Nơi cách ly 2.000 du học sinh, Việt kiều tại Pháp Vân - Tứ Hiệp
GiadinhNet - Du học sinh, Việt kiều trở về từ nhiều nước được đưa đến khu cách ly nhà ở dành cho học sinh - sinh viên thuộc KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp.
Hà Nội quyết định thành lập khu cách ly tập trung thuộc nhà ở cho sinh viên tại KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Mai).
Khu cách ly này có 252 phòng, đáp ứng quy mô lưu trú cho 2.000 người. Với 19 tầng của toà nhà, thành phố Hà Nội quyết định sử dụng tầng 1 làm khu vực nấu ăn, các tầng 2-3 là nơi làm việc của các lực lượng, còn từ tầng 4-19 sử dụng làm nơi cách ly tập trung.
Mục sở thị khu cách ly cho du học sinh, Việt kiều về nước tại Hà Nội.
Tại nơi cách ly tập trung được bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác y tế và dụng cụ cá nhân cung cấp cho người cách ly. Thời gian tiếp nhận các trường hợp vào cách ly tại đây bắt đầu từ ngày 19/3 cho đến khi kết thúc dịch.
Theo ghi nhận của Báo Gia đình & Xã hội, từ sáng và chiều 19/3, đông đảo du học sinh, kiều bào từ các nước trở về được vận chuyển đến khu vực nhà ở. Khu vực đón tiếp được bố trí nhiều lực lượng như y tế, công an, bảo vệ. Các công tác đón tiếp người đến cách ly được thực hiện bài bản, sắp xếp khoa học.

Khu nhà ở dành cho học sinh, sinh viên tại KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp được tận dụng làm nơi cách ly tập trung dành cho du học sinh, Việt kiều từ các nước trở về.

Ghi nhận của PV từ sáng ngày 19/3, đông đảo người dân được đưa đến cách ly.

Nhiều bậc phụ huynh biết tin con trở về và được cách ly đã có mặt tại đây để nghe ngóng thông tin.

Thậm chí tiếp tế lương thực, thực phẩm cũng như dụng cụ cá nhân.

Một ông bố đang ngóng con từ bên ngoài hàng rào bảo vệ.

Nhu yếu phẩm được lực lượng chức năng tiếp nhận sau đó chuyển lên cho từng người.

Toàn bộ khu vực được nhiều cơ quan chức năng bảo vệ nghiêm ngặt.

Nhu yếu phẩm được đóng gói, ghi tên người nhận.

Thậm chí nhiều gia đình còn cẩn thận mang cả ấm siêu tốc, chăn màn.

Xe chuyên dụng của lực lượng chức năng được tăng cường.

Lực lượng y tế sở tại được điều động đến.
Tại khu cách ly thuộc Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm - Hà Nội), hàng rào an ninh được thiêt lập từ cổng trưởng có hướng dẫn vào khu ký túc xá nằm biệt lập với các dẫy nhà giảng đường.
Thượng tá Nguyễn Dũng, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, lực lượng công an đã sẵn sàng cắm chốt từ xa và ngay khu vực trong khu cách ly có quy mô bảo đảm 800 chỗ lưu trú cho người cách ly tập trung để tiếp nhận nguời vào cách ly từ ngày 20/3 cho đến khi kết thúc dịch.
Cũng theo Thượng tá Nguyễn Dũng, quận Nam Từ Liêm là nơi lưu trú của nhiều công dân Hàn Quốc nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có huấn luyện viên Đội tuyển Quốc Gia. Công an quận đã nắm tình tình, dựng lên lịch sử đi lại, tiếp xúc của khách lưu trú người Hàn Quốc để bám sát, phục vụ công tác "chống dịch như chống giặc" của thành phố.
Lê Bảo - Danh Hường - Thái Vinh

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 21 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.