Những "người hùng" ít được gọi tên trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Hải Dương

| Y tế

GiadinhNet - Trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Hải Dương trong thời gian qua, có những người ít được biết đến nhưng họ lại đóng một vai trò không nhỏ để ngăn chặn các nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Họ chính là những công nhân môi trường với nhiệm vụ vận chuyển rác thải y tế, rác thải từ khu cách ly để xử lý.

Những người hùng ít được gọi tên trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 2.

Có mặt chứng kiến một ngày làm việc của họ mới thấu hiểu sự vất vả của những công nhân môi trường trong những ngày Hải Dương trở thành tâm dịch của cả nước. Các loại rác thải từ trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19, khu cách ly y tế đều tiềm ẩn nguy cơ có virus SARs-COV-2 nên không hề sai khi nói công việc của họ là một công việc nguy hiểm.

Những người hùng ít được gọi tên trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 3.

Các công nhân vận chuyển rác thải nguy hiểm từ khu cách ly thuộc trường Tiểu học Lai Cách.

Là một trong những công nhân môi trường làm việc xuyên suốt trong mùa dịch COVID-19 vừa qua, anh Hoàng Văn Muồng (55 tuổi, Thanh Miện, Hải Dương) bộc bạch: "Nói thật ra, đến giờ phút này tôi làm việc vì trách nhiệm hơn là vì tiền bạc. Chúng tôi ban đầu khi nhận nhiệm vụ cũng lo lắng, sợ hãi. Đến bây giờ vợ con tôi vẫn nghĩ là tôi đi thu gom rác thải bình thường chứ không nghĩ là thu gom rác thải từ bệnh viện và các khu cách ly. Mỗi anh em chúng tôi thu gom khoảng 2 tấn rác thải mỗi ngày. Có mệt mỏi, áp lực nhưng nghĩ đến việc được góp một phần vào công cuộc chống dịch chung của cả nước là chúng tôi lại không còn mệt mỏi và lo lắng nữa".

Những người hùng ít được gọi tên trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 4.

Anh Muồng trong một giờ làm việc.

Công việc của các công nhân môi trường bắt đầu từ 6h sáng và có khi phải kéo dài xuyên đêm. Tết này họ cũng giống như rất nhiều chiến sĩ tuyến đầu của cuộc chiến khi không được trở về bên gia đình. Khác với những chuyến thu gom rác thải thông thường, các công nhân môi trường phải trùm kín người bằng lớp đồ bảo hộ, khẩu trang rồi tấm chắn giọt bắn. Anh Muồng kể: "Vào những ngày trời nắng, mở ủng đi ở dưới chân ra mồ hôi chảy ướt sũng nhưng anh em ai nấy đều động viên nhau cố gắng để đảm bảo tiến độ công việc".

Những người hùng ít được gọi tên trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 5.

Để đảm bảo an toàn rác thải y tế sẽ được phun khử khuẩn nhiều lần trước khi vận chuyển.

Chung tổ làm việc với anh Muồng là anh Triệu Văn Toàn (41 tuổi, Nam Sách, Hải Dương). Những ngày qua, các anh nhận nhiệm vụ chở rác thải từ các khu cách ly tập trung về nơi xử lý. Anh Toàn tâm sự: "Điều chúng tôi quan tâm nhất là thực hiện đúng các nguyên tắc sát khuẩn để bảo vệ an toàn cho bản thân. Có nhiều hôm mở găng tay ra, tay nứt toác mà nghĩ cái nghề mình vất vả quá. Nhưng xem tivi, thấy các bệnh nhân COVID-19 được khỏi bệnh, số ca nhiễm giảm thấy mình cũng như góp một phần công sức nhỏ bé vào. Thế là mọi mệt mỏi lại tan biến".

Những người hùng ít được gọi tên trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 6.

Anh Toàn (mũ vàng) đang vận chuyển rác tại một địa điểm khác.

Tổ vệ sinh môi trường, xử lý rác thải của Hải Dương không chỉ có anh Muồng mà còn có hàng trăm công nhân đang miệt mài làm việc. Họ là những người hùng, những chiến sĩ vô danh ít được nhắc tới nhưng lại có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chung chống COVID-19 tại Hải Dương.

Một số hình ảnh làm việc của các công nhân môi trường tại tâm dịch:

Những người hùng ít được gọi tên trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 7.
Những người hùng ít được gọi tên trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 8.
Những người hùng ít được gọi tên trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 9.
Những người hùng ít được gọi tên trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 10.
Những người hùng ít được gọi tên trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 11.
Những người hùng ít được gọi tên trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 12.

Huy Hoàng - Đức Tùy (từ tâm dịch)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.