Nổ súng kinh hoàng trong đêm, 2 người thương vong

| Pháp luật

GiadinhNet - Sáng 4/8, Đại tá Nguyễn Đình Long – Trưởng Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, cho biết, Công an thành phố Đà Lạt đã tóm gọn toàn bộ 2 băng nhóm dùng súng bắn nhau làm 2 người thương vong lúc rạng sáng ngày 3/8.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Long, sau khi vụ việc xảy ra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an thành phố Đà Lạt phối hợp với Công an Bình Định, Công an Khánh Hòa bắt được 6 đối tượng trong 2 băng nhóm do Hàn Thọ Quang, 35 tuổi (ngụ đường Tô Hiến Thành, Đà Lạt) và Lê Thanh Tiến (33 tuổi, đường Nguyễn Công Trứ, Đà Lạt) cầm đầu. Tiến đã tử vong còn Quang bị thương nặng sau vụ hỗn chiến. Các đối tượng bị bắt gồm tên Vũ Hải Khôi (SN 1978, ngụ tại khu 5, phường Quang Anh, Cẩm Phả); Phạm Văn Quyết (SN 1985 Tràng An, Đông Triều) kẻ dùng súng hoa cải bắn chết người và tên Nguyễn Văn Sơn (SN 1984, ngụ tại thôn 2, Đức Chính, Đông Triều, đều thường trú tại Quảng Ninh), cả 3 bị bắt trên đường tẩu thoát đi Bình Định.

Ba đối tượng còn lại gồm Đỗ Văn Tú (SN 1988, An Dương, Hải Phòng); Phạm Quang Lợi (SN 1988, Hồng Bàng, Hải Phòng); Phạm Đình Tuấn (SN 1985, Hải Phòng) bị bắt khi đang thuê khách sạn lẩn trốn tại Khánh Hòa vào trưa 3/8.

Trước đó, rạng sáng 3/8, tại khu vực ngã ba trước Bến xe liên tỉnh thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, hai nhóm do Quang và Tiến cầm đầu đã sử dụng súng và dao để xử lý mâu thuẫn. Hậu quả Tiến bị trúng nhiều phát đạn vào người, chết tại chỗ, riêng Quang bị đâm 3 nhát vào lưng, tay… đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và bị Công an tạm giữ để điều tra. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.     
 
Đặng Tuấn
baoin
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.