Nội soi lấy hơn 50 viên... sỏi trong khớp háng nữ bệnh nhân
Trung tâm Phẫu thuật Khớp và Y học thể thao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa thực hiện ca phẫu thuật nội soi lấy hơn 50 mảnh u sụn trong khớp bệnh nhân nữ 37 tuổi.
Bé trai 8 tuổi bị ngộ độc nặng khiến máu chuyển từ màu đỏ sang màu nâu, được chuyển 3 viện để cấp cứu 
Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật nội soi khớp háng cho bệnh nhân (Ảnh: BSCC)
Cách đây 3 năm, chị T.T.H. (37 tuổi, trú tại Phú Thọ) xuất hiện những cơn đau kỳ lạ sâu trong khớp háng của chân phải. Ban đầu chị nghĩ là do mỏi cơ, chỉ cần nghỉ ngơi là đỡ. Nhưng những cơn đau nhanh chóng quay lại và thường xuất hiện một cách ngẫu nhiên khi chị đi lại, vận động.
Lâu dần, khớp háng phải của chị đau đến mức khiến chị không thể đi lại tự nhiên mà phải tập tễnh. 2 vợ chồng chị từ ngày đó đã đi khắp các bệnh viện trong cả nước, nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được chẩn đoán là viêm bao khớp và được nhận lời khuyên điều trị với thuốc rồi tập sống chung với bệnh đến cuối đời.
Đầu năm 2021, trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, các bác sĩ kết luận chỏm xương đùi của chị có dấu hiệu bị ăn mòn và đã có chỉ định phải thay khớp háng nếu không sẽ dẫn đến tàn phế. Quá hoảng sợ, vợ chồng chị quyết định sẽ lên đường sang Nhật để tìm giải pháp cứu lấy chân mình. Nhưng vì tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, chuyến đi này đã phải hoãn lại vô thời hạn.
Qua giới thiệu, chị đã tìm đến Trung tâm Phẫu thuật Khớp và Y học thể thao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để thăm khám.

Hình ảnh 3D thể hiện rõ tổn thương xương khớp háng của bệnh nhân (Ảnh: BSCC)
Tại đây, các chuyên gia đã khám và đánh giá kỹ tình trạng lâm sàng cũng như các phim chụp của bệnh nhân. Các bác sĩ nhận ra rằng, khi nằm yên, khớp háng của bệnh nhân vận động hoàn toàn bình thường, không giống một khớp tổn thương nặng cần phải thay khớp. Tuy nhiên, khi đi lại, vận động có chịu lực, các bác sĩ nghi ngờ có thể có một dị vật trôi nổi nào đó trong khớp gây kẹt làm bệnh nhân cảm thấy đau.
Khi kiểm tra phim chụp cộng hưởng từ của bệnh nhân, các bác sĩ chỉ thấy bao khớp bệnh nhân dày lên và tăng tiết dịch, còn phần chỏm xương đùi thì không thấy tổn thương dạng hoại tử như các bệnh lý thoái hóa khác. Tiếp tục kiểm tra phim cắt lớp vi tính, hình ảnh nổi bật nhất là ngay tại vị trí bao khớp dày lên, chỏm xương đùi bệnh nhân bị ấn lõm vào như có ngoại lực tác động.
Bằng kỹ thuật mô phỏng kỹ thuật số, các bác sĩ đã quan sát rõ ràng trong khớp háng bên phải của bệnh nhân có rất nhiều hạt dị vật nhỏ di chuyển liên tục. Đến lúc này, hướng chẩn đoán các bác sĩ nghĩ đến nhiều nhất là bệnh nhân bị bệnh u sụn màng hoạt dịch khớp háng.
GS.TS Trần Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Khớp và Y học thể thao cho biết: Cái khó của ca bệnh này là cần phải khẳng định chẩn đoán chính xác trước khi tiến hành can thiệp cho bệnh nhân. Triệu chứng đau trong khớp khi đi lại của bệnh nhân vừa giống viêm khớp lại vừa giống các bệnh lý u sụn màng hoạt dịch gây ra.
Sau khi hội chẩn và cân nhắc kỹ, các bác sĩ đã quyết định lựa chọn phương pháp mổ nội soi khớp háng để điều trị cho bệnh nhân. Được biết, phẫu thuật nội soi khớp háng được coi là phẫu thuật phức tạp và khó thực hiện nhất trong các phẫu thuật nội soi khớp.
BSCK2. Phạm Trung Hiếu, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật khớp háng cho hay: "Khi đặt được ống quan sát vào khớp của bệnh nhân, chúng tôi đều bất ngờ khi thấy số lượng u sụn quá nhiều di chuyển khắp trong khớp. Sau gần 2 tiếng, chúng tôi đã lấy hết toàn bộ hơn 50 mảnh u sụn ra khỏi người bệnh nhân, đồng thời dùng đầu đốt radio làm sạch tất cả bề mặt màng hoạt dịch viêm, ngăn ngừa việc bệnh có nguy cơ tái phát sau này".
Sau một đêm theo dõi tại bệnh viện, sáng hôm sau, bệnh nhân được các bác sĩ cho ra viện. Hiện tại, bệnh nhân đã có thể trở lại sinh hoạt, đi làm bình thường như trước đây.
Bệnh lý u sụn màng hoạt dịch xảy ra khi lớp màng tiết dịch quanh khớp bị biến đổi bất thường, thay vì tạo ra dịch khớp bôi trơn thì màng này lại tạo ra các mẩu sụn nhỏ to dần theo thời gian, rồi trôi tự do vào khớp. Điều nguy hiểm nhất của bệnh lý này gây ra là các mảnh sụn như những viên sỏi, tích tụ ngày càng nhiều, gây kẹt khớp làm bệnh nhân đau đớn, cũng như mài mòn dần phần xương khớp của bệnh nhân. Nếu không được chẩn đoán và can thiệp sớm thì chỉ sau một thời gian, khớp háng của bệnh nhân sẽ bị những "viên sỏi" này phá hủy hoàn toàn.
Theo VTVnews
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.