Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những sai lầm có thể khiến trẻ bị đau dạ dày

Thứ bảy, 07:00 26/12/2015 | Y tế

GiadinhNet - Có một thực tế, không ít bậc phụ huynh luôn ép con ăn thật nhiều để nhanh lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhi khoa khuyến cáo: Trẻ ăn quá no sẽ khiến dạ dày "làm việc quá tải", không thể tiêu hóa kịp, dẫn đến nôn ói. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên sẽ rất nguy hại đến dạ dày của trẻ. Đây được xem là nguyên nhân phổ biến dẫn tới hầu hết các trường hợp đau dạ dày ở trẻ em hiện nay.

 

Bố mẹ không nên ép trẻ ăn quá nhiều để tránh gây hại dạ dày cho trẻ nhỏ (ảnh minh họa).
Bố mẹ không nên ép trẻ ăn quá nhiều để tránh gây hại dạ dày cho trẻ nhỏ (ảnh minh họa).

 

Tưởng đau dạ dày chỉ là bệnh của người  lớn

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, nhiều người cho rằng bệnh đau dạ dày chỉ xảy ra ở người lớn. Tuy nhiên, hiện nay bệnh này đang có xu hướng tăng nhiều ở đối tượng trẻ em. Bệnh đau dạ dày phổ biến nhất ở nhóm trẻ từ 10 -14 tuổi.

Chị Nguyễn Thị Hòa (ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) vừa phải đưa con gái 8 tuổi đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai vì bị đau bụng quằn quại kéo dài. Cháu bé được chẩn đoán đang ở giai đoạn đầu của bệnh đau dạ dày. Cho đến giờ, chị Hòa vẫn không nghĩ con gái lại "dính" căn bệnh này. Theo chị Hòa, bệnh đau dạ dày chỉ xuất hiện ở người lớn do thói quen ăn uống thất thường, còn con gái chị được cho ăn theo chế độ ăn rất hợp lý, được chị lên thực đơn cụ thể, chi tiết.

Chị Hòa kể: “Mỗi ngày, tôi cho con ăn 3 bữa chính và một bữa phụ vào cuối giờ chiều. Ngoài ra, cháu còn được uống sữa, ăn hoa quả và một vài món ăn vặt mỗi khi đói. Các bữa ăn chính trong ngày đều được cân đối các chất dinh dưỡng như đảm bảo đủ thịt và rau xanh. Có vài bữa cháu chán ăn hoặc đôi khi bị nôn trong bữa ăn, nhưng tôi nghĩ do thay đổi thời tiết nên ảnh hưởng đến khẩu vị của trẻ nhỏ. Thế nên, vợ chồng tôi cũng chủ quan, không đưa cháu đi kiểm tra. Ai ngờ...”.

Trường hợp cháu Trần Quốc Anh (12 tuổi, ở La Khê, Hà Đông, Hà Nội) cũng là một ví dụ. Chị Lê Thị Sự (mẹ cháu Quốc Anh) cho biết, gần đây, con trai chị hay có biểu hiện chán ăn hoặc đau bụng giữa bữa ăn. Nghĩ rằng con lười ăn, lấy cớ để trốn “nghĩa vụ”, chị Sự càng ép con ăn và dùng “quân lệnh” để nạt con. Thế nhưng, con trai chị cũng chỉ ăn thêm được vài thìa rồi lại nôn ra hết.

Thấy con có biểu hiện ăn kém, nghĩ con bị đầy bụng, khó tiêu, chị Sự đã ra hàng thuốc mua vài gói men tiêu hóa về cho con uống. Thấy không có hiệu quả, chị tiếp tục mua thuốc về tẩy giun cho con. Uống thuốc rồi, cơn đau bụng không những không khỏi mà còn đau bụng với tần suất nhiều, dữ dội và kéo dài hơn. Lúc ấy, vợ chồng chị Sự mới tá hỏa đưa con đi cấp cứu.

