Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những thảm án gia đình gây rúng động dư luận năm 2021: Điên cuồng sát hại người thân một cách dã man

Thứ hai, 19:29 03/01/2022 | Pháp luật

GiadinhNet – Vì mâu thuẫn tình cảm hoặc tiền bạc, những đối tượng này đã nhẫn tâm "xuống tay" với chính người thân trong gia đình của mình một cách tàn bạo.

Con rể chém bố mẹ vợ và vợ tử vong tại chỗ vì níu kéo hôn nhân không thành

Khoảng 8h sáng ngày 28/6/2021, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Những thảm án gia đình gây rúng động dư luận năm 2021: Điên cuồng sát hại người thân của mình một cách dã man - Ảnh 1.

Bị cáo Đào Văn Thịnh tại tòa.

Đối tượng gây ra thảm án được xác định là Đào Văn Thịnh, sinh năm 1979 và nạn nhân vụ án thương tâm ấy chính là bố mẹ vợ và vợ của Thịnh. Theo cáo trạng, trong lúc nói chuyện với vợ và gia đình nhà vợ, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn xô xát. Trong cơn nóng giận, Thịnh đã nhẫn tâm xuống tay chém cả gia đình khiến 3 người tử vong. Gây án xong, Thịnh dùng tấm chăn phủ lên thi thể nạn nhân, bỏ lại hung khí gây án tại hiện trường và về nhà tắm giặt thay quần áo rồi đến cơ quan Công an đầu thú. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, bản thân Thịnh là người nghiện ngập, không có công ăn việc làm ổn định.

Ngày 6/12/201, TAND tỉnh Thái Bình đã tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Văn Thịnh về tội "Giết người". Căn cứ hồ sơ vụ án kết hợp diễn biến trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thái Bình cho rằng hành vi của bị cáo là hết sức dã man, tàn ác, cần loại bỏ hoàn toàn khỏi xã hội và tuyên án Đào Văn Thịnh với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Thảm án nghịch tử giết em gái và bố mẹ ở Bắc Giang

Sau 53 giờ trốn chạy, Trần Văn Hiếu (47 tuổi, HKTT ở thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), nghi phạm sát hại 3 người thân trong gia đình đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vào chiều ngày 24/10/2021. Những người bị sát hại gồm: ông Trần Đình Luật (bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) và chị Trần Thị Thảo (em ruột của Hiếu).

Những thảm án gia đình gây rúng động dư luận năm 2021: Điên cuồng sát hại người thân của mình một cách dã man - Ảnh 2.

Nghịch tử Trần Văn Hiếu.

Trước đó, sau khi gây án vào ngày 22/10/2021, đối tượng điều khiển xe mô tô BKS 98H5-2868 bỏ trốn theo hướng Hà Nội. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn giữa Hiếu và em gái dẫn đến cãi vã, Hiếu đã dùng con dao dài 60cm ở đống củi trước nhà và chém nhiều nhát khiến chị Thảo tử vong tại chỗ. Sau đó, tên nghịch tử này lần lượt xuống tay sát hại dã man bố mẹ của mình.

Do trước đây từng có thời gian làm thuê trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, nên Hiếu nảy sinh ý định bỏ trốn lên Lào Cai. Tuy nhiên, khi đi đến địa phận xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, y đã bị lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Lào Cai phát hiện bắt giữ cùng chiếc xe máy và một số tang vật khác.

Cơ quan chức năng xác định, Hiếu đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích cho vợ của mình và vừa chấp hành xong án phạt tù 6 năm ngày 13/10/2021.

Đâm chết vợ và làm trọng thương bố vợ tại tòa án

Ngày 2/11/2021, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Dư Văn Thanh, 38 tuổi, ở huyện Lục Ngạn, về hành vi giết người. Thanh là đối tượng đã sát hại vợ, đâm trọng thương bố vợ và 1 thẩm phán TAND huyện Lục Ngạn ngay tại trụ sở TAND huyện Lục Ngạn vào sáng 30/10/2021.

Những thảm án gia đình gây rúng động dư luận năm 2021: Điên cuồng sát hại người thân của mình một cách dã man - Ảnh 3.

Đối tượng Dư Văn Thanh.

Theo tài liệu, Thanh và chị L.T.H kết hôn năm 2007, hiện có 2 con. Từ khoảng năm 2016, chị H đi lao động ở nước ngoài. Thời gian đầu, chị H gửi tiền cho Thanh nhưng anh ta tiêu hết nên chị không gửi nữa mà gửi về cho bố đẻ là ông L.V.L.

Không thấy vợ gửi tiền về, Thanh hỏi vợ thì chị H cho biết đã gửi tiền cho bố đẻ và bảo Thanh sang gặp ông L để lấy. Theo đó, Thanh nhiều lần sang nhà ông L lấy tiền với tổng số tiền khoảng 150 triệu đồng. Mỗi lần lấy, ông L yêu cầu Thanh phải ký nhận đầy đủ.

Sau khi về nước, chị H và Thanh tiếp tục mâu thuẫn nên sống ly thân. Về khoản tiền 150 triệu Thanh lấy từ ông L. lúc vợ đi nước ngoài, người bố vợ tính cả lãi lên tổng thành 200 triệu. Ông L. nhiều lần đòi nhưng Thanh không trả vì cho rằng đó là tiền nuôi con. Chính vì vậy, ông L. đã kiện Thanh ra toà yêu cầu trả nợ.

Tức tối vì bị kiện ra toà đòi tiền, Thanh đã đem theo con dao gấp đến toà. Sáng 30/10, theo đúng lịch triệu tập, ông L. và Thanh đến TAND huyện Lục Ngạn để giải quyết việc nợ nần. Chị H. cũng được triệu tập với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Mặc dù thẩm phán đã hoà giải nhưng chị H. và Thanh không nhất trí, liên tục lời qua tiếng lại. Sau đó, Thanh bỏ ra ngoài không ký vào biên bản. Sau vài phút đi ra ngoài, Thanh bất ngờ quay lại dùng dao đâm chết chị H. và gây thương tích cho bố vợ. Thẩm phán vào can ngăn cũng bị Thanh đâm vào tay.

Sau khi gây án, Thanh đến Công an huyện Lục Ngạn đầu thú.


TA (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 6 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 8 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 10 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Top