt động xã hội, bởi dù được tiêm vaccine cũng có thể bị lây nhiễm. Khi về nhà lại lây cho người thân có bệnh nền, người lớn tuổi, trẻ em chưa được tiêm vaccine. 

Với ví dụ tại Hà Nội, thực tế, với nhóm người trên 50 tuổi ở Hà Nội, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 79,57% và tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 51,2%. Thủ đô dù đã có kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi (gần 800.000 trẻ) nhưng vẫn chưa triển khai tiêm.

Do đó, người dân tuyệt đối phải tuân thủ 5K, kể cả khi địa phương đã ở vùng xanh, vùng vàng. Thích ứng an toàn, không thể buông xuôi, chủ quan. 

Hiện Hà Nội có 12 ổ dịch phức tạp, số ca nhiễm tăng lên từng ngày trong đó có nhiều ca cộng đồng. Một số ổ dịch phát hiện từ đầu tháng 11 đến nay như ổ dịch Phú La (Hà Đông), Ngọc Khánh (Ba Đình), Trần Duy Hưng (Cầu Giấy), Cống Vị (Ba Đình), Phú Đô (Nam Từ Liêm), số ca mắc tại đây có từ 31-65 ca.
T.Nguyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 16 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 4 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top