Những thứ cần có để đăng ký được biển số xe máy điện
GiadinhNet - Từ ngày 7/12/2015 - 30/6/2016, việc đăng kí, cấp biển số xe với mô tô và xe máy điện sẽ được thực hiện. Nhiều loại hồ sơ, chứng từ được miễn so với quy định trước đây nhưng nhiều người dân ở Hà Nội vẫn còn mù mờ khi đi đăng kí xe máy điện. Trong khi đó, một số cửa hàng bán xe bắt đầu xuất hiện dịch vụ đăng kí dịch vụ này.
Nhiều người vẫn mù mờ thông tin
Sáng 8/12, ngày thứ 2 sau quy định đăng kí cấp biển số xe máy điện, tại một số quận ở Hà Nội, lác đác chỉ có vài ba người đến đăng kí. Tại Công an quận Thanh Xuân, theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH vào lúc 9h sáng, chỉ có 3 chủ xe máy điện đến làm thủ tục đăng kí. Ông Phạm Văn Anh (phường Hạ Đình) cho biết, ông mới mua chiếc xe điện với giá 13 triệu đồng cho con trai đang học phổ thông. Được biết, tất cả các xe máy điện nếu không đăng kí biển số đều bị xử phạt như với người đi mô tô và xe máy vi phạm, nên ông phải tranh thủ đến đăng kí sớm, không phải chờ lâu vì chỉ có vài người đăng kí. Ông Nguyễn Hữu Thịnh (phường Khương Đình) chia sẻ, ông mua chiếc xe điện cho con trai đã vài năm. Do ông mua hàng chính hãng, số máy “chuẩn” với giấy tờ mua bán nên làm thủ tục rất nhanh. Từ sáng, có vài người đến đây làm thủ tục đăng kí nhưng do giấy tờ còn thiếu hoặc chưa “chuẩn” nên phải quay về, còn ông đủ giấy tờ nên được làm thủ tục sớm. “Nhiều người vẫn chưa biết đến chủ trương này nên vắng là đúng. Tôi nghĩ, nên đăng kí để quản lý được tốt hơn. Đặc biệt, ở các trường học, nhà trường cũng phải tuyên truyền cho các em nắm được để về truyền đạt với gia đình. Chẳng hạn như con tôi, cháu chả biết gì, tôi hay xem vô tuyến và đọc báo nên mới biết tới qui định này”, ông Thịnh cho biết.
Cũng trong hai ngày đầu tiên, tại một số điểm, có nhiều người đã ra về vì không thuộc diện phải đăng kí. Em Huyền Trang, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ cho biết: “Do bị dọa không đi đăng kí sẽ bị công an phạt nên em phải đi sớm. Có điều, khi đến đây các anh công an cho biết xe của em thuộc diện xe đạp điện thô sơ, hai bánh có lắp động cơ và tốc độ không quá 25km/h, nên không phải đăng kí”. Một nhân viên tiếp nhận hồ sơ đăng kí cấp biển số xe tại điểm đăng kí quận Thanh Xuân cho hay, ngày 7/12 rất ít người đến hỏi về việc đăng kí xe máy điện. Sang ngày 8/12, có 3 chủ xe đã đầy đủ hồ sơ làm thủ tục đăng kí. Tại một số quận huyện khác cũng “đìu hiu” tương tự. Ở Quận Hoàng Mai, theo Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an quận Hoàng Mai, mặc dù chủ trương đã có nhưng tại đây, tình trạng chủ xe máy điện đến đăng kí trong ngày 7/12 vẫn còn rất ít do nhiều người chưa ý thức được tầm quan trọng của việc này.
Cửa hàng nhận đăng kí dịch vụ
Trong vai một người đi mua xe máy điện cho cháu gái, chúng tôi tìm đến điểm bán xe máy điện khá lớn trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa). Sau khi công bố giá cả từng loại, chúng tôi hỏi han về chuyện cấp biển số xe. “Cháu nhà tôi đang học ĐH ở Hà Nội nhưng hộ khẩu ở quê, muốn có biển đăng kí ở Hà Nội có được không?”, chúng tôi hỏi nhân viên kế toán của cửa hàng. “Ngay chiều qua, bọn em được anh chủ cửa hàng cho biết sẽ nhận dịch vụ làm biển số cho khách hàng ngoại tỉnh có nhu cầu. Giá cả dịch vụ đăng ký mỗi biển số xe chỉ khoảng 200.000 - 300.000 đồng. Đảm bảo biển Hà Nội và có chủ nhân hẳn hoi chị nhé”, nhân viên này cho biết.
