Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về phụ nữ và trẻ em được ghi nhận tại hội nghị ở Nam Phi

Thứ tư, 11:36 02/07/2014 | Y tế

GiadinhNet - Việt Nam, 1 trong 10 quốc gia trên thế đang đi đầu trong lộ trình thực hiện thành công các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về sức khỏe phụ nữ và trẻ em. Điều này được ghi nhận tại Diễn đàn các đối tác sức khỏe phụ nữ và trẻ em vừa diễn ra tại Nam Phi.

Những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về phụ nữ và trẻ em được ghi nhận tại hội nghị ở Nam Phi 1
 Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (thứ hai trái sang)  dẫn đầu tại hội nghị.

Hội nghị này do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Diễn đàn các đối tác về sức khỏe phụ nữ và trẻ em (Partnership's Forum for Materna and Child health) và nước chủ nhà Nam Phi đồng tổ chức vừa diễn ra từ 30/6-1/7  tại Johanessburg, với mục tiêu tăng cường các nỗ lực trên toàn cầu nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) liên quan đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em, cụ thể là: giảm tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi (MDG 4) và giảm tỷ vong bà mẹ (MDG 5a) và tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản (MDG 5b).

Tính đến năm 2015 chỉ còn 500 ngày nữa để các quốc gia đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, vì vậy các quốc gia trên thế giới phải nỗ lực hết mình mới có thể đạt được các mục tiêu do Liên Hợp Quốc đưa ra mà các quốc gia thành viên đã cam kết thực hiện.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 1000 đại biểu đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới, trong đó có các lãnh đạo cấp cao của các quốc gia, 27 vị là Bộ trưởng Bộ Y tế các nước trên thế giới và các bộ ngành liên quan, Tổng Giám đốc WHO, UNFPA, UNICEF, Giám đốc Quỹ toàn cầu và các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển trên toàn thế giới.

Phiên khai mạc hội nghị có bài phát biểu của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon, cựu đệ nhất phu nhân-cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hilary Clinton, Phó Tổng thống Nam Phi, Chủ tịch Diễn đàn các đối tác về sức khỏe phụ nữ và trẻ em-bà Graca Machel (phu nhân cố Tổng thống Nelson Madela) và Bộ trưởng Bộ Y tế nước chủ nhà Nam Phi.

Phát biểu khai mạc, bà Graca Machel  kêu gọi các nước ưu tiên đưa công tác chăm lo y tế cho phụ nữ và trẻ em vào trung tâm của chương trình nghị sự phát triển giai đoạn sau năm 2015 - là năm các nước thành viên LHQ cùng nhiều tổ chức quốc tế cam kết hoàn tất 8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG). Bà Machel cho rằng mặc dù đã đạt được những tiến bộ đáng ghi nhận trong việc cải thiện sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, nhân loại vẫn còn nhiều việc phải làm khi hàng năm vẫn còn 289.000 phụ nữ tử vong trong quá trình sinh con, 6,6 triệu trẻ em không sống được quá một tuần sau sinh, và 2,6 triệu thai nhi chết trong bụng mẹ.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các biện pháp nhằm giúp các nước tụt hậu cải thiện sức khỏe sinh sản, chăm lo bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cách thức huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội, thúc đẩy cam kết hỗ trợ tài chính của các nước trong công tác này. Nhiều quan chức chính phủ, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân đã bày tỏ cam kết mạnh mẽ trong việc ủng hộ phong trào "Vì tất cả phụ nữ - Vì tất cả trẻ em" do Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon phát động vào năm 2010.

 Các đại biểu cũng đã thông qua Báo cáo lộ trình về chăm lo phụ nữ trẻ em (The countdown to 2015) và Chương trình hành động cho mọi trẻ sơ sinh (The Every Newborn Action Plan), được coi là các văn bản có tính đột phá đề ra lộ trình cụ thể thúc đẩy công tác bảo vệ sức khỏe phụ nữ, ngăn ngừa tình trạng trẻ sơ sinh tử vong trên thế giới.

 
Những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về phụ nữ và trẻ em được ghi nhận tại hội nghị ở Nam Phi 2

Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến được mời là một trong 5 Bộ trưởng Y tế các nước đã đạt được kết quả ấn tượng trong thực hiện MDGs (Trung Quốc, Ai Cập, Ethiopia, Peru và Việt Nam) có phần tham luận tại phiên toàn thể với chủ đề “Các yếu tố thành công trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em: Bài học kinh nghiệm từ một số quốc gia thành công trong việc thúc đẩy tiến độ giảm tử vong bà mẹ và trẻ em”.

