Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nơi nơi quá tải, du khách vật vờ

Thứ bảy, 10:47 02/05/2015 | Xã hội

Các điểm du lịch nổi tiếng như Sầm Sơn, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt… quá tải, nhiều du khách rơi vào tình cảnh vật vờ, ráng “chịu trận”.

Tại TP. Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu), các khách sạn, nhà nghỉ ở khu vực Bãi Sau và Bãi Trước đều cháy phòng.

Trong khi các khách sạn có gắn sao chỉ tăng giá theo quy định từ 20 - 30%, một số nơi còn giữ nguyên giá phòng như ngày thường, thì giá phòng của các nhà nghỉ tăng vô tội vạ. Giá phòng 1 giường ngày thường 300.000 - 350.000 đồng đã tăng lên đến 1,2 - 1,5 triệu đồng/ngày, nhiều nơi đến trên 2 triệu đồng/ngày. Từ ngày 1.5, giá phòng “mềm” lại một chút nhưng cũng trên dưới 1 triệu đồng/phòng/giường.

 - ảnh 2

Các bãi tắm tại Sầm Sơn luôn trong tình trạng quá tải - Ảnh: Ngọc Minh

Ngủ ở công viên

Giá phòng tăng quá cao, nhiều du khách là công nhân, sinh viên, các bạn trẻ đi du lịch bằng xe máy không thể thuê phòng nghỉ. Các công viên ở Bãi Sau đã trở thành nơi qua đêm của hàng ngàn du khách.

Chị Hằng, công nhân ở Biên Hòa (Đồng Nai) đang ngồi ở công viên Bãi Sau, cho biết: “Chúng tôi hai gia đình gồm 5 người, đi hỏi phòng ngủ qua đêm nhưng đắt quá, hơn 1 triệu đồng/phòng dành cho hai người nên không dám thuê. Chúng tôi phải lấy bạt mang theo trải xuống đất ngủ”. Bạn Lê Quốc Hải cùng nhóm bạn sinh viên từ TP.HCM xuống thì chọn khu công viên Nghinh Phong để ngủ do… không đủ tiền thuê phòng. Hải cho biết, cả nhóm mang theo thức ăn, bếp nướng rồi thuê bạt của một người trong khu công viên để trải ra ngồi ăn uống và ngủ. Mặc dù ở các công viên có bảng cấm tụ tập ăn nhậu, giẫm lên cỏ, mắc võng… nhưng du khách quá đông nên không ai quản lý được. Cỏ, hoa trong công viên bị du khách giẫm nát.

Rác sinh hoạt ngập tràn công viên nhìn rất nhếch nhác. Một lãnh đạo Công ty Lâm viên cây xanh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết cỏ, hoa mà du khách làm hư hỏng trong công viên gây thiệt hại vài trăm triệu đồng. Công ty đã cử 5 tổ thu gom rác liên tục nhưng không gom rác kịp, còn khách thì cứ vô tư xả bừa bãi.

 - ảnh 3
 - ảnh 4

Du khách ở Vũng Tàu vào chiều 1/5. Ảnh: Đào Ngọc Thạch

300.000 đồng cho tấm nệm qua đêm

Chiều 1.5, Phòng Du lịch Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 28.4 - 1.5), Đà Lạt đã đón khoảng 110.000 du khách. Đây là kỳ nghỉ lễ có lượng du khách đến Đà Lạt đông kỷ lục. Các khách sạn, nhà nghỉ ở Đà Lạt đều không còn chỗ trống, nhiều du khách phải tìm đến các nhà trọ sinh viên, nhà dân ở vùng ven thuê phòng để có chỗ nghỉ.

Tối 30.4, gia đình anh Trần Văn Tám (đến từ Bình Thuận), đi 2 xe máy rảo khắp Đà Lạt tìm khách sạn nhưng không có. Cuối cùng gia đình anh phải chọn giải pháp thuê 1 tấm nệm ngủ tạm ở phòng khách một nhà nghỉ trên đường Trần Hưng Đạo với giá 300.000 đồng/đêm. Có những đoàn khách phải về tận TT.Liên Nghĩa (H.Đức Trọng, cách Đà Lạt 30 km), thuê khách sạn ngủ. Nhiều nhà hàng, quán ăn mới 6 giờ chiều đã hết thức ăn, từ chối nhận khách. Nhiều đoàn khách đành phải tới chợ Đà Lạt mua thức ăn mang đến bãi cỏ ven hồ Xuân Hương “tự biên tự diễn”. Các dịch vụ vui chơi giải trí như đạp xe đạp nước trên hồ Xuân Hương, hồ Đa Thiện (Thung lũng Tình yêu); cáp treo, máng trượt Datanla, xe Jeep lên đỉnh Lang Biang… đều quá tải.