Được biết theo quy định, chủ phương tiện chỉ cần cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền: Giấy khai đăng ký xe môtô điện, xe máy điện (theo mẫu); bản photocopy sổ hộ khẩu (chủ xe là cá nhân) kèm theo bản chính để đối chiếu; giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức (chủ xe là cơ quan, tổ chức); xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Nếu xe có đủ số máy, số khung và phù hợp với hồ sơ đăng ký thì cấp ngay biển số. Nếu xe chỉ có số máy hoặc số khung, không có số máy và số khung, có số máy số khung nhưng bị mờ hoặc hoen gỉ thì cơ quan đăng ký cấp biển số sẽ tổ chức đóng số máy số khung theo số biển số cho chủ xe. Không thu lệ phí đóng số máy, số khung. Đối với xe không có số máy mà cơ quan đăng ký xe không đóng được số thì trong giấy chứng nhận đăng ký xe sẽ ghi từ “không có” vào mục “số máy”.
Theo Đại tá Nguyễn Hồng Thái, đối với trường hợp người ngoại tỉnh như sinh viên đang học tập ở thành phố nhưng muốn đăng kí cấp biển xe điện, ngoài một số giấy tờ cần thiết theo quy định, các em chỉ cần xin giấy giới thiệu của trường đang học lớp nào, quê quán ở đâu. Nếu sinh viên đó có thẻ sinh viên thì càng tốt, như vậy các em sẽ được đăng kí cấp biển số xe máy điện hợp lệ. “Việc cấp biển đăng kí để quản lý là cần thiết. Tuy nhiên, quan điểm của các cơ quan chức năng là tinh giản tối đa các thủ tục cho người dân”, ông Thái cho biết.
Xe máy điện phải đăng kí là loại xe được dẫn động bằng động cơ điện, có công suất lớn nhất không quá 4kw, có vận tốc thiết kế không quá 50km/h.
Theo thống kê của Phòng CSGT CA TP Hà Nội, trong ngày đầu tiên áp dụng đăng ký xe máy điện đã có 43 trường hợp đầy đủ thủ tục và được gắn biển số. Quy định của Cục Cảnh sát giao thông, xe máy điện không có biển kiểm soát sẽ không được phép lưu thông trên đường, tương tự như các phương tiện cơ giới khác. Nếu vi phạm, người sử dụng sẽ bị xử phạt theo Nghị định 171 của Chính phủ.
Lương Mỹ/Báo Gia đình & Xã hội
Ngày Tết, chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản lạ
Thời sự - 2 phút trướcChỉ sau 1 ngày, dưới sự hỗ trợ của công an, chị Phương đã nhận lại được số tiền chuyển nhầm.
Không phải ai cũng có: 4 ngày sinh Âm lịch mang phúc dày, về già hưởng trọn vinh hoa
Đời sống - 22 phút trướcGĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch không chỉ gợi mở về tài năng, ý chí vươn lên trong thời trẻ mà còn báo hiệu cuộc sống hậu vận an nhàn, sung túc và trường thọ.
Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong 4 giờ đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc (từ 10h đến 14h ngày 17/2/2026, tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 809 trường hợp vi phạm.
Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn vào ngày mùng 1 Tết
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT (Bộ Công an) về triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân và xử lý nhiều tài xế vi phạm.
Bị hỏi lương thưởng ngày Tết, người EQ cao nói gì?
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Sự khác biệt giữa người bình thường và người có EQ cao nằm ở cách họ xử lý những câu hỏi nhạy cảm một cách tinh tế.
Năm Bính Ngọ 2026 và 2 tiết khí đặc biệt trong Tết Nguyên đán
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mọi người sẽ đón Tết trong 2 tiết khí khác nhau khi mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc hai tiết khí riêng biệt. Vì vậy, có thể lưu ý những thông tin dưới đây để đón năm mới thuận lợi hơn.
Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ
Pháp luật - 16 giờ trướcNgày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
Cảnh sát Hải Phòng giải cứu hai người trong vụ hỏa hoạn sáng Mùng 1 Tết
Đời sống - 16 giờ trướcLực lượng cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Hải Phòng đã kịp thời giải cứu 2 người trong vụ hỏa hoạn nhà dân, xảy ra sáng 17/2 (mùng 1 Tết).
Từ 2026, hàng triệu tài xế cần nắm rõ quy định mới nhất về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Việc nhường đường cho xe xin vượt không chỉ là một hành động văn minh mà còn là thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng.
Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?
Đời sống - 20 giờ trướcGĐXH - Dân gian ta vẫn có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Chính vì vậy, nhiều người thường đổ xô mua muối trong ngày mùng 1 Tết nhằm lấy lộc đầu năm mới.
60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về
Đời sốngGĐXH - Khi trao đi lời chúc tốt đẹp trong mỗi dịp Tết đến Xuân về là bạn đang tạo ra một năng lượng tích cực cho người nhận. Giúp tâm trạng của cả người chúc và người được chúc trở nên phấn chấn, lạc quan hơn để bắt đầu một hành trình mới.