Những thú chơi 'đốt tiền' ngày Tết của đại gia Việt
Trong thế giới của những người giàu có dường như đang có một cuộc đua ngầm về sự chịu chơi dù chẳng ai nói ra. Và, mỗi độ Tết đến xuân về họ lại có cái cớ để thể hiện "chất" của mình qua cách ăn – chơi.
Có hàng vạn lý do để họ bỏ cả núi tiền sắm hàng độc về chơi tết. Người thì cho rằng, phải sắm được món đồ độc đáo và hợp với phong thủy thì mới mong làm ăn phát đạt. Có người săn cho kỳ được món đồ cũng chỉ vì cái thú chơi. Nhưng cũng chẳng ít kẻ bỏ tiền mua đồ chơi tết để oai với đời, để mát mặt với thiên hạ.
Tiền không quan trọng, miễn là ưng ý
Chúng tôi có dịp được vào một bản khá xa xôi thuộc huyện Yên Sơn (tỉnh Sơn La) trong những ngày giáp Tết. Vốn nổi tiếng bởi núi non hiểm trở, lại có nhiều gốc đào rừng cổ thụ vì thế những ngày này rất nhiều người buôn đào qua lại.
Theo như anh Giàng A Thào kể thì những người đã lặn lội vào tận đây chủ yếu là săn những gốc đào khủng. Cách đây ít ngày, bản của anh Thào xôn xao bởi một vị đại gia tên Ngô Tuấn Anh (Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) cất công lên tận đây tìm đào rừng khủng.
Từ đầu tháng 2/2015 anh Tuấn Anh đã bỏ ra khoảng 20 triệu đồng để thuê người dân địa phương kiếm cho bằng được một gốc đào ưng ý. Sau khi kiếm được gốc đào, anh Tuấn Anh còn phải bỏ khoảng 70 triệu đồng để mua lại của chủ. Không những vậy vị đại gia chịu chơi này phải thuê người trông nom, chăm sóc cho đến khi mang về xuôi. Khi đã trở thành chủ nhân, việc đánh cây chuyển ra đường lớn lại là một thách thức nữa.
Anh Thào kể: “Hôm ấy trời mưa bay bay khá lạnh, chủ nhân cây đào khủng đó nhất định phải đánh được mang về nhà để lấy ngày. Anh ta thuê khoảng 20 thanh niên khỏe mạnh vào rừng đánh và vận chuyển cây. Nếu tính sơ sơ cây đào đó chuyển được về đến Hà Nội cũng phải bỏ ra ngót nghét 200 triệu đồng. Đúng là bỏ ra cả một gia tài lớn”.

