Ninh Bình: Khởi tố 3 người tổ chức cho lao động Lào ở lại Việt Nam trái phép
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 người bị cáo buộc tổ chức, giúp sức cho 13 lao động người Lào ở lại Việt Nam trái phép để làm việc tại các công trình xây dựng.
Ngày 12/9, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, xảy ra năm 2026 tại tỉnh Ninh Bình và tỉnh Bắc Ninh.
Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 đối tượng gồm Hồ Văn Dít (SN 2004, trú tại thôn A Vao, xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị); Nguyễn Kiều Hưng (SN 1990, trú tại tổ dân phố Hòa Mạc, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình) và Dương Minh Thịnh (SN 1983, trú tại thôn Mãn Triều, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) nhận thấy có thể thu lợi cá nhân từ việc cung cấp nguồn lao động từ Lào với giá rẻ cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và tỉnh Bắc Ninh.
Do đó, Hồ Văn Dít đã cung cấp 5 nhân công người Lào đang cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam để làm việc cho Nguyễn Kiều Hưng.
Ngoài ra, Hồ Văn Dít còn tìm được đầu mối và cung cấp thêm 8 nhân công người Lào đang cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam để làm việc cho Dương Minh Thịnh.
Cơ quan công an làm việc với 1 số đối tượng, bị can trong vụ án - (ảnh CANB).
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”; đồng thời quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hồ Văn Dít, Nguyễn Kiều Hưng và Dương Minh Thịnh về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo quy định của pháp luật.
Cơ quan điều tra xác định, vì vụ lợi, các bị can trên đã tổ chức, giúp sức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hành vi trên xâm phạm chế độ quản lý xuất nhập cảnh đối với người ra, vào Việt Nam; tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và phát sinh các vấn đề về tội phạm, tệ nạn xã hội.
Cơ quan chức năng cảnh báo, việc nhập cảnh hoặc cư trú trái phép dưới bất kỳ hình thức nào cũng có thể dẫn đến việc giấy tờ nhập cảnh, cư trú bị thu hồi, hủy bỏ và có thể bị buộc xuất cảnh tùy trường hợp.
Người nước ngoài tại Việt Nam có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng mục đích nhập cảnh.
Đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động nếu biết người lao động nhập cảnh trái phép mà vẫn tiếp nhận, bố trí việc làm, che giấu hoặc tiếp tục tạo điều kiện cho số người lao động trái phép ở lại Việt Nam, doanh nghiệp và cá nhân liên quan có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, với mức phạt tù lên đến 15 năm.