Việt Nam được đánh giá cao do đạt thành công khích lệ vì trong vòng 20 năm, tỷ suất tử vong mẹ giảm hơn 3 lần (từ 233/100.000 trẻ đẻ sống vào năm 1990 xuống còn 61,9/100.000 vào năm 2013), tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm hơn 2 lần (từ 59/1000 trẻ đẻ sống xuống còn 23/1000 trẻ đẻ sống vào năm 2013), tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm từ 44.4/1000 xuống còn 15.3/1000 vào năm 2013). Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 41% năm 1990 xuống còn 15.3% vào năm 2013, vượt mục tiêu trước thời hạn. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm 2 lần.

Trong phần tham luận của Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhấn mạnh đến những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của Việt Nam trong quá trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trong đó có các mục tiêu liên quan đến đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em, là sự ủng hộ mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ thông qua việc ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật, hỗ trợ bằng các Chương trình Mục tiêu Quốc gia; sự phối hợp chặt chẽ của Ngành Y tế với tất cả các Bộ, Ngành liên quan, huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh…; tranh thủ hợp tác với các tổ chức quốc tế như WHO, UNICEF, UNFPA, WB… và xây dựng mạng lưới y tế và nhân viên y tế đến tận thôn bản, cụ thể là Chiến lược về Sức khỏe Sinh sản và Dân số giai đoạn 2010-20120, kế hoạch hành động quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010 và giai đoạn 2011-2020. Các chỉ số y tế (như tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em) đã được lồng ghép trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của Chính phủ. Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết sô 05/NG-CP ngày 13/01/2014 về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực y tế.

Trong thời gian qua, ngành Y tế Việt Nam đã triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm tăng cường hệ thống y tế, tập trung vào tăng cường chất lượng dịch vụ y tế ở tuyến cơ sở, lồng ghép các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu với các mục tiêu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, bao gồm Chương trình tiêm chủng mở rộng, Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng tại cộng đồng, theo dõi cân nặng trẻ em, phòng chống thiếu vi chất, tăng cường nuôi con bằng sữa mẹ, cung cấp gói đẻ sạch tại các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa với mạng lưới y tế rộng khắp từ trung ương tới tuyến tỉnh, huyện, xã và tới tận thôn bản. Các cán bộ y tế thôn bản, nhân viên y tế cộng đồng và các cô đỡ thôn bản đóng vai trò quan trọng trong quá trình cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản cho bà mẹ và trẻ em ở tuyến cơ sở.

Phần tham luận của Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam đã được Hội nghị đánh giá cao và Việt Nam được coi là quốc gia điển hình để chia sẻ kinh nghiệm thành công với các quốc gia khác, đặc biệt là mô hình hợp tác Nam-Nam. 

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ em, Việt Nam và các quốc gia khác vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có sự khác biệt giữa các vùng miền, nhóm dân cư, một số chỉ tiêu có tốc độ giảm chậm lại rõ rệt, cần phải có nỗ lực rất lớn mới có thể đạt được mục tiêu vào năm 2015, khi quỹ thời gian không còn nhiều. Vì vậy cần có sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hợp tác đa ngành hiệu quả, chặt chẽ mới có thể đạt được các mục tiêu và duy trì các thành quả mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Nhiều đại biểu đặc biệt tỏ quan tâm tìm hiểu kinh nghiệm của Việt Nam trong việc đảm bảo triển khai các dịch vụ y tế tới tận cấp cơ sở, cách tiếp cận đa ngành trong đó phát huy sự tham gia tích cực của cộng đồng ở nước ta, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này để cùng đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) trong thời gian tới.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nam Phi, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: "Cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao thành công của Việt Nam trong nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em. Những thành tựu mà chúng ta đạt được là do Đảng, Chính phủ đã quan tâm và có chiến lược đầu tư phát triển ngành y tế nói chung và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em nói riêng. Ngoài ra, hợp tác đa ngành cũng là một nhân tố quan trọng giúp mang lại thành công. Chúng ta hy vọng sẽ đạt được những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mà chúng ta đã cam kết". 

Trong thời gian tham dự Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế nước chủ nhà Nam Phi nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em và phòng chống dịch bệnh.

TS.BS. Trần Thị Giáng Hương
Từ Johannesburg, Nam Phi, 01/7/2014

 

lehuong
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 ngày trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 1 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 1 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Y tế - 1 tuần trước

TP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.

Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm

Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm

Y tế - 1 tuần trước

Nam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.

Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.

Top