Những người không nên ngâm tắm suối nóng

| Sống khỏe

(Dân trí) - Ngâm mình trong suối khoáng nóng vào mùa lạnh rất tốt cho sức khoẻ. Tuy nhiên, không phải phụ nữ nào cũng có thể ngâm tắm suối khoáng nóng.

Những người không nên ngâm tắm suối nóng 1
Phụ nữ mang thai và người có kế hoạch mang thai

Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu và 3 tháng cuối tuyệt đối không ngâm suối nước nóng. Bởi trong thời kỳ đầu, bào thai rất nhạy cảm với sự kích thích của thế giới bên ngoài, có thể gây biến đổi nhiễm sắc thể, sinh dị tật. Còn 3 tháng cuối thai kỳ, môi trường suối nước nóng dễ làm phá vỡ sự cân bằng môi trường trong âm đạo, có thể gây ra sinh non.

Ngoài ra, phụ nữ đang trong kế hoạch mang thai tốt nhất cũng không nên đi ngâm suối nước nóng. Trên thực tế, nhiệt độ quá cao đều có ảnh hưởng đến trứng và tinh trùng.

Trước trong và ngay sau kỳ kinh

Trước kỳ kinh nguyệt 2 ngày, 3 ngày sau khi sạch kinh nguyệt đều không nên ngâm suối nước nóng vì có thể gây viêm nhiễm.

Sau khi phẫu thuật phụ khoa

Phụ nữ sau khi phẫu thuật phụ khoa không thích hợp ngâm suối nước nóng bởi vùng này đang bị tổn thương. Sau 2 tuần bị sẩy thai, nạo thai; 1 tháng sau khi phẫu thuật; 2 tháng sau phẫu thuật cắt bỏ cổ tử cung mới được tắm khoáng nóng hay ngâm trong bồn tắm.

Theo xinhuanet/Dân trí

thuhuyen
Ý kiến của bạn
5 thực phẩm đang âm thầm 'bào mòn' tuổi thọ của bạn, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày

5 thực phẩm đang âm thầm 'bào mòn' tuổi thọ của bạn, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Xúc xích, mì ăn liền, nước ngọt, bánh đóng gói hay các loại thức ăn nhanh được cho là tiện lợi nhưng có thể chứa rất nhiều đường, chất béo và muối. Biết hạn chế những loại thực phẩm này sẽ giúp bạn lựa chọn được các loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ.

Liệu pháp hormone tuổi mãn kinh: Khi nào cần, khi nào không nên dùng?

Liệu pháp hormone tuổi mãn kinh: Khi nào cần, khi nào không nên dùng?

Sống khỏe -

GĐXH - Bốc hỏa, mất ngủ, rối loạn kinh nguyệt, tăng cân, khô âm đạo, thay đổi tâm trạng… là những triệu chứng thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh. Tuy nhiên, theo TS.BS Đào Thị Hoa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, không phải mọi biểu hiện đều do thiếu estrogen và liệu pháp hormone chỉ nên được sử dụng khi thực sự cần thiết, đúng đối tượng và sau khi đánh giá lợi ích, nguy cơ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.