Không chỉ đào rừng được những người có tiền săn đón, mà đào Nhật Tân truyền thống cũng được quan tâm. Chúng tôi đến vườn đào của ông Tư Khương (Nhật Tân, Hà Nội) người nổi tiếng với những gốc đào khủng. Mỗi năm ông Khương chỉ trồng vài chục gốc đào “ruột”, mỗi gốc có giá trị hàng trăm triệu đồng, thậm chí có gốc lên tới cả tỷ đồng.
Ông Khương kể: “Giờ phải đánh vào nhu cầu của các đại gia, họ có tiền nên việc mua cây không tiếc”. Chỉ về phía gốc đào được mệnh danh là “cây đào hóa rồng” ông Khương cười: “Đó là gốc được đánh giá là khủng nhất nhì ở đây. Cây này có một đại gia bất động sản đã mua của tôi 2 năm trước với giá 1 tỷ đồng. Ông ấy chỉ chơi có vài ngày Tết thôi, xong lại mang vào đây để tôi chăm sóc. Do giá trị của cây đào quá lớn nên việc chăm sóc cũng vô cùng kỳ công. Sau khi cây được mang về cho khách chơi vào những ngày Tết, người trồng phải cử một người hằng ngày đến thăm và tưới cho cây."
“Thằng cháu tôi mỗi ngày phải tạt qua chủ nhân của cây đào một lần. Mang theo nước tưới riêng (đã được pha chế), thấy hiện tượng khác của cây phải báo ngay cho tôi để còn biết cách chăm sóc” – ông Khương nói.
Bên cạnh các loại cây cổ thụ như mai, đào… thì gỗ lũa lại được coi là một thú chơi ưa thích của các đại gia trong những ngày Tết. Nhiều người đang lùng các gốc gỗ lũa đẹp tự nhiên không qua đục đẽo. Loại gỗ được các đại gia săn nhiều nhất là gỗ ngọc am.
Trước kia thú chơi lũa ngọc am chỉ mang tính chất tự phát, khi những gốc lũa ngọc am tình cờ được người ta đi rừng phát hiện, về cọ rửa thấy hình thù kỳ quái, có mùi thơm đặc trưng xua đuổi được ruồi, muỗi…
Chính vì truyền thuyết về gỗ ngọc am có tác dụng chữa bệnh, tắm bằng bồn gỗ ngọc am có thể giải độc tố, lưu thông khí huyết, ngăn ngừa rôm sảy, giúp thanh thần sảng khoái. Đặc biệt có thể đuổi được tà ma, rước thịnh vượng về nhà. Chính vì lẽ đó, sự quý hiếm của ngọc am đã đưa những tác phẩm gỗ lũa ngọc am lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng.
Ông Ngô Văn Thắng (Hoài Đức, Hà Nội) người có tới 20 năm săn lùng gỗ lũa trên khắp cả nước chia sẻ: “Năm nay rất nhiều người có tiền, có của lùng mua lũa ngọc am. Với họ giá cả không bao giờ là quan trọng, miễn tìm được đồ ưng ý. Cây ngọc am hiện tuyệt diệt từ rất lâu rồi, những gốc chỉ là kiểu như cây hóa thạch nằm dưới lòng đất mà thôi”.

Ông Thắng vừa mới từ Tây Nguyên trở về sau chuyến kiếm tìm gốc lũa ngọc am cho một vị đại gia ở Hải Phòng. Là chỗ khách quen nên vị đại gia này nhờ ông Thắng kiếm một gốc ngọc am ưng ý, tiền không thành vấn đề. Ông Thắng lặn lội khắp Tây Nguyên, không thiếu một bản làng nào để tìm kiếm. Cuối cùng ông cũng kiếm được một gốc ngọc am ưng ý của một vị già làng.
Ông kể: “Sau khoảng 2 tháng lặn lội, hỏi han khắp nơi mọi người mách trong vườn của một vị già làng người Ê Đê có một gốc cây gỗ khá to, thấy đồn đó là ngọc am. Tôi lặn lội đến nài nỉ hơn 1 tuần, gần như ăn vạ. Thấy tôi có thành ý nên vị già làng mủi lòng bán lại 200 triệu. Tôi phải thuê máy múc, hàng chục người đào bới vườn của già làng lên. Tổng chi phí cho gốc ngọc am đó lên tới hơn 300 triệu đồng mới mang về được đến Hà Nội. Vị đại gia kia mua với giá cao còn thưởng thêm cho tôi chục triệu bồi dưỡng”.
Thế mới thấy để sở hữu một món đồ “độc” chơi Tết của các đại gia mới tốn công và hao của đến mức nào.
Chi tiền tỷ xuất ngoại chơi Tết
Nhiều đại gia không chọn việc sắm các đồ giá trị chơi Tết, họ muốn thay đổi không khí sau một năm làm việc vất vả. Các đại gia này chọn cách đặt tour du lịch nước ngoài đắt tiền.
Anh N.Đ.T (Khu độ thị Mỹ Đình II) chuyên kinh doanh trong lĩnh vực vàng bạc chọn tour Dubai – Abu Dhabi 5 ngày, giá trọn gói khoảng 70 triệu đồng/người, khách sạn 4 sao. Không dừng lại ở đó anh Thành còn đăng ký tách đoàn 1 ngày để gia đình trải nghiệm tại khách sạn siêu sang 7 sao dát vàng Burj al – Arab với giá 3.500 USD/đêm. Phòng với diện tích 800 mét vuông, các cột lớn của khách sạn này được dát vàng lá 22 carat, 24.000 mét vuông đá marble, gồm 30 loại khác nhau. Ở khách sạn này, căn phòng nhỏ nhất có diện tích 169 mét vuông, phòng rộng nhất là phòng hoàng gia diện tích 780 mét vuông với giá 28.000 USD/đêm.
“Tính sơ sơ chi phí du lịch tết này của gia đình tôi cũng phải ngót 1 tỷ đồng”.- anh Thành chia sẻ.
Chị N.T.G, Giám đốc một công ty về xuất khẩu nông sản cũng là một trong những người lựa chọn xuất ngoại chơi tết. Gia đình gồm 5 người sẽ tham gia tour 5 nước châu Âu (Pháp – Ý – Đức - Hà Lan – Bỉ) có giá khoảng 100 triệu đồng/ người cho 13 ngày. Gia đình chị G. sẽ được ở khách sạn 4 sao, thăm thú các thành phố nổi tiếng thế giới, chi phí khoảng 500 triệu đồng.
Theo Cảnh sát toàn cầu

