Những “thần kê” đại bịp

| Pháp luật

GiadinhNet - Những võ đài cờ bạc này “ẩn mình” sau các lễ hội đầu năm, số tiền được thua có thể lên tới hàng chục triệu đồng trong một lần “nhấc chân, bổ mỏ”…

Những “thần kê” đại bịp 1

Cựa gà tẩm độc mua từ Trung Quốc.

Trước và sau Tết Quý Tỵ, do bị cơ quan công an truy quét quyết liệt nên các sới gà ở miền Bắc “vỡ trận”. Những võ đài cờ bạc này “ẩn mình” sau các lễ hội đầu năm, số tiền được thua có thể lên tới hàng chục triệu đồng trong một lần “nhấc chân, bổ mỏ”…

Những “bác sỹ” tử thần

Theo dân chơi chuyên nghiệp, do các loại hình cờ bạc như xóc đĩa, bóng đá mạng, chắn cạ...bị các tay đại bịp hoành hành nên chọi gà và đấu cá là những cuộc đỏ đen được trưng dụng nhiều nhất trong thời gian này. Thế nhưng các sới gà “nổ” ở Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng liên tục nên dân “nghiền” chọi thúc thủ. Họ đành phải chờ các lễ hội để mang “chiến kê” đến sát phạt. Những lễ hội được mong chờ nhất là ở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) hoặc Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) hoặc các hội làng tại Từ Sơn, Bắc Ninh vì có nhiều “danh thủ” đến đánh lớn.

Tại lễ hội làng Triều Khúc (xã Tân Triều) vào các ngày 8,9,10 Tết âm lịch, các sới gà được hàng trăm người xúm đông, xúm đỏ để bắt độ. Tuy không dám công khai như trước vì lực lượng công an giám sát rất chặt chẽ nhưng không ít tay chơi bắt độ nhau bằng cách nhắn tin, điện thoại để tránh công an bắt quả tang. Sau mỗi trận thua được, các con bạc lôi nhau ra quán bia thanh toán tiền để che mắt lực lượng chức năng. Hàng trăm triệu đồng được luân chuyển trong các sới gà ngày hội như thế.

Tuy nhiên, theo anh Minh, một dân chơi gà chuyên nghiệp thì đánh gà ở lễ hội vẫn bị bịp như thường. Mánh khóe điển hình nhất là mua cựa gà có tẩm chất độc cianua từ Trung Quốc. Thế nhưng, hình thức này chỉ phù hợp với dân chọi gà miền Nam vì dân chơi miền Bắc không đeo cựa sắt cho gà. Vì vậy, những con bạc này dùng dao nhỏ khứa vào cựa gà những rãnh nhỏ rồi bôi cianua hoặc thuốc diệt côn trùng. Khi gà đối phương dính cựa, sức khỏe bị yếu đi nhanh chóng và bỏ chạy là điều tất yếu.

Không chỉ cựa gà bị tẩm thuốc mà kể cả mỏ gà cũng bị các tay chơi dùng chiến thuật này. Vì mỏ và cựa là chất sừng nên thuốc độc không ngấm vào da thịt của “chiến kê” được nên “gà nhà” vẫn đá khỏe như thường. Đây là cách bịp mất nhiều công phu nhưng đem lại hiệu quả vì rất kín đáo.

Một cách khác mà dân chơi hay sử dụng đó là việc bố trí “chân gỗ” bán nước sôi và cà chua gần sới gà. Những quả cà chua nát bét, chín nẫu, món ăn hồi sức cho gà mà không có bà nội trợ nào sử dụng được các tay đại bịp tẩm thuốc. Sau mỗi trận đấu, chủ gà thường sử dụng nước ấm để chăm sóc các vết thương và cho “chiến kê” ăn cà chua. Đây là con đường đầu độc gà một cách nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất.

Một chiến thuật mà dân chơi cũng hay sử dụng là mua chuộc “bác sỹ gà” của đối phương. Trong những ngày “mở hội” của những sới gà như thế, khói thuốc đặc quánh, tiếng hò reo bán độ ầm ĩ, những “bác sỹ gà” chạy loanh quanh chuẩn bị nước sôi, cà chua, khăn mặt để “mát xa” cho các võ sỹ trong lúc “đả lôi đài”. Hàng trăm chiếc xe máy dựng thành một bãi dài. Dân chơi từ tứ xứ giang hồ đổ về đây cá độ trong suốt một thời gian dài. Khi mua chuộc được “bác sỹ gà” thì “gián điệp” có nhiệm vụ bấm huyệt cho gà “xệ cánh, run chân” sau mỗi hiệp đấu. Hoặc “bác sỹ” sẽ sử dụng cà chua, nước ấm của những sát thủ “chân gỗ” chuyên nghiệp để chăm sóc. “Chiến kê” được những “bác sỹ” tử thần như vậy xoa bóp chắc chắn sẽ vào tuyệt lộ.
 
