Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nở rộ "dịch vụ" ăn theo vụ thảm sát ở Bình Phước

Thứ ba, 09:08 14/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sau vụ thảm sát ở Bình Phước và khi đã bắt được nghi can Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến, hàng loạt facebook, fanpage mạo danh được lập ra để trục lợi.

Fanpage của Nguyễn Hải Dương trong vụ thẩm sát Bình Phước

Một fanpage mạo danh trang Tin tức 24h đưa thông tin bắt được nghi phạm trong vụ thảm sát Bình Phước từ ngày 7/7

Trước đó, cách đây gần 4 năm, trong vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang, ngay sau khi hung thủ được công an tìm ra thì cũng là lúc hàng loạt những facebook giả danh với cái tên Lê Văn Luyện cũng được lập ra với mục đích câu like, trục lợi.

Một thời gian sau, khi vụ án đã hết “hot” và khi lượng like cũng “đủ dùng” thì những tài khoản facebook đó cũng ngay lập tức được thay tên đổi họ, chuyển sang các fanpage với mục đích khác.

Và gần đây nhất, sau khi xảy ra vụ thảm sát ở Bình Phước, hàng loạt trang facebook, fanpage đã được lập ra để mạo danh đưa thông tin xung quanh vụ án này.

Đáng chú ý nhất trong số đó là một trang fanpage giả danh trang facebook chính của một trang tin tổng hợp đăng dòng thông tin ngày 7/7 gây chấn động: “Đã bắt được nhóm sát thủ giết hại cả gia đình rúng động cả nước”.

Thông tin bé Na là con gái của Nguyễn Hải Dương  với nạn nhân Lê Thị Ánh Linh

Một trang facebook giả mạo facebook của nghi can Nguyễn Hải Dương đưa thông tin bé Na là con gái của Nguyễn Hải Dương với nạn nhân Lê Thị Ánh Linh

Vì là một vụ án gây xôn xao dư luận, chỉ trong một thời gian ngắn, trang fanpage này đã đạt tới con số hơn 26.000 lượt like (thích) cho bài viết giả mạo tung tin đồn đó.

Đáng chú ý là khi người dùng click vào bài viết này, thì nó không hiện ra bài viết mà dẫn về một trang quảng cáo sản phẩm từ máy chủ ảo và bên cạnh đó là đặt rất nhiều quảng cáo từ Google.

Vào tối 10/7, ngay sau khi cơ quan điều tra công bố danh tính 2 nghi phạm Nguyễn Hải DươngVũ Văn Tiến, chỉ vài giờ đồng hồ sau đó, đã tràn ngập facebook, fanpage giả mạo nghi can Nguyễn Hải Dương để "câu like".

Chỉ trong ngày 11/7, một số trang facebook giả mạo Nguyễn Hải Dương với tên tài khoản: Bruce Rain hoặc Nguyễn Hải Dương đã liên tục xuất hiện. Chỉ trong một vài ngày, có trang đã lên tới hàng chục nghìn lượt like.

Một fanpage giả mạo facebook của Nguyễn Hải Dương có tới hơn 37 nghìn lượt thích
Một fanpage giả mạo facebook của Nguyễn Hải Dương có tới hơn 37 nghìn lượt thích

Các facebook, fanpage giả mạo ngoài việc cóp nhặt những hình ảnh từ facebook của nghi phạm Nguyễn Hải Dương còn đưa các thông tin sai lệch hoặc nhiều bình luận khiếm nhã xoay quanh các nạn nhân trong vụ án. Đáng chú ý, có fanpage còn đưa thông tin bé Na là con gái của nghi phạm Nguyễn Hải Dương với nạn nhân Lê Thị Ánh Linh.

Khi mà cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra những phán xét cụ thể thì admin của những fanpage này đã vội đưa ra những kết luận chắc như đinh đóng cột. Họ còn tự cho mình quyền được phán xét tội của các nghi phạm, đòi hành xử các nghi phạm bằng những hình thức dã man hơn thời trung cổ.

Tuy chỉ là những facebook, fanpage nặc danh nhưng những trang này lại có lượt like, share và comment tăng nhanh chóng mặt. Có những người tỏ ra xót thương cho sự mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân, nhưng cũng có những người lại hùa theo, đưa ra những bình luận phản cảm, vô tâm trước nỗi đau của người khác.

Sau khi câu like, những trang facebook, fanpage giả mạo này sẽ được đổi tên hoặc bán lại cho các cá nhân có nhu cầu kinh doanh sản phẩm
Sau khi "câu" like, những trang facebook, fanpage giả mạo này sẽ được đổi tên hoặc bán lại cho các cá nhân có nhu cầu kinh doanh sản phẩm

Những tài khoản này được lập ra chỉ để phục vụ một số lượng người dùng có trí tò mò lớn, thích tìm tòi, bới móc những thông tin về đời tư của người khác mà từ đó nhấn like và chia sẻ lại rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo một số chuyên gia về Social Media Marketing, những người chuyên kinh doanh fanpage đã “chớp thời cơ” khi có sự kiện nóng xảy ra để lập các facebook, fanpage ảo. Khi sự kiện đã “nguội đi” thì những fanpage này cũng đã thành công khi có hàng chục, thậm chí hàng trăm lượt like.

“Những fanpage này sau đó được chủ tài khoản đổi tên, hô biến thành một fanpage khác hoặc bán lại cho ai có nhu cầu để kinh doanh mỹ phẩm, quần áo, giày dép hoặc sản phẩm khác”, anh Nguyễn Hải Minh, một chuyên gia về Social Media Marketing cho biết.

Kim Oanh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top