Những người khiếm thị trong khu cách ly

| Y tế

GiadinhNet - Việc sinh hoạt của người khiếm thị trong khu cách ly gặp nhiều bất tiện, đòi hỏi sự quan tâm tận tình của đội ngũ y tế để vượt qua những trở ngại ban đầu.

Những người khiếm thị trong khu cách ly - Ảnh 1.

Tại phòng 305 khu cách ly tập trung tại Đại học Hải Dương có 4 người đàn ông khiếm thị, trong đó anh T là trường hợp đặc biệt nhất, "gà trống nuôi con". 

Tâm sự với PV Báo Gia đình & Xã hội, anh T cho biết vợ anh cũng là người khiếm thị nhưng bị cách ly trước nên giờ cháu nhỏ ở cùng anh: "Trẻ con hiếu động, tôi lại không thể giám sát được, vì vậy mọi người trong phòng cùng tìm ra các trò chơi hay kể chuyện để đảm bảo cháu không chạy ra ngoài hoặc quấy khóc khi không có mẹ ở đây".

Những người khiếm thị trong khu cách ly - Ảnh 2.

Anh T đang chơi đùa cùng con trai trong phòng cách ly. Ảnh: Trung Sơn

Những người khiếm thị trong khu cách ly - Ảnh 3.

Anh Lê Thanh Lãm (Đội trưởng đội tình nguyện) chia sẻ về trường hợp đặc biệt của khu cách ly: "P305 có 4 người đàn ông từ hội người mù của tỉnh Hải Dương và một cháu bé. Chúng tôi phải cắt cử các tình nguyện viên thường xuyên thăm hỏi và giúp đỡ nếu cần, có người thì xin thêm khẩu phần ăn, có người cần trợ giúp vệ sinh cá nhân…"

Những người khiếm thị trong khu cách ly - Ảnh 4.

P305 là căn phòng nhận được sự quan tâm đặc biệt của đội ngũ y tế. Ảnh: Trung Sơn

Vừa xoay những ô rubik, một người đàn ông khác là Q. vừa chia sẻ, ban ngày anh vẫn tự dò dẫm được nhà vệ sinh, tuy nhiên đến đêm thì tầm nhìn khó hơn. May có con gái lớn đang học lớp 5 cách ly cùng phòng nên có thể giúp đỡ bố những lúc cần.

Những người khiếm thị trong khu cách ly - Ảnh 5.

Niềm vui của anh Q trong phòng cách ly là chiếc rubik mượn được của cháu trai. Ảnh: Trung Sơn

Cùng hoàn cảnh, ông H. gặp khó khăn khi muốn liên lạc với nhân viên y tế, phải chờ đến khi có người hỏi thăm mới dám nói nhỏ: "Suất ăn có thể xin thêm được không?"

Những người khiếm thị trong khu cách ly - Ảnh 6.

Nhân viên y tế vận chuyển cơm trưa vào khu cách ly. Ảnh: Trung Sơn

Thông tin nhanh về tình hình tại khu cách ly trường Đại học Hải Dương, ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Hải Dương cho biết, hằng ngày các cán bộ y tế phân loại người xuống cách ly, xếp phòng, đo nhiệt độ hàng ngày, có những trường hợp ốm đau thì cần xử lý. 

Trong trường hợp có bệnh nhân trong khu cách ly dương tính, bệnh nhân khác trong phòng cần lập danh sách để cách ly riêng từ thời điểm tách bệnh nhân. Phòng cách ly đó sẽ được khử khuẩn và tiêu hủy toàn bộ đồ đạc.

Những người khiếm thị trong khu cách ly - Ảnh 7.

Người dân ra sân cách ly trò chuyện nhưng vẫn giữ khoảng cách (Ảnh: Trung Sơn).


Những người khiếm thị trong khu cách ly - Ảnh 8.

Khử trùng phòng bệnh sau khi người bệnh dương tính chuyển đi. Ảnh: Trung Sơn

Ông Thịnh cho biết thêm, hiện tại có 248 trường hợp F1 đang cách ly tại đây. Sau khi có 3 ca dương tính vừa chuyển đi sáng nay, thì F2 đẩy lên F1, còn F1 phải cách ly tập trung. 

Những người khiếm thị trong khu cách ly - Ảnh 9.

Nhân viên y tế thăm hỏi trò chuyện cùng người khiếm thị trong khu cách ly. Ảnh: Trung Sơn

Được biết, ngoài 10 sinh viên tình nguyện đang có mặt tại khu cách ly, trong hôm nay sẽ có thêm 5 sinh viên tăng cường.

Kim Dung - Trung Sơn

Kim Dung - Trung Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.