Không nên chủ quan

Về nguyên nhân gây bệnh, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Nhiều phụ huynh có thói quen “nhồi” cho con ăn một cách máy móc. Ví dụ, một ngày phải ăn 3 bữa chính, 2 bữa phụ, 2 lần ăn hoa quả, uống sinh tố và uống sữa. Lịch ăn của trẻ từ khi đi học về đến khi đi ngủ… kín mít. Chính vì thế, nhiều trẻ cứ đến bữa ăn là stress. Khi đó, trẻ có nguy cơ bị ợ, gây hiện tượng trào ngược dạ dày thực quản, tức là axít trong dạ dày trào lên thực quản gây ợ nóng, trào lên họng. Hiện tượng này lặp đi, lặp lại nhiều lần sẽ gây đau dạ dày. Bên cạnh đó, áp lực học hành quá tải, thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi cũng là nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày ở trẻ em.

Theo BS CKII Trần Văn Đào, Khoa Nhi tiêu hóa (Bệnh viện Phụ sản Nhi – Đà Nẵng), đau dạ dày (cụ thể là viêm loét dạ dày tá tràng) ở trẻ chủ yếu là do vi khuẩn Helicobacter Pylori (HP) gây ra. Tỷ lệ nhiễm HP tại các nước đang phát triển từ 3 tháng tuổi đến 2 tuổi là 20 - 40% và tăng nhanh theo tuổi. Đến 4 - 6 tuổi là 40 - 80% và 15 -18 tuổi là 60 - 85% (người lớn 80 -95%).

Tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm HP dưới 1 tuổi là 6,5%; 3 - 6 tuổi là 16,7% và 37,3% ở lứa tuổi 10 -15, còn lại là ở lứa tuổi trung niên. Tại Bệnh viện  Phụ sản Nhi – Đà Nẵng, lượng bệnh nhân được nội soi chẩn đoán HP trung bình 40 ca/ tháng.

BS Trần Văn Đào cho biết thêm, đau dạ dày là bệnh lý hay gặp ở trẻ em. Bệnh cũng có các dấu hiệu tương tự như người lớn song khó nhận biết nếu không để ý. Ở trẻ nhỏ có các dấu hiệu như đau bụng vùng thượng vị thường giống như người lớn, đau lâm râm, âm ỉ, đôi khi có cảm giác bỏng rát ở thượng vị (trên rốn). Một số trẻ có cơn đau về đêm, mỗi cơn kéo dài vài chục phút đến hàng giờ. Mỗi đợt đau có thể kéo dài hàng tuần đến hàng tháng; đau kèm theo ợ chua, nôn ra máu hoặc đi đại tiện ra phân đen…

BS Trần Văn Đào khuyến cáo, đường lây nhiễm HP chủ yếu qua đường miệng ( ăn uống) nên cách phòng tránh là vệ sinh trong ăn uống cho trẻ. Hạn chế ăn quá nhiều cùng một lúc tránh các thực phẩm có ảnh hưởng không tốt trên niêm mạc dạ dày như các thức ăn cay, chua, nóng và một số thuốc có ảnh hưởng niêm mạc dạ dày của trẻ.

 

Cần xây dựng chế độ ăn hợp lý cho trẻ

Các chuyên gia nhi khoa khuyến cáo, để tránh cho con mắc chứng đau dạ dày, các bậc phụ huynh cần xây dựng chế độ ăn hợp lý cho trẻ, không nên ép trẻ ăn bằng được mà cần khuyến khích để tạo cảm giác thèm ăn. Khi trẻ có những triệu chứng bất thường ở đường tiêu hóa, nên đưa trẻ đến các bác sĩ nhi khoa để được thăm khám và tư vấn chế độ chăm sóc, điều trị phù hợp. Tuyệt đối không được chủ quan, gây nguy hại đến sức khỏe của trẻ.

Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Y tế - 9 giờ trước

Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Y tế - 9 giờ trước

Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 1 ngày trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Top