Dùng trường học làm “khách sạn”

UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết tính đến chiều ngày 1.5 đã có trên 7.000 khách du lịch ra đảo Lý Sơn. Tại cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi), từ ngày 28.4 đến nay, mỗi ngày có 12 - 14 chuyến tàu vận chuyển khách liên tục ra đảo, tình trạng chở khách quá tải không còn xảy ra.

Vì lượng khách ra đảo tăng đột biến, các dịch vụ lưu trú đều quá tải, để tạo điều kiện cho khách ra đảo có nơi ăn nghỉ, UBND huyện Lý Sơn đã chỉ đạo một số trường học mở cửa để khách vào ở. Ông Phạm Khương Sinh, Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, cho biết: Đã có trên 60 khách du lịch về tá túc tại trung tâm, tuy không đầy đủ tiện nghi nhưng giúp cho du khách có chỗ ngủ nghỉ miễn phí.

Bãi tắm mới ở Quảng Ninh hút khách

Ngày 30.4, một phần bãi tắm Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đã được Tập đoàn Sungroup khai trương và ngay ngày đầu tiên đã thu hút khoảng 20.000 người đến vui chơi. Có wifi miễn phí, hệ thống tắm tráng tiện nghi, các quán bar với giá niêm yết rẻ hơn giá chung khoảng 30% (10.000 đồng/lần tắm tráng nước ngọt, 20.000 đồng/lượt thuê ghế, 3.000 đồng/lượt gửi xe máy) đã làm hài lòng nhiều du khách.

Cháy phòng, “chặt chém”

Tình trạng cháy phòng cũng xảy ra ở nhiều địa điểm du lịch khác. Tại Bình Thuận, vào ngày 1.5, công suất phòng hầu như đạt 100% ở các trung tâm Mũi Né, Phan Thiết cũng như các vùng phụ cận. Bên cạnh đó, đợt này thời tiết không thuận lợi, nên lượng hải sản tươi sống không nhiều. Giá hải sản tươi sống có chỗ tăng tới 100%, thậm chí còn tăng hơn.

Tại Phú Yên, tất cả các khách sạn, nhà nghỉ đều cháy phòng lưu trú từ ngày 28.4.

Ông Trang Tuấn Nam, Giám đốc Longbeach Phú Yên, cho biết, khách sạn có 57 phòng nhưng khách đã đặt hết phòng từ ngày 28.4. Theo bà Huỳnh Thị Kim Hương, Tổng giám đốc Công ty TNHH du lịch Sao Việt, khu du lịch sinh thái Sao Việt của công ty này tại xã An Phú (TP.Tuy Hòa) cũng đã hết phòng từ ngày 29.4.

Tương tự, ở Bình Định, hầu hết các khách sạn tại TP.Quy Nhơn đều cháy phòng do lượng khách đổ về quá đông so với mọi năm. Ngoài các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các địa điểm du lịch tại TP.Quy Nhơn cũng đông đặc khách như Ghềnh Ráng, khu mộ Hàn Mặc Tử, Eo Gió Nhơn Lý, Hòn Khô Nhơn Hải…

Đến chiều hôm qua, các chuyến tàu cao tốc từ Hải Phòng ra Cát Bà vẫn rất đông khách. Tại Bến phà Đình Vũ trên tuyến đường bộ ra đảo Cát Bà, lượng khách đông gấp khoảng 5 - 7 lần ngày thường. Đặc biệt, do lượng khách tăng đột biến, giá phòng nghỉ và các loại dịch vụ khác tại Cát Bà cũng tăng từ 1,5 - 2 lần.

