Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗ lực cải thiện chất lượng y tế tuyến dưới, tránh quá tải tuyến trên

Thứ bảy, 17:41 10/10/2020 | Y tế

GiadinhNet - Với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, dự án “Sức khỏe cho mọi người” do Liên minh Châu Âu tài trợ được tổ chức CIAI thực hiện đã hỗ trợ thiết lập 5 khu vui chơi cho bệnh nhi trong các khuôn viên y tế ở Bắc Giang.

Cải thiện dịch vụ y tế thân thiện với trẻ em là kết quả đầu ra của cuộc họp thẻ cho điểm và các cuộc họp nhóm học sinh tại các huyện: Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lục Nam, Sơn Động của tỉnh Bắc Giang. Trong cuộc họp, người dân, trẻ em đã chia sẻ, đóng góp rất nhiều ý kiến để nâng cao chất lượng y tế công ở địa phương mình. Người dân và chính trẻ em mong muốn có khuôn viên cho các bé vui chơi thư giãn khi đến khám, chữa bệnh giúp giảm căng thẳng cho cả bệnh nhi và cán bộ y tế.

Bà Phan Hằng Hoa, Trưởng Đại diện tổ chức CIAI chia sẻ: "Kể từ khi các sân chơi hoàn thiện, đi vào hoạt động, người dân đặc biệt là trẻ em rất phấn khởi, các gia đình có con nhỏ đến khám chữa bệnh và tiêm phòng tại các cơ sở y tế địa phương đều có phản hồi rất tích cực".

Tính đến nay, dự án của CIAI đã xây dựng, hoàn thiện được 4 khu vui chơi trong khuôn viên các cơ sở y tế gồm: Trung tâm y tế huyện Yên Dũng, Trạm y tế xã Trí Yên, Trạm y tế xã Cảnh Thụy (huyện Yên Dũng), Trung tâm y tế huyện Lục Nam, Trung tâm y tế huyện Sơn Động. Trung bình mỗi khu, CIAI hỗ trợ từ 120 – 150 triệu đồng gồm làm mái và lắp đặt đồ chơi. Kinh phí còn lại do địa phương đối ứng từ 30-60 triệu đồng làm nền và giải phóng mặt bằng.

Nỗ lực cải thiện chất lượng y tế tuyến dưới, tránh quá tải tuyến trên - Ảnh 2.

Các bé hào hứng tham gia các trò chơi tại khu vui chơi trong khuôn viện Trung tâm y tế huyện Yên Dũng.

Có con trai 3 tuổi đến điều trị tại Trung tâm y tế huyện Yên Dũng, anh Nguyễn Văn Giảng (36 tuổi) cho hay, bình thường con rất sợ tiêm và uống thuốc nên thường gào khóc, từ khi có sân chơi, được nô đùa với các bạn, con quên nỗi sợ hãi này. "Con tôi điều trị ở đây được 3 ngày, thì ngày nào sau mỗi lần tiêm và uống thuốc xong, con cũng đòi xuống sân chơi. Có một khu vui chơi trong bệnh viện cho trẻ như thế này rất thiết thực và ý nghĩa, giúp các con bớt lo lắng, sợ hãi khi đi khám chữa bệnh. Ngoài ra, cán bộ y tế còn tổ chức các chuyên mục tuyên truyền cho phụ huynh và người chăm sóc ngay tại khu vui chơi, như dinh dưỡng, phòng các bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ. Những hoạt động này rất thiết thực và có ý nghĩa với chúng tôi.", anh Giảng nói.

Khu vui chơi trong khuôn viên Trung tâm y tế huyện Yên Dũng rộng khoảng 100m2, được bố trí thiết kế mái che để tránh mưa, nắng. Các trò chơi như: cầu trượt, đu quay, xích đu... cũng được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho các bé.

Ông Vũ Trí Quý - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Yên Dũng cho hay, sáng kiến cải thiện dịch vụ y tế thân thiện với trẻ em đi vào hoạt động được nhân dân trên địa bàn rất ủng hộ, trẻ em rất phấn khởi. 

"Không gian vui chơi đã tạo môi trường thân thiện cho người dân đặc biệt là trẻ em đến khám chữa bệnh, xua tan tâm lý đến bệnh viện là chỉ dùng thuốc, chỉ có kim tiêm, băng truyền... Việc có không gian vui chơi, giúp công tác khám chữa bệnh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, các cháu nhỏ có thể thư giãn sau những giờ điều trị mệt mỏi. Bên cạnh đó, cán bộ y tế cũng quán triệt hơn về thái độ và cung cách phục vụ đối với khách hàng, đặc biệt với các bệnh nhi.", ông Quý nói.


Nỗ lực cải thiện chất lượng y tế tuyến dưới, tránh quá tải tuyến trên - Ảnh 3.

Các bác sỹ tiến hành các buổi truyền thông về các kiến thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em ngay tại khu vui chơi

Dự án "Sức khỏe cho mọi người" do Liên minh Châu Âu tài trợ được tổ chức CIAI cùng đối tác Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em tỉnh Bắc Giang triển khai thí điểm tại 4 huyện Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lục Nam và Sơn Động (Bắc Giang). Ngoài hoạt động cải thiện môi trường thân thiện cho bệnh nhi, dự án còn có nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp người dân ở vùng nông thôn, dân tộc thiểu số được tiếp cận với việc chăm sóc y tế, như tăng cường kỹ năng tư vấn, truyền thông cho cán bộ y tế cơ sở, đẩy mạnh việc trồng và sử dụng cây thuốc nam trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bắt đầu thực hiện từ tháng 6/2018, đến nay dự án đã tạo ra hiệu quả và những chuyển biến rõ nét tại các xã mục tiêu. 501 lượt thành viên của các tổ chức CT-XH, tổ chức XH (trong đó có 375 nữ) được tập huấn về Bình đẳng giới, Quyền trẻ em, Sức khỏe bà mẹ trẻ em; cán bộ y tế được tham gia các lớp tập huấn về bộ công cụ thẻ cho điểm cộng đồng để vận dụng ngay chính dịch vụ y tế của mình.

"Dự án góp phần tăng cường năng lực cho các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội hoạt động tại 4 huyện mục tiêu để đáp ứng nhu cầu chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Từ đó, phụ nữ và trẻ em có thể tiếp cận công bằng tới các dịch vụ. Ngoài ra, dự án cũng giúp người dân, trẻ em được tham gia đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, đưa ra ý kiến về chất lượng dịch vụ y tế của xã, huyện và mong muốn của họ để tạo ra những thay đổi tích cực", bà Dương Thị Lợi, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em tỉnh Bắc Giang nói.

Nỗ lực cải thiện chất lượng y tế tuyến dưới, tránh quá tải tuyến trên - Ảnh 4.

Dự án “Sức khỏe cho mọi người” bước đầu đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc cải thiện chất lượng y tế cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Bình – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, dự án đã có tác động tích cực và đem lại nhiều lợi ích. Thông qua hoạt động của dự án cán bộ y tế và người dân trên địa bàn có thêm những kiến thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Đặc biệt, các cán bộ có thêm nhiều kỹ năng phục vụ tốt cho công việc. Người dân và cán bộ cũng tương tác tốt hơn, chủ động, gần gũi và cởi mở hơn. Thời gian tới tỉnh sẽ nghiên cứu các mô hình mà dự án "Sức khỏe cho mọi người" đã triển khai để có thể nhân rộng ra nhiều địa phương, giúp hoạt động y tế thiết thực, hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu, mong muốn của đông đảo người dân.

Hà My

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top