Những thú chơi “sốt” nhất năm 2011

| Xã hội

Chụp ảnh kiểu kỳ quặc, nuôi thú độc, nhảy dù, leo núi trong nhà...là những trào lưu khiến teen Việt "sốt điên đảo" suốt năm 2011.

Trào lưu chụp ảnh kì quặc
 
Ảnh bay.
Những kiểu chụp ảnh quái lạ: nằm sấp, trồng cây chuối, kiểu người dơi, kiểu chim cú... khiến cư dân Việt Nam và thế giới "sốt điên đảo" suốt năm 2011 này.
 
Các cơn sốt này thường bị chê nhiều hơn khen và bị cho là "vô bổ, mất thời gian", thậm chí một số người đã thiệt mạng bởi những tai nạn bất ngờ khi "hào hứng" chụp những kiểu ảnh này. Tuy nhiên, không vì "búa rìu dư luận" mà trào lưu này bị dập tắt. Chụp ảnh kiểu kỳ quặc vẫn phát triển, lan rộng và càng ngày càng có nhiều kiểu "quái" hơn.
 
Trào lưu nuôi thú "khủng" của teen Hà thành
 
Những loài sinh vật cảnh “rợn tóc gáy” như bọ cạp, rắn sữa, trăn,…đang là mốt chơi rất thịnh hành của nhiều sinh viên, học sinh.

Những động vật đứng đầu về độ được ưa chộng là những loài bò sát, lưỡng cư có nguồn gốc ngoại nhập từ nhiều châu lục khác nhau trên thế giới (châu Phi, Nam Mỹ) như: rồng Nam Mỹ, tắc kè hoa, rùa cá sấu, rắn thạch anh... Được biết “số vốn” bỏ ra để sở hữu một chú tắc kè hoa, rắn sữa,… thông thường dao động trong khoảng vài trăm tới vài triệu đồng.
 
Thú chơi này lôi cuốn chủ yếu là sinh viên, học sinh bởi nó ít tốn kém và cũng ít công phu hơn. Các bạn trẻ đam mê với thú chơi táo bạo này cũng truyền tay nhau những clip về bò sát, lưỡng cư trên youtube để có những hiểu biết sơ bộ nhất về một “em” bò sát mà bản thân muốn nuôi.
 
Thú nhảy dù hút hồn giới trẻ
 
Đem lại cảm giác mạnh, được chinh phục bầy trời, lại thoả mãn được mơ ước bay và ngắm đất nước từ trên cao - nhảy dù đang là môn thể thao hút hồn teen Việt.

Xuất hiện tại Sài Gòn từ năm 2008, chơi dù tại Việt Nam phổ biến nhất là dù tròn, dù lượn và dù có động cơ.
 
Với thú chơi này, bạn sẽ lên máy bay, rồi một mình lao ra khỏi máy bay ở độ cao khoảng 1000m, một mình lơ lửng giữa không trung, thả mình và bung dù. Hầu hết người chơi đều có cảm giác ban đầu là sợ dù không mở ra, bị choáng ngợp bởi khoảng không bao la trước mặt. Thế nên, chơi dù là thú chơi không dành cho những người yếu tim.
 
"Sốt xình xịch" thú chơi leo núi trong nhà
 
Rock climbing (leo núi trong nhà) là tên một thú chơi mới “làm mưa làm gió” trong giới trẻ suốt năm 2011.
 
Người chơi sẽ leo "núi" nhân tạo được làm bằng vách gỗ, bám theo những mấu nhựa gắn trên vách để leo dần hết vách này sang vách kia. Đây là trò chơi thể thao vừa vui, vừa khỏe, giúp bạn rèn luyện được sức bền và độ dẻo dai nữa.
 
"Phát sốt" với trào lưu cà phê lạ
 
Một trong những địa chỉ cafe động vật yêu thích của teen Hà Thành là Ailu coffee cat ở số 4 đường Thụy Khuê (Q. Tây Hồ, HN) của cô chủ 9X Trần Huyền Hương.
Sau những giờ học hành căng thẳng cafe là một trong những địa chỉ quen thuộc của không ít teen. Và trong thế giới cafe quán của teen có những quán độc với chiêu hút khách rất lạ.

Theo Vietnamnet

kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.