Niềm vui mùa chiến dịch
GiadinhNet - “Có phải Chiến dịch nào cũng đông như trẩy hội vậy đâu. Điều quan trọng, trước đó anh em cán bộ dân số đã phải vất vả vác máy xuống tận từng xã làm truyền thông nói cho dân thông tư tưởng, xem băng đĩa cho sướng cái bụng rồi họ mới phấn khởi tự giác tham gia Chiến dịch đông như vậy chứ.
Phải thế mà hôm nay, Hưng Chính vắng vẻ, bởi hầu hết bà con đều đi tham gia Chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ mà...” - Chủ tịch UBND xã Hưng Chính - TP Vinh – Nghệ An Nguyễn Hồng Thái phấn chấn nói.
Ngày vui...
![]() |
|
Lễ ký cam kết địa phương không có người sinh con thứ ba tại xã Hưng Chính (Ảnh: HH). |
Chuyên trách dân số xã Hưng Chính Nguyễn Thị Trà cho biết thêm: Hưng Chính có 1.678 hộ/ 6.686 nhân khẩu, trong đó nữ giới là 3.360 người, nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ là 1.075 người. Nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục vận động nhằm làm chuyển biến sâu sắc được nhận thức, tâm lý, tập quán sinh đẻ, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã chấp nhận và thực hiện “mỗi cặp vợ chồng chỉ nên một đến hai con”, việc dừng lại ở hai con là nghĩa vụ của mỗi người dân, góp phần về giảm sinh, tăng chất lượng dân số.
Một trong những khó khăn trong công tác DS-KHHGĐ ở Hưng Chính trong thời gian qua là do xã vừa sáp nhập vào thành phố Vinh nên dân di cư đến ngày một tăng. Sau buổi lễ phát động, dòng người rồng rắn kéo nhau vào Trạm Y tế xã để được khám, kiểm tra phát hiện các bệnh phụ khoa, đồng thời được hướng dẫn, cấp phát các phương tiện tránh thai giúp họ thực hiện KHHGĐ, phòng ngừa bệnh tật.
Quyết tâm giảm sinh
Suốt cả mấy tuần nay, bà Nguyễn Thị Phương Nga - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Vinh cùng với anh em cán bộ bám cơ sở với quyết tâm nỗ lực giảm sinh tại những xã vừa sáp nhập vào thành phố đang có mức sinh cao. Hơn lúc nào hết, anh em, thành viên trong ban chỉ đạo từ thành phố xuống tận phường, xã xác định phải nỗ lực cùng ăn, cùng bám, cùng truyền thông tới tận người dân.
Chỉ tiêu đặt ra là phải quyết tâm đảm bảo đạt được 70% chỉ tiêu các BPTT lâm sàng của năm 2010. 90% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thuộc địa bàn Chiến dịch được cung cấp thông tin tư vấn về kiến thức chăm sóc SKSS/KHHGĐ; 70% đối tượng đăng ký sử dụng BPTT phát hiện mắc các bệnh phụ khoa thông thường được điều trị. Bà Nga cho biết thêm: Năm nay ngoài nguồn kinh phí của tỉnh, thành phố đã hỗ trợ một phần cho kinh phí truyền thông và cơ số thuốc thiết yếu để phục vụ Chiến dịch tại các đơn vị chọn làm điểm chỉ đạo thì tại các phường, xã, đã chủ động trích nguồn ngân sách địa phương từ 5- 10 triệu đồng để làm Chiến dịch. Với quyết tâm cao như vậy, Chiến dịch lần này không những sẽ góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 và đưa thành phố trở thành một trong 4 đơn vị trong toàn tỉnh đạt mức sinh thay thế sớm hơn KH...
Năm 2010, thành phố Vinh sẽ triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động, lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao tại 25 xã, phường. Đặc biệt ưu tiên 5 xã, phường vừa sáp nhập có mức sinh cao. Đảm bảo, hoàn thành 70% chỉ tiêu kế hoạch các BPTT lâm sàng của năm; 90% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thuộc địa bàn Chiến dịch được cung cấp thông tin cũng như khám và điều trị; 70 đối tượng đăng kí sử dụng các BPTT phát hiện mắc bệnh phụ khoa thông thường được điều trị. Với chỉ tiêu cụ thể đề ra cần đạt được là 1.976 ca. Trong đó, gồm đình sản: 5; đặt dụng cụ tử cung: 544; tiêm thuốc tránh thai: 101 ; cấy thuốc tránh thai: 1; thuốc uống: 260 ca; số người sử dụng bao cao su: 1.065 ca.
Hồ Hà