Khởi tố nữ doanh nhân Hoàng Hường
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Hường (SN 1987, ở Phú Thọ) cùng 2 em rể và 3 nhân viên về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hà Nội: Làng mạc ven sông Bùi biến thành 'ốc đảo' khi lũ vượt ngưỡng báo động 3
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Mực nước trên các sông Bùi, sông Đáy dâng cao, vượt ngưỡng báo động 3 đã biến nhiều xã ven sông của TP Hà Nội thành những "ốc đảo". Hàng trăm hộ dân đang phải gồng mình chống chọi với trận lũ lớn, tài sản, hoa màu có nguy cơ mất trắng...

Giăng bẫy qua điện thoại, mạo danh công an để lừa người dân
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Phát hiện khách hàng có dấu hiệu chuyển tiền theo hướng nghi lừa đảo, một nhân viên ngân hàng ở Hà Tĩnh nhanh trí báo cơ quan công an, giúp ngăn chặn vụ việc kịp thời và bảo vệ tài sản cho người dân.

Những con giáp phóng khoáng, dễ rung động
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã sở hữu tính cách phóng khoáng, yêu sự tự do và luôn khát khao những trải nghiệm mới mẻ trong tình yêu.

Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Lộ diện đơn vị cung cấp thực phẩm
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Hé lộ đơn vị cung cấp thực phẩm cho hai trường nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên mới xảy ra sự việc hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn.

Dự án phân lô 'ảo', doanh nghiệp bị phạt hơn 500 triệu đồng
Xã hội - 7 giờ trướcGĐXH - Vẽ sơ đồ, đặt tên thông tin 'dự án đất nền ven sông' không đúng thực tế, để thổi giá, bán đất, Công ty Đông Quân Land bị phạt hơn 500 triệu đồng.

Cảnh báo lừa đảo tham gia các chương trình du học
Giáo dục - 8 giờ trướcGĐXH - Thời gian gần đây, tại Nghệ An xuất hiện ngày càng nhiều hình thức lừa đảo liên quan đến học bổng du học, chương trình trao đổi sinh viên và các trại hè quốc tế.

Xe tải cháy ngùn ngụt trên cao tốc Bắc – Nam
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Khoảng 11h ngày 3/10, một xe tải đang chạy trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Hưng Nguyên (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế kịp thời phát hiện và thoát ra ngoài an toàn. Đám cháy đã khiến giao thông qua khu vực này bị gián đoạn.

Học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở trường nội trú tại Thái Nguyên
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Hàng chục học sinh ở tỉnh Thái Nguyên đồng loạt có triệu chứng đau bụng, nôn, đi ngoài sau bữa ăn tập thể. Cơ quan y tế đã vào cuộc lấy mẫu xét nghiệm. Bước đầu, sức khỏe của các em đã ổn định.

Kết bạn với tỷ phú rởm, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa 900 triệu đồng
Pháp luật - 11 giờ trướcThông tin từ Công an xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của bà L.T.N (sinh năm 1957), ở xã Lục Nam bị một đối tượng lừa đảo qua hình thức kết bạn trên Facebook, mất 900 triệu đồng.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 13 vào Biển Đông, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam
Thời sựGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 11 Matmo giật cấp 13 đi vào Biển Đông. Dự báo khoảng ngày 6/10, bão số 11 áp sát đất liền đi vào khu vực Quảng Ninh.