Cũng trong dịp này, theo thống kê của cơ quan chức năng địa phương, có khoảng 35.000 lượt khách du lịch lưu trú tại TX.Sầm Sơn (Thanh Hóa), chưa kể hằng ngày có khoảng 5.000 - 7.000 du khách từ TP.Thanh Hóa và các huyện lân cận đổ về các bãi tắm, khu vui chơi và ăn uống. Các bãi biển luôn trong tình trạng đông đúc, quá tải. Theo ghi nhận của Thanh Niên, nhiều du khách sau khi không đặt được khách sạn ưng ý đã chuyển phương án thuê khách sạn trên TP.Thanh Hóa (cách TX.Sầm Sơn 15 km) để lưu trú hoặc thuê ghế nghỉ qua đêm ngoài bãi biển.

Tình trạng quá tải cũng xảy ra trên các bãi tắm tại TX.Cửa Lò (Nghệ An). Theo báo cáo của UBND TX.Cửa Lò, từ ngày 28.4 - 1.5, bình quân mỗi ngày có trên 30.000 người đến Cửa Lò, cao điểm nhất là ngày 30.4 với 57.000 người đến thị xã tham quan và tắm biển. Hơn 8.500 phòng nghỉ trên địa bàn với hơn 16.000 giường luôn kín chỗ, nhiều người đã phải lên TP.Vinh (Nghệ An) thuê phòng.

Theo ghi nhận của PV, hiện tượng “chặt chém” du khách tại các quán ăn, nhà hàng năm nay đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, các bãi gửi xe ở gần bãi biển vẫn “hét” giá trên trời. Ngày 1.5, vé gửi xe máy tại các bãi tắm từ 15.000 - 20.000 đồng/xe, ô tô dưới 7 chỗ ngồi 40.000 - 50.000 đồng/xe bất chấp giá vé đã được UBND TX.Cửa Lò phê duyệt và công khai trước đó chỉ không quá 4.000 đồng/xe, ô tô dưới 7 chỗ ngồi không quá 10.000 đồng/xe.

Tương tự, theo Phòng Thương mại du lịch TP.Hội An (Quảng Nam), trong dịp lễ (từ ngày 28.4 - 1.5), lượng khách đến tham quan khu phố cổ và xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) tăng đột biến. Riêng lượng khách đến Cù Lao Chàm đạt hơn 21.000 lượt (tăng gấp 3 lần so với năm ngoái), trong đó lượng khách quốc tế đạt gần 1.000 lượt.

Trên địa bàn có 5.500 phòng lưu trú các loại gồm: khách sạn, khu nghỉ dưỡng, dịch vụ homestay… đều “cháy” phòng từ ngày 28 - 30.4. Lượng khách lưu trú đạt 37.000 lượt (tăng 40% so với năm ngoái). Trong ngày 1.5, số khách lưu trú đạt khoảng 90% tổng số phòng. Cũng trong dịp này, Tượng đài Mẹ VN anh hùng mới khánh thành tại TP.Tam Kỳ cũng thu hút hàng ngàn người đến tham quan, dâng hương mỗi ngày.

Tại Thừa Thiên-Huế, lượng khách đổ về tham quan ở TP.Huế và các điểm di tích có tăng cao so với ngày thường nhưng không gây quá tải, trong khi đó tình trạng quá tải lại xảy ra ở các địa điểm du lịch sinh thái, nhất là các khu du lịch suối, thác. Trong khi đó, các địa điểm du lịch sinh thái như Đầm Chuồng (H.Phú Vang), khu du lịch Laguna Lăng Cô, thác Bồ Ghè, suối Voi, suối Mơ (H.Phú Lộc), khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Tân (H.Phong Điền) đều xảy ra tình trạng quá tải trong hai ngày qua. “Trước tình trạng khách đông và quá tải đối với khu du lịch, trưa 1.5 chúng tôi phải tạm ngừng đón khách. Chúng tôi không bán vé và không để ô tô tiếp tục lên núi vì sợ mất an toàn và kẹt xe. Chúng tôi chỉ bán vé trở lại nếu thấy có khoảng trống khi có một số đoàn khách rời đi”, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ nhiệm HTX Song Thủy - đơn vị quản lý khu du lịch Suối Voi, cho biết.

