Những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên tại Quảng Bình

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 27/4, sau một thời gian chuẩn bị, tỉnh Quảng Bình triển khai tiêm vaccine COVD-19 đợt 1 cho 17 nhóm đối tượng ưu tiên.

Những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên tại Quảng Bình - Ảnh 2.

Những trường hợp được ưu tiên tiêm miễn phí gồm: người làm việc trong các cơ sở y tế; lực lượng tham gia phòng, chống dịch ở các tuyến (thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; người làm việc ở các khu cách ly y tế tập trung; người làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ; tổ Covid-19 dựa vào cộng đồng…); cán bộ, nhân viên thuộc các đơn vị: Hải quan Quảng Bình, Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Cảng Hòn La, Cảng hàng không Đồng Hới, Ga Đồng Hới; lực lượng bộ đội biên phòng; lực lượng công an nhân dân; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

Những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên tại Quảng Bình - Ảnh 3.

Trước đó, Bộ Y tế đã cấp cho tỉnh Quảng Bình 8.200 liều vaccine phòng COVID-19 của Tập đoàn AstraZeneca. Tại các điểm tiêm chủng, ngành y tế đã phân công nhân viên y tế chịu trách nhiệm theo dõi, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng (nếu có). Người được tiêm chủng sẽ ở lại để theo dõi 30 phút nhằm phát hiện sớm các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

Ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, để triển khai có hiệu quả và đảm bảo an toàn cho đợt tiêm này, ngành Y tế địa phương đã tập huấn cho cán bộ tiêm chủng tại 9 điểm tiêm, phổ biến kế hoạch của Sở Y tế và hướng dẫn thực hành tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca.

"Có sự phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức các điểm tiêm đảm bảo an toàn theo đúng quy định của Bộ Y tế. Mỗi điểm tiêm thì chúng tôi tổ chức tiêm không quá 100 người đối với 1 bàn tiêm trong 1 ngày. Các đối tượng sau khi tiêm tự theo dõi sức khỏe, có vấn đề gì sẽ liên hệ theo số điện thoại của Y tế", ông Cường cho biết.

Những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên tại Quảng Bình - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình (áo sơ mi trắng) và ông Đỗ Quốc Tiệp - Giám đốc CDC Quảng Bình là những người đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 tại Quảng Bình.

Những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên tại Quảng Bình - Ảnh 5.
Những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên tại Quảng Bình - Ảnh 6.

Những người có trong danh sách tiêm tiến hành đăng ký và khai báo một số thông tin.

Những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên tại Quảng Bình - Ảnh 7.

Mọi người được tiến hành khám sàng lọc trước khi tiêm.

Những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên tại Quảng Bình - Ảnh 8.
Những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên tại Quảng Bình - Ảnh 9.

Đây là lần đầu tiên cán bộ y tế tại Quảng Bình tiêm vaccine COVID-19.

Những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên tại Quảng Bình - Ảnh 10.

Vaccine được bảo quản trong thùng chống sốc, cách nhiệt.

Những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên tại Quảng Bình - Ảnh 11.

Tại Quảng Bình, sẽ có 17 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine COVID – 19 trong đợt 1.

Những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên tại Quảng Bình - Ảnh 12.
Những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên tại Quảng Bình - Ảnh 13.

Người được tiêm chủng sẽ ở lại để theo dõi 30 phút nhằm phát hiện sớm các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

Những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên tại Quảng Bình - Ảnh 14.
Những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên tại Quảng Bình - Ảnh 15.

Giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19.

Hùng Trần

Hùng Trần
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.