Những “thần kê” đại bịp 2
Lực lượng công an bắt quả tang vụ đá gà do Năm Lửa cầm đầu.
Ảnh: Thy Bảo.

Ngải Miên

Nếu không mua chuộc được những “bác sỹ gà” thì những tay đại bịp thường sử dụng trẻ em để qua mặt những ông chủ gà tinh quái. Những đứa trẻ này xán lại gần “chiến kê” với một xi lanh nhỏ trên tay. Nhân lúc chủ gà không để ý, “chân gỗ nhí” đâm kim tiêm vào gà là hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên thủ đoạn này ít khi được sử dụng vì thường gây đổ máu giữa các con bạc.

Cách đây vài năm, nhiều dân chơi chuyên nghiệp đã thua cay đắng các tay đại bịp người Thái Lan ôm gà sang đấu. Cũng các ngón nghề “đi trước thời đại” như trên nhưng gà Thái có thêm “chiêu” bơm doping. 18 con gà Thái dựng “đả lôi đài” đã thắng lợi tuyệt đối với 17 trận thắng, 1 trận hòa. Chuỗi “liên hoàn cước” này đã khiến cho dân chơi miền Bắc mất cả chục tỷ đồng. Gà ngoại” càng đá càng khoẻ. “Gà nội” mặc dù có nhiều đòn đâm cựa nhưng cũng không lại được môn “kích bốc” Thái Lan. Nhiều “võ sỹ” Thái Lan mặc dù không nhanh nhẹn nhưng rất khoẻ. “Chiến binh gà” Việt Nam có ra đòn thế nào gà Thái Lan vẫn trơ trơ. Chỉ cần gà Thái Lan đâm cựa mấy nhát là gà Việt bỏ chạy.

Do gà Thái là nỗi ám ảnh nên bị thất sủng trong giới cờ bạc nên các tay đại bịp lại lấy gà Campuchia sang chiến. Chiêu thức đầu tiên là dùng kế “điệu hổ ly sơn” thu hút dân cá độ sang Campuchia mở sới. Ở nơi đất khách quê người, có bị bịp bợm mất tiền cũng không dám kêu ai. Nếu có lời qua tiếng lại, những kẻ bảo kê sẵn sàng chặt ngón tay kẻ mạo phạm để thị uy. Chiêu thức thứ hai là các dân chơi xứ Miên này hay dùng ngải đốt khiến gà đối phương bị mờ mắt. Ngải được bọc trong điếu thuốc lá mà dân chơi “chân gỗ” đốt khi tìm cách ngồi gần gà đối phương. Đó là những loại lá rừng mà dân bản địa sưu tập để hun dơi trong hang, hun rắn và đuổi côn trùng. Khi chân gỗ ve vẩy điếu thuốc sát mắt “chiến kê” là coi như bị loại ra khỏi vòng chiến đấu. Ngải “gà” là cách hữu hiệu nhất để làm mù mắt. Vì vậy, khi đưa vào sới, gà chỉ có cách đứng im chịu trận cho đối phương tấn công. “Võ sỹ” nào lỳ đòn mấy cũng chỉ được hai hiệp là “chạy kêu”.

“Nằm yên ở nhà là thượng sách”, Tuấn “bưởi” một kẻ lắm chìm nổi trong nghề cờ bạc than thở vì động đâu dính bịp đó. Bên ngoài công an vây ráp, bên trong bị chủ sới bịp là cơ cảnh của những bác thằng bần. Theo Tuấn, chỉ có những “con gà” mới lao đầu đánh sới. Nhà tù và bán nhà là kết quả nhãn tiền của những kẻ ham mê cờ bạc trong thế giới cờ bạc đại bịp tinh vi này.
 

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phá trường gà của Nguyễn Duy Phương (biệt danh Cu Tô), SN 1985, trú tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phương có thâm niên trong việc tham gia cá cược chọi gà. Theo những thông tin ban đầu, Phương có dùng cựa sắt tẩm độc và nhiều ngón nghề khác để đánh gà bịp. Ngoài ra, một trường gà khác có quy mô lớn gấp nhiều lần trường gà của Nguyễn Duy Phương, nằm tại số 147,  Nguyễn Chí Thanh, TP Huế do Đỗ Thanh Hồng (biệt danh Năm Lửa), SN 1962 làm chủ cũng đã bị Phòng CSHS, Công an tỉnh Thừa Thiên  Huế xóa sổ. Trường gà Năm Lửa là một trường gà lớn, có diện tích hơn 500m2, được xây dựng khá kiên cố, bên trong có đầy đủ các dịch vụ như cà phê, giải khát, cơm, bún, cháo… đủ để phục vụ cho khoảng 300 đến 400 người tham gia cá độ chọi gà vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Theo dân chơi miền Trung, Năm Lửa cũng dùng nhiều ngón nghề nêu trên để hốt tiền của các con bạc. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Lâm Ngọc – An A

baoin
Ý kiến của bạn
Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.