Nỗ lực phòng chống HIV
GiadinhNet - Vì mục tiêu không còn người nhiễm mới HIV, trong những năm qua, công tác phòng chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều chương trình.
![]() |
|
Tuyên truyền kiến thức phòng chống HIV/AIDS cho học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: HT. |
Nhiều hình thức được triển khai
Trong thời gian qua, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai phân phối các tài liệu truyền thông; tổ chức các lớp tuyên truyền cho công nhân lao động tại nơi làm việc và các đối tượng có nguy cơ cao nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cho người dân.
Bà Võ Thị Kim Loan, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Nai cho biết, chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đến nay đã được triển khai về tất cả các trạm y tế xã, phường và tại tất cả các khoa sản thuộc các đơn vị y tế trong toàn tỉnh. Các hoạt động như: Tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV cho phụ nữ đến khám thai; cung cấp thuốc điều trị dự phòng cho phụ nữ mang thai (PNMT) có xét nghiệm HIV và con của họ; tư vấn, cung cấp sữa thay thế cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV đến ít nhất 6 tháng tuổi; giới thiệu mẹ và trẻ đến các cơ sở điều trị HIV/AIDS để được tiếp tục chăm sóc, điều trị... đã được đẩy mạnh.
Tại bệnh viện nhi và khoa nhi của các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện còn triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe và theo dõi tình trạng nhiễm HIV của trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV; tư vấn và lấy mẫu máu làm xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi; cung cấp sữa thay thế cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV đến ít nhất 6 tháng tuổi. Kết quả, trong 9 tháng đầu năm nay, phát hiện 34 PNMT có kết quả khẳng định HIV đã được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Tất cả các trẻ sinh ra đều được điều trị dự phòng lây truyền HIV.
|
Theo thống kê từ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, tính đến ngày 30/10, tại Đồng Nai đã phát hiện 6.493 người nhiễm HIV, có gần 2.500 đã chuyển qua giai đoạn AIDS, 1.501 người đã tử vong. 9 tháng đầu năm 2012 đã phát hiện 436 trường hợp nhiễm mới, tăng 82 người so với cùng kỳ năm trước. Số trường hợp phát hiện nhiễm HIV tập trung chủ yếu ở một số huyện trọng điểm, đứng đầu là TP. Biên Hòa, TX Long Khánh, huyện Trảng Bom. Tất cả các trường hợp phát hiện nhiễm HIV/AIDS đã được theo dõi, quản lý. |
Trong năm 2012, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Đồng Nai đã hỗ trợ Trung tâm Giáo dục lao động và xã hội Đồng Nai thành lập một phòng khám và điều trị ngoại trú cho học viên nhiễm HIV/AIDS. Hàng tháng, Trung tâm luân phiên cử cán bộ xuống hỗ trợ về chuyên môn, kĩ thuật, hướng dẫn thực hiện mẫu hồ sơ bệnh án. Bên cạnh đó, Trung tâm còn hỗ trợ cho trại giam Z30A trong việc lấy máu xét nghiệm khẳng định HIV cho phạm nhân, làm xét nghiệm hệ miễn dịch (CD4) cho phạm nhân nhiễm HIV.
Nhờ mạng lưới các phòng khám, điều trị, tư vấn rộng khắp đã giúp cho nhiều người nhiễm HIV/AIDS từ chỗ tình trạng rất nguy kịch, tiên lượng tử vong cao, chỉ sau một thời gian tuân thủ điều trị đã khỏe mạnh, tăng cân và có thể lao động trở lại. Điển hình là bệnh nhân Bùi Văn M (huyện Xuân Lộc), nhờ được điều trị tại phòng OPC, BVĐK Biên Hòa nay đã khỏe mạnh. Anh M chia sẻ: “Những ngày đen tối nhất đã qua đi khi tôi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các y, bác sĩ phòng khám OPC”. Bác sĩ Đào Thị Cẩm Tú, Phó khoa Chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Nai cho biết: “Chúng tôi tạo mọi điều kiện để người nhiễm HIV/AIDS được thuận tiện trong khám, điều trị và tiếp cận thuốc kháng virus (ARV) khi đủ tiêu chuẩn điều trị”.
Những khó khăn
Theo bà Kim Loan, Đồng Nai là địa bàn có đông công nhân lao động, tuy vậy việc truyền thông phòng chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở đối tượng lao động trẻ vẫn chưa hiệu quả. Một bộ phận dân cư vẫn chưa nhận thức đúng đắn về HIV/AIDS. Hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong một số nhóm người như tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm vẫn còn ở mức độ cao… Thời gian gần đây, các dự án tài trợ giảm nên kinh phí hoạt động hạn chế. Trong khi đó, ngân sách hàng năm cho chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu và thường về quá chậm.
Bích Hường – Tri Thường
