Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người làm 6 việc này vào ban đêm có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường

Chủ nhật, 07:55 08/08/2021 | Sống khỏe

Dưới đây là 6 thói quen xấu mà người có đường huyết cao thường làm vào buổi tối. Nếu duy trì trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hình thành bệnh tiểu đường.

Tiểu đường là căn bệnh mãn tính, đe dọa tính mạng nhiều người và gây ra các biến chứng nguy hiểm. Hiện nay, có khoảng hơn 3,5 triệu người Việt là bệnh nhân tiểu đường. Số lượng người mắc tiểu đường đang tăng nhanh và ngày càng có xu hướng trẻ hóa.

“Tại sao tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ngày càng gia tăng?”, đó là thắc mắc chung của nhiều người. Theo chuyên gia, nguyên nhân hình thành bệnh chủ yếu là do thói quen sinh hoạt không lành mạnh trong thời gian dài của bệnh nhân.

Dưới đây là 6 thói quen xấu mà người có đường huyết cao thường làm vào buổi tối. Nếu duy trì trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hình thành bệnh tiểu đường.

1. Ăn đồ chiên rán

Hầu hết mọi lứa tuổi đều yêu thích dùng đồ chiên rán do hương vị thơm ngon và mùi hương đặc trưng. Nhiều bệnh nhân tiểu đường thừa nhận thích ăn đồ chiên rán vào ban đêm.

Loại thực phẩm này chứa nhiều calo, nếu ăn lâu ngày sẽ làm tăng lượng đường trong máu , gây bệnh béo phì và hình thành bệnh tiểu đường. Ngoài ra, tiêu thụ đồ chiên rán còn làm tăng nguy cơ đột quỵ, các bệnh về tim mạch, bệnh về đường tiêu hóa và ung thư.

2. Ăn tối quá no

Chúng ta đã từng nghe câu nói “Ăn sáng như ông hoàng, ăn trưa như người giàu và ăn tối như hành khất”. Thực tế, nhiều nghiên cứu cũng cho rằng, mọi người nên chú trọng ăn nhiều vào bữa sáng, giảm dần lượng thực phẩm tiêu thụ về chiều tối. Bởi buổi sáng là thời điểm cơ thể cần nhiều năng lượng để hoạt động. Ngược lại sau bữa tối, cơ thể cần nghỉ ngơi, có xu hướng ngồi một chỗ quá lâu nên dễ gây tích lũy mỡ thừa.

Do đó, nếu cơ thể ăn quá no vào ban đêm, không chỉ gây bệnh béo phì - là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường mà còn tạo áp lực lên dạ dày và ruột, gây bệnh ung thư.

3. Thích ăn vặt

Các loại đồ ăn vặt như snack, socola, đậu phộng… đem lại cảm giác ngon miệng nhưng không có lợi cho sức khỏe. Loại thực phẩm này chứa nhiều calo, nếu tiêu thụ trong thời gian dài sẽ hình thành bệnh tiểu đường.

Những người làm 6 việc này vào ban đêm có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường - Ảnh 1.

Vậy nên, hạn chế dùng đồ ăn vặt cũng là cách bảo vệ bản thân trước nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Bạn có thể thay thế chúng bằng các loại đồ ăn, nước uống lành mạnh khác như sữa chua, nước ép trái cây nguyên chất, ngũ cốc, trái cây tươi…

4. Không vận động sau bữa tối

Vào buổi tối, sau khi dùng bữa, nhiều người không thích vận động và thường dành nhiều thời gian để chơi điện thoại hoặc xem tivi. Thế nhưng, việc ngồi một chỗ quá lâu sẽ làm tăng nguy cơ bị béo phì, từ đó gây bệnh tiểu đường và ung thư. Thay vào đó, hãy tranh thủ tập các bài tập nhẹ nhàng, chẳng hạn như đi bộ sẽ có lợi cho hoạt động của hệ tiêu hóa, giúp dạ dày làm việc tốt hơn, từ đó hạn chế các bệnh nguy hiểm.

Những người làm 6 việc này vào ban đêm có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường - Ảnh 2.

5. Thức khuya

Do đặc thù về công việc mà nhiều bạn trẻ thường xuyên phải thức khuya, từ đó để lại nhiều mối nguy cho sức khỏe về lâu dài. Cụ thể: Thói quen thức khuya dễ hình thành rối loạn cân bằng nội tiết, từ đó gây bệnh tiểu đường. Bệnh nhân tiểu đường nên hạn chế thức khuya hay ngủ không đủ giấc, giúp tình trạng bệnh không trầm trọng hơn.