Dịp nghỉ lễ, khu danh thắng Tràng An (Ninh Bình) đã thu hút hàng vạn lượt khách tham quan. Ngoài tình trạng chen lấn mua vé và giành nhau xuống thuyền tham quan khu danh thắng, theo phản ánh của các du khách, trong ngày 1.5 còn xuất hiện một số “cò vé” tại khu vực bến thuyền. Do không đủ kiên nhẫn xếp hàng chờ mua vé, một số du khách đã phải chấp nhận mua vé của “cò” với giá cao hơn từ 30.000 - 50.000 đồng/vé. “Vé bán tại quầy chỉ ở mức 150.000 đồng/vé nhưng phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới mua được, trong khi mua lại của “cò vé” với giá 180.000 - 200.000 đồng/vé, không phải tốn công chờ đợi”, một du khách đến từ Bắc Ninh cho biết.

Theo Thanh Niên

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai sơ sinh để ở cổng chùa với mảnh giấy ghi "Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được"

Bé trai sơ sinh để ở cổng chùa với mảnh giấy ghi "Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được"

Đời sống - 14 phút trước

Người mẹ bỏ lại con trai 3 ngày tuổi ở cổng chùa kèm dòng chữ “Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được”

Cận cảnh đại tượng Phật bằng đồng với kích thước 'khủng' ở Ninh Bình

Cận cảnh đại tượng Phật bằng đồng với kích thước 'khủng' ở Ninh Bình

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại tượng Phật bằng đồng có trọng lượng 150 tấn, cao hơn 20m, nặng 150 tấn được đặt tại Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Thông tin mới nhất về bão số 5 đang di chuyển theo hướng vào miền Trung

Thông tin mới nhất về bão số 5 đang di chuyển theo hướng vào miền Trung

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vào hồi 16h ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 cách Nghệ An khoảng 470km, cách Hà Tĩnh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 390km về phía Đông.

Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó với bão số 5

Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó với bão số 5

Thời sự - 2 giờ trước

Để ứng phó với bão số 5, tỉnh Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho phương tiện thủy ra khơi trong khi Ninh Bình sẵn sàng sơ tán, di dời dân tại các khu vực không đảm bảo an toàn.

'Tháng cô hồn' không hề u ám: 4 con giáp ngược dòng may mắn, tài lộc dồi dào

'Tháng cô hồn' không hề u ám: 4 con giáp ngược dòng may mắn, tài lộc dồi dào

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn quan niệm tháng 7 Âm lịch (tháng cô hồn) mang lại những điều xui xẻo, khó khăn. Tuy nhiên, theo tử vi, đây lại chính là giai đoạn "lội ngược dòng" của một số con giáp.

Quy trình làm sổ đỏ online 2025 diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian người dân cần thực hiện theo những bước này

Quy trình làm sổ đỏ online 2025 diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian người dân cần thực hiện theo những bước này

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Làm sổ đỏ online giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức khi không cần phải trực tiếp đến các cơ quan hành chính để nộp hồ sơ. Để quy trình được thuận lợi, người dân cần chuẩn bị những gì?

Lo bão đổ bộ, ngư dân Nghệ An hối hả đưa thuyền đi tránh

Lo bão đổ bộ, ngư dân Nghệ An hối hả đưa thuyền đi tránh

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Lo ngại bão số 5 có thể đổ bộ vào, nên ngư dân Nghệ An đồng loạt dừng hoạt động khai thác trên biển để cho tàu, thuyền trở về bến cảng, nhanh chóng tiêu thụ các loại hải sản.

Đường dây lừa đảo hàng nghìn người từ Campuchia hoạt động như thế nào?

Đường dây lừa đảo hàng nghìn người từ Campuchia hoạt động như thế nào?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs đăng các nội dung quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video.

Bắt khẩn cấp đối tượng cộm cán biệt danh “Tuấn trọc” ở Đồng Nai

Bắt khẩn cấp đối tượng cộm cán biệt danh “Tuấn trọc” ở Đồng Nai

Pháp luật - 6 giờ trước

Tối 23/8, Công an tỉnh Đồng Nai phát đi thông báo kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng, đánh người do tranh chấp đất đai tại khu vực tổ 41B, khu phố 8, phường Tân Triều, do “Tuấn trọc” cầm đầu, ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Người dân cần lưu ý khi đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 24/8 bằng xe buýt

Người dân cần lưu ý khi đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 24/8 bằng xe buýt

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 24/8, người dân đi lại bằng xe buýt tại Hà Nội cần đặc biệt lưu ý khi có tới 18 tuyến buýt tạm dừng hoạt động hoàn toàn và 51 tuyến khác phải thay đổi lộ trình để phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai.

Top