Ngoài ra, khi thức khuya, cơ thể còn dễ bị thiếu năng lượng, dẫn đến tình trạng mệt mỏi và làm suy giảm sức đề kháng.

6. Ăn thêm nhiều bữa phụ

Những người làm 6 việc này vào ban đêm có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường - Ảnh 3.

Người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thường ăn nhiều bữa một ngày, họ có thể ăn đến 4 - 5 bữa và thích ăn đêm,

Người dễ mắc bệnh tiểu đường có xu hướng ăn nhiều hơn 3 bữa/ngày. Mỗi ngày, họ có thể ăn đến 4 - 5 bữa và thích ăn đêm, kể cả khi đã gần thời gian đi ngủ. Điều này làm gia tăng lượng đường trong máu - nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh tiểu đường. Tốt hơn cả, bạn nên tập thói quen ăn đúng bữa, đủ bữa, tránh ăn quá nhiều. Đồng thời, trong mỗi bữa ăn cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tiểu đường .

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 39 tuổi bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 39 tuổi bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Đau âm ỉ vùng hạ sườn phải kéo dài, chị Cẩm (39 tuổi) đi khám và bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận kích thước lớn, có nguy cơ vỡ.

Người sống thọ thường có '1 ổn - 2 mạnh - 3 nhanh': Tự soi xem bạn đạt mấy điều?

Người sống thọ thường có '1 ổn - 2 mạnh - 3 nhanh': Tự soi xem bạn đạt mấy điều?

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia sức khỏe đã đúc kết một cách dễ hiểu: người sống thọ thường hội tụ “1 ổn – 2 mạnh – 3 nhanh”. Đây chính là những dấu hiệu quan trọng phản ánh tình trạng cơ thể và khả năng chống lại lão hóa.

Người khôn ngoan không chạm vào điện thoại ngay khi thức dậy: 4 việc nhỏ giúp cả ngày 'thuận buồm xuôi gió'

Người khôn ngoan không chạm vào điện thoại ngay khi thức dậy: 4 việc nhỏ giúp cả ngày 'thuận buồm xuôi gió'

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ cần thay đổi vài phút đầu buổi sáng, bạn có thể cải thiện tâm trạng, tăng sự tập trung và khiến cả ngày trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.

Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan chỉ trong 2 tháng, bác sĩ chỉ ra sai lầm nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan chỉ trong 2 tháng, bác sĩ chỉ ra sai lầm nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Cặp vợ chồng lần lượt được chẩn đoán mắc ung thư gan có 1 thói quen sử dụng dầu ăn sai cách. Đây là điều rất nhiều gia đình Việt đang mắc phải.

Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sống

Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sống

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Gia đình cô gái 19 tuổi quốc tịch Anh đã đưa ra quyết định hiến tạng sau khi cô chết não trong chuyến du lịch tại Việt Nam, giúp 3 bệnh nhân hồi sinh sự sống.

Người đàn ông 35 tuổi bị suy giảm chức năng thận vì bỏ qua 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 35 tuổi bị suy giảm chức năng thận vì bỏ qua 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Xuất hiện tiểu buốt, tiểu máu thoáng qua nhưng không đi khám, người đàn ông 35 tuổi chỉ nhập viện khi đau quặn dữ dội và được phát hiện sỏi niệu quản gây tắc nghẽn, khiến thận giãn độ II.

Tại sao viêm thanh quản thường gặp ở người 'nói nhiều' và cách hỗ trợ cải thiện hiệu quả

Tại sao viêm thanh quản thường gặp ở người 'nói nhiều' và cách hỗ trợ cải thiện hiệu quả

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm thanh quản là tình trạng phổ biến, đặc biệt ở những người thường xuyên phải sử dụng giọng nói trong công việc.

Người phụ nữ 52 tuổi tình cờ phát hiện nguy cơ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 52 tuổi tình cờ phát hiện nguy cơ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đi khám vì đau lưng kéo dài, người phụ nữ được phát hiện túi phình mạch máu não, có thể gây đột quỵ, xuất huyết não và đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Tuổi thọ dài hay ngắn, nhìn cách ăn là biết: 3 nguyên tắc vàng trong cách ăn của người trường thọ

Tuổi thọ dài hay ngắn, nhìn cách ăn là biết: 3 nguyên tắc vàng trong cách ăn của người trường thọ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Những người sống lâu, sống khỏe thường không ăn theo cảm hứng, mà duy trì 3 nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng.

Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳ

Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người sau tuổi 55 bắt đầu nhận thấy mình đi chậm hơn, xách đồ nặng thấy run tay, hay nhanh mệt khi đứng lâu. Đây không phải là "bệnh", mà là dấu hiệu của việc suy giảm khối lượng cơ bắp.

Top